Hacker đã đánh cắp khoảng 1,1 tỷ USD tiền số trong nửa đầu năm 2018

(CLO) Các hình thức trộm cắp tiền điện tử ngày càng tinh vi hơn, thường được thực hiện bởi các băng nhóm tội phạm có tổ chức, có trình độ chuyên môn cao, thường là các kỹ sư phần mềm được đào tạo bài bản.

 Tội phạm tiền số ngày càng tinh vi. Ảnh: Cointelegraph.

Một nghiên cứu mới đây của Công ty an ninh mạng Carbon Black đã chỉ ra rằng, khoảng 1,1 tỷ USD tiền điện tử đã bị đánh cắp chỉ trong nửa đầu năm 2018 này, theo CNBC đưa tin.

Carbon Black nói rằng bọn tội phạm sẽ tận dụng tối đa lợi thế của web đen (những trang web độc hại) để tạo điều kiện cho hành vi trộm cắp tiền điện tử của chúng và những cuộc tấn công thường xảy ra với quy mô lớn. Ước tính cho thấy có 12.000 thị trường và 34.000 dịch vu liên quan đến tiền điện tử mà các hacker có thể nhắm tới. Web đen chỉ có thể truy cập bằng ứng dụng phần mềm đặc biệt, cho phép người dùng ẩn danh và hầu như không thể truy cập được theo cách thông thường.

Rick McElroy- chuyên gia bảo mật của Carbon Black, trong một cuộc phỏng vấn với CNBC đã nói rằng, các phần mềm độc hại được mua bán bí mật, trung bình một phần mềm độc hại có giá 224 USD, thậm chí đôi khi đi kèm với nhiều hình thức hỗ trợ khách hàng. Thị trường phần mềm độc hại có trị giá khoảng 6,7 triệu USD.

Báo cáo cũng lưu ý rằng, các hình thức trộm cắp tiền điện tử ngày càng tinh vi hơn, thường được thực hiện bởi các băng nhóm tội phạm có tổ chức, có trình độ chuyên môn cao, thường là các kỹ sư phần mềm được đào tạo bài bản.

Không giống như các hoạt động tài chính ngân hàng, những người sở hữu tiền điện tử, họ không có sự hỗ trợ hay bảo vệ của luật pháp, nếu chẳng may bị hacker "ghé thăm", không có gì có thể đảm bảo được quyền lợi của họ. Sàn giao dịch tiền mã hóa đang là mục tiêu phổ biến của các hacker, chiếm tới 27% trong các cuộc tấn công liên quan đến tiền điện tử.

Minh Anh

Xem thêm

Ý điều tra công ty âm nhạc AI Suno

Ý điều tra công ty âm nhạc AI Suno

(CLO) Cơ quan chống độc quyền của Ý đã mở cuộc điều tra đối với Suno, công ty phát triển nền tảng tạo nhạc bằng AI, do nghi ngờ một số điều khoản dịch vụ có thể gây bất lợi cho người tiêu dùng.

Na Uy đề xuất cấm tạm thời kính AI tại nơi công cộng

Na Uy đề xuất cấm tạm thời kính AI tại nơi công cộng

(CLO) Chính phủ Na Uy ngày 5/10 cho biết đang lên kế hoạch đề xuất lệnh cấm tạm thời sử dụng một số loại kính thông minh có camera và AI tại những nơi công cộng. Động thái này xuất phát từ lo ngại công nghệ mới có thể xâm phạm quyền riêng tư của người dân.

Cựu kỹ sư OpenAI cảnh báo các công ty AI chưa đủ an toàn

Cựu kỹ sư OpenAI cảnh báo các công ty AI chưa đủ an toàn

(CLO) Một cựu kỹ sư an toàn của OpenAI cảnh báo các công ty trí tuệ nhân tạo (AI) đang phát triển công nghệ quá nhanh và chưa áp dụng các biện pháp an toàn cần thiết, chỉ vài ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố thỏa thuận tự nguyện với 6 công ty AI lớn.

Nhật Bản lần đầu bảo vệ giọng nói con người trước sự sao chép của AI

Nhật Bản lần đầu bảo vệ giọng nói con người trước sự sao chép của AI

(CLO) Xác lập tiền lệ pháp lý quan trọng về bản quyền trong kỷ nguyên số, Tòa án Tokyo lần đầu tiên công nhận giọng nói của một cá nhân được bảo hộ theo quyền khai thác thương mại hình ảnh và danh tiếng, sau phán quyết trong vụ kiện liên quan đến hành vi dùng AI giả lập giọng của diễn viên lồng tiếng nổi tiếng Kenjiro Tsuda.

Chính phủ Mỹ cho ra mắt cổng thông tin tích hợp AI

Chính phủ Mỹ cho ra mắt cổng thông tin tích hợp AI

(CLO) Ngày 29/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chính thức công bố nền tảng kỹ thuật số America.gov, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào dịch vụ công tại nước này.

Cỡ chữ bài viết: