Hải Dương: Xử phạt hơn 100 trường hợp vi phạm phòng chống dịch Covid-19

Thứ năm, 20/08/2020 16:54 PM - 0 Trả lời

(CLO) Từ ngày 15/8 đến nay, lực lượng chức năng TP. Hải Dương đã xử phạt hành chính 106 trường hợp vi phạm quy định phòng chống dịch Covid-19 như không khai báo y tế kịp thời, ra ngoài khi không cần thiết, không đeo khẩu trang, bán hàng rong...

Hải Dương xử phạt nghiêm các trường hợp vi phạm quy định phòng, chống dịch Covid-19. Ảnh: TL.

Hải Dương xử phạt nghiêm các trường hợp vi phạm quy định phòng, chống dịch Covid-19. Ảnh: TL.

Theo Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 TP. Hải Dương, từ ngày 15/8 đến nay, lực lượng chức năng của thành phố đã xử phạt hành chính 106 trường hợp vi phạm liên quan tới công tác Phòng chống dịch Covid-19 với tổng số tiền 25 triệu đồng.

Theo Nghị định 176/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế thì những hành vi vi phạm nêu trên nếu làm lây lan dịch bệnh ra cộng đồng có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Các vi phạm chủ yếu là không khai báo y tế kịp thời, ra ngoài khi không cần thiết, không đeo khẩu trang, bán hàng rong... Các xã, phường xử phạt nhiều vi phạm là: Phạm Ngũ Lão, Trần Phú, Tân Bình, Nhị Châu, Quang Trung...

Cụ thể, phường Nguyễn Trãi xử phạt 2 trường hợp không kịp thời khai báo y tế là Trần Thị T và Phạm Trung H (cùng ở địa chỉ 7/168 phố Nguyễn Trãi). Phường Lê Thanh Nghị xử phạt Ngô Thị Thu T, Trần Đình A (cùng ở 593 Lê Thanh Nghị) không đeo khẩu trang khi đến nơi công cộng.

Phường Quang Trung xử phạt Trịnh Hoàng Phương L (505 Điện Biên Phủ, phường Bình Hàn); Phạm Trung K (245 Lê Thanh Nghị) ra ngoài sau 22h không cần thiết...

Tuy nhiên, một số trường hợp khi bị nhắc nhở, xử phạt vẫn chưa nhận thức được hành vi vi phạm của mình, có thái độ phản ứng với lực lượng chức năng. Tất cả các trường hợp này đều bị xử lý nghiêm.

Thời gian tới, TP. Hải Dương tiếp tục ra quân, xử lý quyết liệt các trường hợp vi phạm trong phòng chống dịch Covid-19. Thành phố công khai số điện thoại trực của Ban chỉ đạo, gồm lãnh đạo UBND: 0904.300.997, Trưởng phòng Y tế: 0986.754.132, Tổ trưởng Tổ giúp việc Ban chỉ đạo: 0982.414.059 để người dân kịp thời phản ánh các hành vi vi phạm.

Minh Châu

Tin khác

“Sống hẹp” trong khu phố nghìn tỷ giữa lòng Thủ đô

“Sống hẹp” trong khu phố nghìn tỷ giữa lòng Thủ đô

(CLO) Con ngõ chỉ vừa vặn một người đi, bước vào trong ngỡ đến một thế giới khác được xuất hiện ngay sau những hàng quán xa hoa, lộng lẫy là “đặc sản” của phố cổ Hà Nội.

Đời sống
Lật thuyền do mưa lớn, 2 người phụ nữ mất tích ở hồ thủy điện Sơn La

Lật thuyền do mưa lớn, 2 người phụ nữ mất tích ở hồ thủy điện Sơn La

(CLO) Các lực lượng cứu hộ cứu nạn đang nỗ lực tìm kiếm hai phụ nữ mất tích sau khi thuyền của các nạn nhân bị lật do giông gió lớn trên hồ thủy điện Sơn La.

Đời sống
Khai mạc Lễ hội du lịch Cửa Lò năm 2024

Khai mạc Lễ hội du lịch Cửa Lò năm 2024

(CLO) Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh, Thị xã Cửa Lò, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức khai mạc Lễ hội du lịch Cửa Lò năm 2024 chủ đề “Cửa Lò - Khát vọng tỏa sáng”.

Đời sống
Kon Tum: Gần 9ha rừng thông bị ngọn lửa thiêu rụi

Kon Tum: Gần 9ha rừng thông bị ngọn lửa thiêu rụi

(CLO) Một hộ dân tiến hành dọn, đốt rẫy tuy nhiên do trời nắng nóng kéo dài cộng thêm gió to khiến ngọn lửa cháy lan, thiêu rụi gần 9ha rừng thông ba lá.

Đời sống
Lào Cai: Gió lốc bất ngờ xảy ra làm 113 ngôi nhà dân vùng cao bị hư hại trong đêm

Lào Cai: Gió lốc bất ngờ xảy ra làm 113 ngôi nhà dân vùng cao bị hư hại trong đêm

(CLO) Hôm qua (18/4), một số huyện trong tỉnh Lào Cai bất ngờ xuất hiện giông lốc cục bộ kèm mưa vừa làm hư hại 113 ngôi nhà của người dân trong đêm tối.

Đời sống