Hải Phát (HPX): Dùng cổ phiếu HQC mất 69% giá trị để cấn nợ, đối tác chỉ còn 27 tỷ tiền mặt và gánh 1.697 tỷ đồng nợ

(CLO) CTCP Đầu tư Hải Phát (HoSE: HPX) vừa chấp thuận hoán đổi khoản phải thu trị giá 212 tỷ đồng sang 21,2 triệu cổ phiếu HQC. Với thị giá hiện tại, lượng cổ phiếu này chỉ tương đương 66,1 tỷ đồng, thấp hơn 68,9% so với nợ gốc. Trong khi đó, đối tác là CTCP Địa ốc Hoàng Quân lại đang cạn tiền mặt, gánh nợ vay gần 1.700 tỷ đồng và không còn giữ được hiệu quả kinh doanh.

Hoán đổi khoản phải thu 212 tỷ đồng sang cổ phiếu HQC định giá thấp, tài sản đảm bảo không rõ ràng

Hội đồng quản trị CTCP Đầu tư Hải Phát (HPX) đã thông qua phương án xử lý công nợ phải thu với CTCP Tư vấn Thương mại Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân (HQC) thông qua hình thức nhận cổ phiếu để cấn trừ. Cụ thể, Hải Phát sẽ nhận 21,2 triệu cổ phiếu HQC để hoán đổi cho khoản nợ gốc 212 tỷ đồng, dự kiến thực hiện trong giai đoạn 2025–2026.

CTCP Đầu tư Hải Phát (HoSE: HPX) vừa chấp thuận hoán đổi khoản phải thu trị giá 212 tỷ đồng sang 21,2 triệu cổ phiếu HQC. Ảnh: TL.
CTCP Đầu tư Hải Phát (HoSE: HPX) vừa chấp thuận hoán đổi khoản phải thu trị giá 212 tỷ đồng sang 21,2 triệu cổ phiếu HQC. Ảnh: TL.

Tuy nhiên, xét theo thị giá đóng cửa ngày 22/12/2025 là 3.120 đồng/cổ phiếu, tổng giá trị thị trường số cổ phiếu nhận về chỉ vào khoảng 66,1 tỷ đồng, chỉ tương đương 31,1% nợ gốc. Như vậy, Hải Phát chấp nhận mức chênh lệch lỗ định giá lên tới 68,9%.

Theo thỏa thuận giữa hai bên, Địa ốc Hoàng Quân sẽ có nghĩa vụ bổ sung tài sản bảo đảm hoặc bù đắp phần chênh lệch nếu giá trị cổ phiếu HQC tại thời điểm được phép chuyển nhượng vẫn thấp hơn khoản nợ ban đầu. Tuy nhiên, điều khoản này đang đặt ra rủi ro hiện hữu về khả năng thực hiện, xét đến thực trạng tài chính yếu kém và dòng tiền cạn kiệt của HQC.

Ngoài ra, lượng cổ phiếu HQC phát hành cho Hải Phát thuộc dạng chào bán riêng lẻ, bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 12 tháng. Việc không thể bán ra thị trường ngay khiến dòng tiền thu hồi bị đình trệ, trong khi khả năng định giá tài sản đảm bảo thực tế tiếp tục giảm.

Trước đó, Hải Phát và Hoàng Quân từng công bố hợp tác chiến lược với dự án Hàm Tiến rộng 198 ha, tổng vốn đầu tư dự kiến 9.831 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến tháng 6/2025, ban lãnh đạo HQC đã xác nhận chính thức dừng triển khai dự án do không đạt được tiến độ và phương án tài chính như kỳ vọng.

Nợ vay cao, tiền mặt thấp, kinh doanh sa sút, cả hai bên cùng gặp vấn đề thanh khoản

Số liệu tài chính tại thời điểm 30/9/2025 cho thấy Địa ốc Hoàng Quân chỉ còn lại 27,3 tỷ đồng tiền mặt và tương đương tiền, trong khi tổng dư nợ vay lên tới 1.697 tỷ đồng, tương đương 31,4% vốn chủ sở hữu. Dòng tiền hoạt động kinh doanh âm kéo dài, các khoản phải thu lớn và chi phí tài chính chưa được kiểm soát là nguyên nhân khiến doanh nghiệp liên tục mất cân đối tài chính trong nhiều năm.

Ngoài ra, Hoàng Quân còn đang phải thực hiện tái cơ cấu bằng cách chấm dứt hoạt động hàng loạt chi nhánh, cắt giảm nhân sự và điều chỉnh chiến lược đầu tư. Từ một doanh nghiệp đầu ngành bất động sản xã hội, HQC hiện đã không còn giữ được vị thế thị trường và rơi vào tình trạng báo động về hiệu quả sử dụng vốn.

Về phía Hải Phát, tình hình tài chính cũng không mấy khả quan. Năm 2024, lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 61,5 tỷ đồng, giảm 54,4% so với năm trước. Các chỉ số sinh lời như ROA và ROE lần lượt ở mức rất thấp, chỉ 0,72% và 1,7%, thấp hơn nhiều so với mặt bằng chung ngành bất động sản.

Kết thúc 9 tháng đầu năm 2025, doanh thu của Hải Phát giảm 34,1%, lợi nhuận ròng giảm 5,4% so với cùng kỳ, đồng thời chỉ mới hoàn thành 40,8% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu HPX từng bị đình chỉ giao dịch trong hơn 1 năm (từ tháng 9/2023 đến tháng 3/2025) do vi phạm quy định về công bố thông tin. Sau khi được giao dịch trở lại, thị giá cổ phiếu vẫn duy trì ở vùng thấp. Tính đến ngày 22/12/2025, HPX dừng ở mức 4.810 đồng/cổ phiếu, thấp hơn khoảng 75% so với vùng đỉnh giai đoạn cuối 2021.

Xem thêm

Thị trường chuyển nhượng Hà Nội 'hạ nhiệt': Giao dịch giảm một nửa sau quý I

Thị trường chuyển nhượng Hà Nội 'hạ nhiệt': Giao dịch giảm một nửa sau quý I

(CLO) Theo ông Trần Minh Tiến, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Thị trường & Am hiểu Khách hàng One Mount Group, thị trường bất động sản thứ cấp Hà Nội trong quý I/2026 đang bước vào một nhịp điều chỉnh cần thiết, dần được dẫn dắt bởi nhu cầu ở thực và xu hướng lựa chọn sản phẩm mang giá trị sử dụng bền vững.

Vì sao nhà phố Sông Town hút dòng tiền dịch vụ?

Vì sao nhà phố Sông Town hút dòng tiền dịch vụ?

Trong bối cảnh bất động sản tạo dòng tiền được quan tâm trở lại, các sản phẩm có khả năng khai thác thực tế đang cho thấy ưu thế rõ nét. Tại Cam Ranh, nhà phố Sông Town thuộc CaraWorld thu hút sự chú ý nhờ vị trí hưởng lợi từ lưu lượng khách du lịch, công năng khai thác linh hoạt và hệ tiện ích quy mô lớn.

Giữa áp lực lãi suất tăng, VPBankS sẵn sàng bứt tốc mảng margin nhờ lợi thế về vốn

Giữa áp lực lãi suất tăng, VPBankS sẵn sàng bứt tốc mảng margin nhờ lợi thế về vốn

Dù thị trường chứng khoán chịu tác động từ lãi suất tăng và biến động địa chính trị, VPBankS vẫn ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực trong quý I/2026. Nền tảng vốn vững chắc cùng năng lực huy động mạnh là lợi thế giúp công ty tiếp tục gia tăng thị phần, hoàn thành kế hoạch ĐHĐCĐ giao.

Tròn một năm Nghị quyết 68: Khu vực tư nhân đã chuyển từ phòng thủ sang khát vọng lớn lên

Tròn một năm Nghị quyết 68: Khu vực tư nhân đã chuyển từ phòng thủ sang khát vọng lớn lên

(CLO) Trao đổi với Nhà báo và Công luận về một năm thực hiện Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân, Luật sư Bùi Văn Thành, Trưởng Văn phòng Luật sư Mặt Trời Mới, Trọng tài viên Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC), Phó Chủ tịch Liên chi hội Tài chính Khu công nghiệp Việt Nam (VIPFA), cho rằng khu vực tư nhân đang xuất hiện những chuyển động mới cả về niềm tin, quy mô đầu tư và tư duy phát triển.

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

Ninh Bình: Kinh tế - xã hội 4 tháng đầu năm ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực

Ninh Bình: Kinh tế - xã hội 4 tháng đầu năm ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực

(CLO) Theo báo cáo của Thống kê tỉnh Ninh Bình, tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2026 của tỉnh tiếp tục ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực, với sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ, du lịch tăng trưởng mạnh; đầu tư công được đẩy nhanh, trong khi đời sống dân cư cơ bản ổn định.
Cỡ chữ bài viết: