Hải Phòng: Khai mạc Phố đi bộ, ẩm thực và chuỗi hoạt động phát triển kinh tế ban đêm

(CLO) Tối 28/8, tại Quảng trường Nhà hát thành phố Hải Phòng diễn ra Lễ khai mạc Phố đi bộ, ẩm thực và các hoạt động phát triển kinh tế ban đêm khu vực Dải vườn hoa trung tâm và Nhà hát thành phố.

Sự kiện có ý nghĩa thiết thực hướng tới kỷ niệm 81 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, thu hút sự tham gia của đông đảo cán bộ, nhân dân cùng du khách trong và ngoài nước.

clo_br_1000248001.jpg
Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc Phố đi bộ, ẩm thực và các hoạt động phát triển kinh tế ban đêm khu vực Dải vườn hoa trung tâm và Nhà hát thành phố.

Trước giờ khai mạc, không khí tại dải trung tâm thành phố bừng lên sôi động với chương trình diễu hành đường phố quy mô lớn, quy tụ khoảng 500 nghệ sĩ, nghệ nhân, đại diện các tầng lớp nhân dân cùng Đại sứ Du lịch thành phố - Á hậu Vân Nhi.

Với 4 khối chủ đề được dàn dựng công phu, dòng người diễu hành cùng tiếng kèn quân nhạc, nhịp trống lân sư rồng rộn rã và sắc màu áo dài truyền thống đã tạo nên một bức tranh văn hóa đa sắc, thể hiện tinh thần hội nhập nhưng vẫn đậm đà bản sắc của đất Cảng.

clo_br_1000248022.jpg
Ông Lê Trung Kiên - Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng - phát biểu khai mạc Phố đi bộ, ẩm thực và các hoạt động phát triển kinh tế ban đêm khu vực Dải vườn hoa trung tâm và Nhà hát thành phố.

​Phát biểu khai mạc, ông Lê Trung Kiên - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng - nhấn mạnh việc tổ chức không gian phố đi bộ và ẩm thực đêm là bước đi cụ thể nhằm triển khai hiệu quả Nghị quyết số 11 ngày 15/7/2026 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về phát triển kinh tế ban đêm.

Khai thác giá trị ẩm thực không đơn thuần đáp ứng nhu cầu thưởng thức của người dân, du khách mà còn góp phần bảo tồn, lan tỏa chiều sâu văn hóa truyền thống. Việc phát triển kinh tế ban đêm sẽ mở rộng không gian trải nghiệm, tạo thêm việc làm, gia tăng sức hấp dẫn điểm đến và thúc đẩy các mục tiêu phát triển du lịch bền vững của thành phố.

​Để không gian phố đi bộ hoạt động hiệu quả, Hải Phòng định hướng từng bước số hóa hệ sinh thái ẩm thực. Bước tiến mới là việc ra mắt Bản đồ số ẩm thực tích hợp trên ứng dụng Smart Hải Phòng cùng hệ thống Wifi miễn phí toàn khu vực dải trung tâm, tạo thuận lợi tối đa cho người dân và du khách.

clo_br_1000247977.jpg
Đi đầu khối diễu hành là Đoàn Quân nhạc, biểu tượng của khí thế, kỷ luật và sức sống mạnh mẽ của một thành phố Cảng.

Phó Chủ tịch thành phố Lê Trung Kiên cũng đề nghị các sở, ngành, chính quyền địa phương phối hợp chặt chẽ bảo đảm an ninh trật tự, an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường. Ông mong muốn cộng đồng doanh nghiệp, các hộ kinh doanh chủ động chuyển đổi số, thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt và xây dựng môi trường kinh doanh văn minh.

​Tại buổi lễ, các lãnh đạo thành phố cùng đại diện các đơn vị đồng hành đã thực hiện nghi thức cắt băng chính thức khai trương Phố đi bộ, ẩm thực và các hoạt động kinh tế ban đêm.

clo_br_1000248011.jpg
Lãnh đạo thành phố Hải Phòng thăm quan không gian phố đi bộ và các gian hàng ẩm thực.

Ngay sau nghi thức, các đại biểu cùng đông đảo du khách đã tham quan, trải nghiệm các gian hàng ẩm thực đặc sản mang đậm hương vị Hải Phòng.

Không gian phố đi bộ, phát triển kinh tế đêm được tổ chức tại Dải vườn hoa Trung tâm và khu vực Nhà hát thành phố Hải Phòng: Từ khu vực đường Quang Trung giao với ngã tư Mê Linh đến đường Trần Hưng Đạo giao với ngã tư cây xăng, kết nối với Quảng trường Nhà hát thành phố và Sân Cột cờ phía trước Nhà hát.

Không gian được tổ chức thành các khu vực chức năng, kết hợp giữa biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp, ẩm thực, giới thiệu sản phẩm đặc trưng và nghệ thuật đường phố, tạo thành một tuyến trải nghiệm liên tục cho người dân và du khách tham quan, trải nghiệm.

clo_br_1000248029.jpg
Hàng nghìn người dân và du khách tham gia trải nghiệm, thưởng thức ẩm thực Hải Phòng tại không gian Phố đi bộ.

Trong đó khuyến khích ứng dụng công nghệ số trong giới thiệu, quảng bá sản phẩm, cung cấp thông tin và hỗ trợ các hoạt động dịch vụ; thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt tại các gian hàng, từng bước hình thành phương thức phục vụ phù hợp với xu hướng du lịch và tiêu dùng hiện đại.

Việc thí điểm phố đi bộ, phát triển kinh tế đêm là cơ sở để thành phố nghiên cứu, đánh giá và hoàn thiện phương thức tổ chức, quản lý, khai thác không gian kinh tế ban đêm, phù hợp với nhu cầu của người dân, du khách và điều kiện thực tế của khu vực trung tâm.

Không gian phố đi bộ và ẩm thực đêm sẽ duy trì từ 18 giờ đến 24 giờ vào các ngày thứ sáu, thứ bảy hàng tuần, hứa hẹn trở thành điểm hẹn văn hóa - du lịch độc đáo, hứa hẹn góp phần tạo đà bứt phá cho kinh tế dịch vụ của thành phố Cảng.

Dưới đây là một số hình ảnh trong ngày khai mạc Phố đi bộ, ẩm thực và các hoạt động phát triển kinh tế ban đêm khu vực Dải vườn hoa trung tâm và Nhà hát thành phố Hải Phòng:

clo_br_1000248017.jpg
clo_br_1000248018.jpg
clo_br_1000248020.jpg
clo_br_1000248019.jpg
clo_br_1000248021.jpg
clo_br_1000248023.jpg
clo_br_1000248024.jpg
clo_br_1000248025.jpg
clo_br_1000248026.jpg
clo_br_1000248027.jpg
clo_br_1000248028.jpg

Xem thêm

Sau những đêm nhạc đông nghịt khán giả, TP.HCM còn thiếu gì để phát triển công nghiệp văn hóa?

Sau những đêm nhạc đông nghịt khán giả, TP.HCM còn thiếu gì để phát triển công nghiệp văn hóa?

(CLO) Thời gian vừa qua, TP.HCM liên tiếp tổ chức các concert quy mô lớn đã cho thấy sức hút của các sự kiện âm nhạc đối với người dân. Đằng sau những giờ biểu diễn là nhu cầu đi lại, lưu trú, ăn uống và mua sắm của người hâm mộ, mở ra câu chuyện về khả năng biến sức hút văn hóa thành động lực kinh tế cho thành phố.

Hà Nội: Dấu ấn thời gian qua ảnh của Andy Soloman

Hà Nội: Dấu ấn thời gian qua ảnh của Andy Soloman

(CLO) Những bức ảnh của nhiếp ảnh gia người Anh Andy Soloman đưa người xem trở lại Hà Nội những năm 1990, với những khu chợ, con phố, gánh hàng rong và nhịp sống bình dị của người dân. Qua hơn ba thập kỷ, những khuôn hình không chỉ lưu giữ diện mạo một thành phố đang chuyển mình mà còn gợi nhắc những giá trị làm nên ký ức Hà Nội.

'Trại buôn người' vượt mốc doanh thu 400 tỷ đồng

'Trại buôn người' vượt mốc doanh thu 400 tỷ đồng

(CLO) Sau hơn hai tuần công chiếu, “Trại buôn người” vượt mốc doanh thu 400 tỷ đồng, trở thành phim Việt ăn khách thứ hai năm 2026. Tác phẩm tiếp tục dẫn đầu phòng vé và được dự đoán còn khả năng thiết lập cột mốc mới.

Lan tỏa tinh thần hiếu học từ di sản Quốc Tử Giám Thăng Long

Lan tỏa tinh thần hiếu học từ di sản Quốc Tử Giám Thăng Long

(CLO) Thông qua hệ thống tư liệu, hình ảnh và hiện vật, trưng bày chuyên đề “950 năm Quốc Tử Giám Thăng Long (1076-2026)” giúp công chúng tìm hiểu lịch sử hình thành, phát triển của Quốc Tử Giám, cũng như vai trò của Văn Miếu - Quốc Tử Giám đối với nền giáo dục và truyền thống khoa cử Việt Nam.

Đêm nghệ thuật tái hiện 70 năm hành trình phát triển của Hội LHTN Việt Nam

Đêm nghệ thuật tái hiện 70 năm hành trình phát triển của Hội LHTN Việt Nam

(CLO) Với chủ đề “Thanh niên Việt Nam - Khát vọng Việt Nam”, chương trình nghệ thuật diễn ra tối 11/10 tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục (Hà Nội) sẽ tái hiện hành trình 70 năm xây dựng, phát triển của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, đồng thời khơi dậy tinh thần cống hiến và khát vọng vươn lên của thế hệ trẻ.

Hà An Huy, Đinh Mạnh Ninh cùng nhận giải ‘Chiến tướng của năm’

Hà An Huy, Đinh Mạnh Ninh cùng nhận giải ‘Chiến tướng của năm’

(CLO) Đêm chung kết "Anh trai vượt ngàn chông gai" 2026 khép lại tối 10/10, xác định 17 thành viên "Gia tộc Anh tài toàn năng". Hà An Huy và Đinh Mạnh Ninh cùng được trao giải “Chiến tướng của năm”, trong khi Huỳnh Lập nhận danh hiệu “Thủ lĩnh xuất sắc nhất”.

Cỡ chữ bài viết: