Hải Phòng: Trao giải báo chí cuộc thi tuyên truyền về cải cách hành chính

Thứ năm, 20/12/2018 18:00 PM - 0 Trả lời

(CLO) Sáng 20/12/2018, Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hải Phòng phối hợp với các cơ quan liên quan tiến hành tổng kết, trao giải cuộc thi tuyên truyền về cải cách hành chính nhà nước thành phố năm 2018.

Trong năm 2018, các cơ quan báo chí tại Hải Phòng đã đăng tải khoảng 2000 bài viết tuyên truyền về cải cách hành chính ở nhiều thể loại trên các ấn phẩm báo chí của thành phố và một số cơ quan báo chí trong cả nước có đại diện và thường trú tại Hải Phòng. Qua các tác phẩm dự thi, Ban tổ chức đã lựa chọn được 45 tác phẩm dự vòng chung khảo, trong đó có 17 tác phẩm truyền hình, 18 tác phẩm báo in và 10 tác phẩm báo điện tử. Kết quả chấm chung khảo đã lựa chọn được 10 tác phẩm xuất sắc để trao giải gồm: 01 giải Nhất, 02 giải Nhì, 03 giải Ba và 04 giải Khuyến Khích.

Báo Công luận
Quang cảnh buổi tổng kết, trao giải

Nhìn chung các tác phẩm báo chí dự thi bám sát sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố về tuyên truyền cải cách hành chính, tập trung vào những nội dung cơ bản như: Việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính; Tuyên truyền về triển khai các nội dung hiện đại hóa hành chính, xây dựng Chính phủ điện tử, Chính quyền điện tử; kết quả ứng dụng công nghệ thông tin, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, tình hình triển khai và kết quả xác định Chỉ số cải cách hành chính; các mô hình, cơ chế đang được triển khai thí điểm trong cải cách hành chính, biểu dương những tập thể, cá nhân thực hiện tốt; phản ánh, phê phán những hiện tượng tiêu cực, gây khó khăn, phiền hà cho cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp...

Báo Công luận
Các đại biểu cùng các tác giả đạt giải

Qua những tác phẩm dự thi cho thấy những người làm công tác thông tin, truyền thông, báo chí trên địa bàn thành phố luôn phát huy vai trò xung kích trong việc bám sát thực tiễn, phát hiện và phản ánh kịp thời những sự kiện, những nhân tố mới được dư luận quan tâm, góp phần định hướng dư luận xã hội. Những tác phẩm được chọn trao giải thực sự đạt chất lượng cả về chính trị tư tưởng, nội dung, hình thức kỹ thuật, có ảnh hưởng tích cực và hiệu quả xã hội thiết thực.

Thành công của cuộc thi thể hiện sự trưởng thành, vai trò to lớn và sự đóng góp tích cực của các cơ quan báo chí đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển thành phố nói chung, công tác tuyên truyền cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn thành phố nói riêng. Đó cũng là thể hiện trách nhiệm xã hội và nghĩa vụ công dân của mỗi phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí.

Kim Cương

 

Tin khác

Cần Thơ sửa đổi nội dung quy chế tổ chức họp báo để phù hợp với quy định pháp luật

Cần Thơ sửa đổi nội dung quy chế tổ chức họp báo để phù hợp với quy định pháp luật

(CLO) Ông Huỳnh Hoàng Mến, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) TP Cần Thơ cho biết sẽ: "Sở sẽ có văn bản tham mưu UBND TP để ban hành lại quy chế họp báo theo đúng trình tự thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật, đồng thời sửa đổi một số nội dung cho phù hợp".

Nghề báo
Trường Sa: Chuyến tác nghiệp hạnh phúc!

Trường Sa: Chuyến tác nghiệp hạnh phúc!

(CLO) Tham gia Đoàn công tác số 6/2024 thăm quần đảo Trường Sa, Nhà giàn DK-I, các phóng viên báo chí đã có một tuần trải nghiệm, tác nghiệp vất vả nhưng hạnh phúc giữa trùng khơi sóng vỗ...

Nghề báo
Hơn 250 phóng viên, nhà báo tác nghiệp tại Lễ hội Đền Hùng 2024

Hơn 250 phóng viên, nhà báo tác nghiệp tại Lễ hội Đền Hùng 2024

(CLO) Theo thống kê của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Thọ, Sở này đã đón tiếp, cấp thẻ, hỗ trợ tác nghiệp cho 251 phóng viên thuộc 66 cơ quan báo chí của Trung ương và địa phương trong dịp Lễ hội Đền Hùng năm 2024.

Nghề báo
Khí phách 75 năm và lời hiệu triệu cho thế hệ làm báo thời đại mới

Khí phách 75 năm và lời hiệu triệu cho thế hệ làm báo thời đại mới

(NB&CL) Có một “điểm chạm” trong cảm xúc “về nguồn” của những người làm báo khi nhắc nhớ về một ngôi trường đặc biệt – Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng. Đó là cảm xúc tự hào về một “mốc son lịch sử” gắn liền với những chặng đường làm báo vinh quang dưới sự dẫn dắt của Chủ tịch Hồ Chí Minh - người thầy đầu tiên của báo chí cách mạng… Dù thời gian có xa xanh thì khí phách của một thời đẹp đẽ ấy sẽ mãi là những giá trị trường tồn, tiếp lửa cho thế hệ hôm nay.

Nghề báo
Hội Nhà báo Việt Nam bứt tốc trên hành trình phát triển

Hội Nhà báo Việt Nam bứt tốc trên hành trình phát triển

(NB&CL) Thành công của năm 2023 tiếp tục tạo đà cho Hội Nhà báo Việt Nam trong năm 2024 bứt tốc hơn nữa với nhiều nhiệm vụ mới. Đặc biệt, 2024 là năm thứ 3 các tổ chức Hội triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Hội Nhà báo Việt Nam, các Nghị quyết của Ban Chấp hành và Chương trình công tác toàn khóa nhiệm kỳ 2020 - 2025...

Nghề báo