Theo thông tin từ Cục Hải quan, thời gian qua, Chi cục Điều tra chống buôn lậu chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an gồm C03, C05 và Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Gia Lai phát hiện một lô hàng có dấu hiệu nghi vấn.
Lô hàng gồm 3 container được vận chuyển từ châu Phi về Việt Nam, cập cảng Quy Nhơn ngày 9/7/2026 và khai báo hàng hóa là gỗ xẻ. Sau khi phát hiện dấu hiệu bất thường, lực lượng Hải quan tổ chức giám sát, thu thập, xác minh thông tin và triển khai các biện pháp nghiệp vụ kiểm soát theo quy định.
Tiếp đó, từ ngày 6/8 đến ngày 8/8/2026, Chi cục Điều tra chống buôn lậu chủ trì, phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Gia Lai, Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường Bộ Công an, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai, Chi cục Hải quan khu vực XIV và Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Quy Nhơn đã tiến hành khám xét lô hàng.
Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ 1.193 kg ngà voi cùng 79,3 kg xương động vật. Kết quả giám định của cơ quan chuyên môn xác định số ngà voi thuộc họ Voi (Elephantidae), trong khi các mẫu vật xương động vật thuộc họ Mèo lớn (Felidae). Các mẫu vật này thuộc các Phụ lục của Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp (CITES).
Đánh giá ban đầu cho thấy, đây là vụ việc có số lượng tang vật đặc biệt lớn được phát hiện tại khu vực miền Trung trong những năm gần đây, đồng thời là vụ việc lớn lần đầu được phát hiện tại địa bàn cảng Quy Nhơn.
Ngày 10/8/2026, Chi cục Điều tra chống buôn lậu đã bàn giao toàn bộ hồ sơ và tang vật cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai tiếp nhận, xử lý theo thẩm quyền. Sau vụ việc, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi đã gửi thư chúc mừng, biểu dương các đơn vị tham gia phát hiện và bắt giữ vụ vận chuyển trái phép động vật hoang dã.
Theo Cục Hải quan, thời gian tới cơ quan này sẽ tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng trong quá trình điều tra, xử lý vụ việc, đồng thời tăng cường kiểm soát đối với các tuyến, địa bàn và loại hình có nguy cơ cao.