Hàn Quốc chấm dứt chia sẻ thông tin tình báo với Nhật Bản

Thứ sáu, 23/08/2019 10:10 AM - 0 Trả lời

(CLO) Hàn Quốc mới đây tuyên bố sẽ chấm dứt thỏa thuận chia sẻ thông tin tình báo với Nhật Bản vì những tranh chấp liên quan tới quá khứ.

Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-wha. Ảnh: Reuters

Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-wha. Ảnh: Reuters

Quyết định của Seoul về việc không gia hạn thỏa thuận chung về thông tin an ninh quân sự (GSOMIA) cho thấy căng thẳng giữa hai bên đang trở nên ngày càng rõ rệt.

Thỏa thuận này vốn dự kiến sẽ được tự động gia hạn vào thứ Bảy tới.

Thỏa thuận này nhằm chia sẻ thông tin tình báo, những hoạt động của Triều Tiên và các vụ thử tên lửa có nguy cơ ảnh hưởng tới an ninh trong khu vưc.

Phó giám đốc cơ quan an ninh quốc gia Hàn Quốc, Kim You-geun, đã nói rằng Nhật Bản đã tạo nên "sự thay đổi nghiêm trong" đối với môi trường hợp tác an ninh song phương bằng việc hủy bỏ tư cách xuất khẩu ưu tiên của Hàn Quốc vào tháng tới.

"Dưới tình hình hiện tại, chúng tôi đã xác định rằng việc duy trì thỏa thuận chia sẻ các thông tin quân sự nhạy cảm sẽ không có lợi cho an ninh quốc gia", ông Kim tuyên bố.

Quan hệ song phương trở nên xấu đi kể từ năm ngoái sau khi các vòng đàm phán bồi thường cho các nạn nhân bị ép lao động trong thời chiến đi vào bế tắc.

Nhật cũng đã thắt chặt việc xuất khẩu các vật liệu công nghệ cao, cần thiết với việc sản xuất chip của Hàn Quốc.

"Chúng tôi rất buồn khi nghe tin này. Chúng tôi đang thúc giục cả hai nước tiếp tục đàm phán", Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho hay.

"Chắc chắn rằng lợi ích chung của Nhật Bản và Hàn Quốc là quan trọng với nước Mỹ", ông nói thêm, đồng thời chia sẻ rằng ông đã trao đổi với Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-wha về vấn đề này.

Nhật Bản cũng lên tiếng "phản pháo", nói rằng Hàn Quốc đang lẫn lộn giữa vấn đề kiểm soát xuất khẩu với an ninh.

"Với việc Triều Tiên liên tục thử tên lửa hiện nay, ai cũng biết tầm quan trọng của thỏa thuận này. Quyết định trên được đưa ra nhằm đáp trả vấn đề kiểm soát xuất khẩu kinh tế của Nhật", ông nói. "Tôi phải nói rằng họ đang sai lầm hoàn toàn".

Hoàng Việt (Theo Reuters)

Tin khác

Trẻ em Gaza ước ao về những ngày đi học trước xung đột

Trẻ em Gaza ước ao về những ngày đi học trước xung đột

(CLO) Thời gian học tập, vui chơi bên bạn bè của trẻ em Gaza đã biến mất kể từ khi xung đột Israel - Hamas nổ ra 6 tháng trước. Với các em, những điều tưởng như bình thường đó giờ lại là nỗi ước ao mịt mờ.

Thế giới 24h
Thiếu hụt tên lửa, Ukraine chuyển sang sử dụng khinh khí cầu tấn công Nga

Thiếu hụt tên lửa, Ukraine chuyển sang sử dụng khinh khí cầu tấn công Nga

(CLO) Lực lượng phòng không Nga tuyên bố đã bắn hạ 5 khinh khí cầu của Ukraine trong đêm ngày 17/4. Đây là dấu hiệu cho thấy đang có sự thay đổi về phương thức chiến đấu của Kiev trong cuộc xung đột với Nga, nhất là trong bối cảnh họ đang thiếu hụt tên lửa do nguồn viện trợ từ Mỹ bị đình trệ.

Thế giới 24h
Triều Tiên và Belarus thắt chặt quan hệ ngoại giao

Triều Tiên và Belarus thắt chặt quan hệ ngoại giao

(CLO) Các lãnh đạo Triều Tiên đã đón tiếp phái đoàn đến từ Belarus và cam kết tăng cường hợp tác hỗ trợ lẫn nhau trên trường quốc tế trong các cuộc hội đàm diễn ra vào thứ Năm (18/4), theo hãng thông tấn KCNA đưa tin.

Thế giới 24h
Hệ thống phòng thủ của Israel hiệu quả nhưng chi phí cao

Hệ thống phòng thủ của Israel hiệu quả nhưng chi phí cao

(CLO) Hệ thống phòng không lỗi thời khiến Iran dễ bị Israel tấn công nếu Thủ tướng Benjamin Netanyahu quyết định phớt lờ áp lực toàn cầu để trả đũa trực tiếp bằng loạt tên lửa và máy bay không người lái.

Thế giới 24h
Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine bị bắt ở New York, gồm cả nhà báo

Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine bị bắt ở New York, gồm cả nhà báo

(CLO) Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine đã bị bắt hôm 17/4 trong khuôn viên Đại học Columbia (New York, Mỹ), sau khi cảnh sát New York giải tán một khu trại do sinh viên dựng lên để biểu tình chống lại hành động của Israel ở Gaza.

Thế giới 24h