Trong cuộc phỏng vấn với chương trình This Week của đài ABC hôm 11/10, ông Zelenskyy kêu gọi Tổng thống Nga Vladimir Putin chấp thuận ngừng bắn hoàn toàn trong 60 ngày để Ukraine có thể tiến hành bầu cử tổng thống.
Ngày 12/10, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, Nga không muốn một lệnh ngừng bắn tạm thời mà hướng tới hòa bình lâu dài.
Ông Peskov nói Tổng thống Putin cùng các quan chức Nga đã nhiều lần nhấn mạnh lập trường này, đồng thời khẳng định Nga sẵn sàng làm mọi điều có thể để đạt được một thỏa thuận hòa bình bền vững.
Ông cũng cho biết Tổng thống Putin sẵn sàng ra lệnh cho quân đội không tấn công Ukraine trong ngày bầu cử tổng thống tại nước này.
Nga từ lâu yêu cầu Ukraine tổ chức bầu cử và cho rằng việc ông Zelenskyy tiếp tục nắm quyền mà không tổ chức bầu cử khiến tính chính danh của ông bị đặt dấu hỏi.
Trong khi đó, Ukraine chưa tổ chức bầu cử tổng thống mới do tình trạng thiết quân luật được áp dụng kể từ khi xung đột xảy ra vào tháng 2/2022. Luật pháp Ukraine không cho phép tổ chức bầu cử trong thời gian thiết quân luật.