Hàn Quốc tham gia vào thương mại vũ khí toàn cầu

Thứ tư, 21/04/2021 21:40 PM - 0 Trả lời

(CLO) Việc ra mắt máy bay chiến đấu mới đã nhấn mạnh cam kết của Seoul về việc tham gia vào ngành công nghiệp gây tranh cãi này.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in phát biểu trong buổi lễ ra mắt chiếc máy bay chiến đấu KF-21. Ảnh: AJ

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in phát biểu trong buổi lễ ra mắt chiếc máy bay chiến đấu KF-21. Ảnh: AJ

Bài liên quan

Hàn Quốc đã kỷ niệm việc gia nhập "nhóm các nhà sản xuất máy bay chiến đấu ưu tú" trong tháng này, cho ra mắt KF-21 Boramae được phát triển trong nước của mình trong ánh sáng rực rỡ và sự tán thành từ Tổng thống Moon Jae-in.

Ông Moon đã ca ngợi công nghệ, lợi ích kinh tế, khả năng quân sự và uy tín quốc gia mà sự phát triển của chiếc máy bay thể hiện, một quan điểm được chia sẻ phần lớn trong hầu hết các báo cáo về dự án hàng tỷ đô la để phát triển một máy bay chiến đấu đa năng.

Tuy nhiên, vẫn còn những lời chỉ trích đối với một ngành công nghiệp vũ khí nổi tiếng vì ngân sách khổng lồ, kèm theo đó là lo ngại gây bất ổn cho các khu vực hoặc các nước xung đột. Các câu hỏi cũng xoay quanh những đóng góp mà một cuộc chạy đua vũ trang trong khu vực có thể mang lại đối với an ninh quốc gia của Hàn Quốc.

Hàn Quốc đã quyết định phát triển máy bay chiến đấu tiên tiến của riêng mình cách đây hơn 20 năm dưới thời cựu tổng thống Kim Dae-jung, người đã giành giải Nobel Hòa bình cho Chính sách Ánh dương nhằm xoa dịu căng thẳng với Triều Tiên.

Sau một số nghiên cứu khả thi và sự tranh cãi của việc chuyển giao công nghệ từ Mỹ, quá trình phát triển đã bắt đầu một cách nghiêm túc vào năm 2016. Tại buổi ra mắt ngày 9/4, Tổng thống Moon tự hào kể chi tiết về phần lớn công nghệ được trang bị trên chiếc máy bay mới, "Fighting Hawk", hiện vẫn còn là nguyên mẫu.

"AESA radar và hệ thống theo dõi và tìm kiếm hồng ngoại có thể nhanh chóng phát hiện máy bay và tên lửa của đối phương", ông Moon nói với các quan chức có mặt tại Sacheon ở phía đông nam của đất nước.

Ông đã liên kết rõ ràng sự phát triển của máy bay chiến đấu với uy tín quốc gia. “Hôm nay, chúng tôi đã đạt được ước mơ của những người đi trước. Hãy để chúng tôi bảo vệ bầu trời bằng chính đôi tay của chúng tôi. Điều đó thực sự choáng ngợp”, Tổng thống Moon nói.

Khi được đưa vào sản xuất vào khoảng năm 2026, sau khi 6 nguyên mẫu đã thực hiện hơn 2.000 chuyến bay thử nghiệm, chiếc máy bay chiến đấu sẽ là sự thay thế cho phi đội F-4 và F-5 cũ kỹ của đất nước để hoạt động cùng với những chiếc F-35 thế hệ thứ 5 sắp ra mắt cùng phi đội F-15 và F-16 hiện có.

Ông Wezeman, nhà nghiên cứu cấp cao về vũ khí và chi tiêu quân sự, nói rằng: “Chiếc máy bay này đang tạo ra hình ảnh của loại hình này là một viên ngọc quý với các công nghệ tiên tiến ngay khi nhìn vào".

Ông Moon cũng nói về lợi ích kinh tế của dự án.

Khoảng 700 doanh nghiệp địa phương đã tham gia vào quá trình phát triển, tạo ra 12.000 công việc mà Tổng thống đã mô tả là “công việc tốt”. Sản xuất hàng loạt sẽ tạo thêm 100.000 cơ hội việc làm và tạo ra hơn 5 tỷ USD cho nền kinh tế.

“Dự án KF-21 sẽ trở thành động lực đưa ngành hàng không trở thành động lực tăng trưởng trong tương lai không thể phủ nhận của Hàn Quốc,” Moon nói.

Trung Kiên

Tags:

Tin khác

Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18, hướng đến sứ mệnh Mặt trăng

Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18, hướng đến sứ mệnh Mặt trăng

(CLO) Trung Quốc đã phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18 vào ngày 25/4, đưa 3 phi hành gia lên trạm vũ trụ Thiên Cung. Đây là một phần trong chương trình vũ trụ tham vọng của Trung Quốc, với mục tiêu đưa người lên Mặt trăng vào năm 2030.

Thế giới 24h
Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

(CLO) Mỹ và 17 quốc gia khác hôm thứ Năm đã đưa ra lời kêu gọi Hamas thả tất cả con tin để chấm dứt cuộc chiến sự ở Gaza, nhưng Hamas tỏ ra hoài nghi.

Thế giới 24h
Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

(CLO) Một Thứ trưởng Quốc phòng Nga vừa bị buộc tội nhận hối lộ trong một vụ bê bối tham nhũng lớn khiến một số doanh nhân giàu có bị bắt.

Thế giới 24h
Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

(CLO) Thủ tướng Haiti Ariel Henry hôm thứ Năm (25/4) đã tuyên bố từ chức, mở đường cho việc thành lập chính phủ mới.

Thế giới 24h
Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

(CLO) Một quan chức Mỹ ngày 25/4 cho biết Mỹ có thể thông báo về việc mua vũ khí mới cho Ukraine trị giá 6 tỷ USD ngay sau ngày thứ Sáu.

Thế giới 24h