Mỹ ủng hộ các kế hoạch Fukushima của Nhật, bất chấp Hàn Quốc, Trung Quốc lo ngại

Thứ hai, 19/04/2021 20:32 PM - 0 Trả lời

(CLO) Seoul đã thất bại trong việc đạt được sự ủng hộ của Mỹ trước quyết định của Nhật Bản về giải phóng nước bị ô nhiễm từ nhà máy hạt nhân Fukushima.

Nhà máy hạt nhân Fukushima. Ảnh: AJ

Nhà máy hạt nhân Fukushima. Ảnh: AJ

Bài liên quan

Đặc phái viên khí hậu Mỹ, ông John Kerry đã tái khẳng định sự tin tưởng của Washington đối với quyết định của Nhật Bản về việc xả thải nước bị ô nhiễm từ nhà máy hạt nhân Fukushima ra biển bất chấp những lo ngại của Hàn Quốc.

Ông Kerry đã đến Seoul vào thứ Bảy (17/4) để thảo luận về các nỗ lực quốc tế nhằm giải quyết tình trạng ấm lên toàn cầu, trước khi hội nghị thượng đỉnh ảo của Tổng thống Joe Biden với các nhà lãnh đạo thế giới về biến đổi khí hậu diễn ra vào tháng này.

Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Chung Eui-yong đã tìm cách nhận được sự ủng hộ của ông Kerry nhằm phản đối kế hoạch này của Nhật Bản nhưng bất thành.

Theo kế hoạch, hơn một triệu tấn nước sẽ được xả từ nhà máy bị tàn phá bởi một trận động đất và sóng thần vào năm 2011, vào vùng biển phía đông của Nhật Bản.

Seoul đã phản đối mạnh mẽ quyết định này, với việc Bộ Ngoại giao triệu tập Đại sứ Nhật Bản và Tổng thống Moon Jae-in đã ra lệnh cho các quan chức tìm hiểu việc kiến nghị lên tòa án quốc tế.

Phía Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết: “Bộ trưởng Chung đã chuyển tải những quan ngại nghiêm túc của chính phủ và người dân về quyết định của Nhật Bản, đồng thời đề nghị phía Mỹ quan tâm và hợp tác để Nhật Bản cung cấp thông tin một cách minh bạch và nhanh chóng hơn”.

Nhưng ông Kerry, tại một cuộc họp bàn tròn truyền thông hôm Chủ nhật, cho biết Tokyo đã đưa ra quyết định một cách minh bạch và sẽ tiếp tục tuân theo các thủ tục hợp lệ.

“Mỹ tin tưởng rằng chính phủ Nhật Bản đang tham vấn rất đầy đủ với Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA)”, ông nói.

“IAEA đã thiết lập một quy trình rất nghiêm ngặt và tôi biết rằng Nhật Bản đã cân nhắc tất cả các lựa chọn cũng như các tác động, và họ đã rất minh bạch về quyết định và quy trình", ông nói thêm.

Cựu ngoại trưởng Mỹ nói rằng Washington sẽ giám sát chặt chẽ việc thực hiện của Nhật Bản "giống như mọi quốc gia, để đảm bảo rằng không có mối đe dọa sức khỏe cộng đồng nào".

“Chúng tôi tin tưởng vào khả năng của IAEA và Nhật Bản cũng như mối quan hệ của chúng tôi với cơ quan này. Chúng tôi cần theo dõi tiến triển và cách họ thực hiện như thế nào, nhưng chúng tôi không nghĩ rằng việc Mỹ tham gia vào một quá trình đã và đang được tiến hành một cách nghiêm túc và minh bạch là phù hợp", ông Kerry nói.

Trung Kiên

Tags:

Tin khác

Nga tiếp tục dồn ép trên chiến trường khi Ukraine chờ viện trợ Mỹ

Nga tiếp tục dồn ép trên chiến trường khi Ukraine chờ viện trợ Mỹ

(CLO) Khi Mỹ chuẩn bị chuyển 61 tỷ USD viện trợ quân sự cho Ukraine, các báo cáo từ miền đông Ukraine tiếp tục nêu bật sự thất thế của Kiev trên chiến trường.

Thế giới 24h
Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez tuyên bố tạm dừng công vụ

Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez tuyên bố tạm dừng công vụ

(CLO) Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez hôm thứ Tư (24/4) cho biết rằng ông sẽ tạm dừng công vụ và đang xem xét khả năng từ chức, sau khi tòa án mở cuộc điều tra đối với vợ ông.

Thế giới 24h
Ukraine đã sử dụng tên lửa tầm xa do Mỹ bí mật cung cấp để tấn công Nga

Ukraine đã sử dụng tên lửa tầm xa do Mỹ bí mật cung cấp để tấn công Nga

(CLO) Ukraine đã bắt đầu sử dụng tên lửa đạn đạo tầm xa do Mỹ bí mật cung cấp trong những tuần qua, để tấn công một sân bay quân sự của Nga ở Crimea vào tuần trước và một số khu vực do Nga sáp nhập khác, theo các quan chức Mỹ cho biết vào thứ Tư.

Thế giới 24h
Thời tiết châu Âu thay đổi bất thường: Athens trông như Sao Hỏa, Helsinki trắng xóa

Thời tiết châu Âu thay đổi bất thường: Athens trông như Sao Hỏa, Helsinki trắng xóa

(CLO) Châu Âu đang trải qua một đợt thời tiết bất thường với bụi mù sa mạc Sahara bao phủ Hy Lạp và tuyết đang rơi dày đặc ở Phần Lan dù thời tiết đang dần chuyển sang mùa hè.

Thế giới 24h
Tổng thống Biden ký gói viện trợ 61 tỷ USD cho Ukraine và kế hoạch cấm TikTok

Tổng thống Biden ký gói viện trợ 61 tỷ USD cho Ukraine và kế hoạch cấm TikTok

(CLO) Tổng thống Joe Biden hôm thứ Tư (24/4) đã ký các dự luật quan trọng vừa được lưỡng đảng tại Quốc hội Mỹ thông qua, gồm gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD cho Ukraine và một kế hoạch cấm TikTok.

Thế giới 24h