Hàng trăm ha đất nông nghiệp mất trắng trong khi Triều Tiên đang chịu nạn đói

1

Lũ chồng lũ, hư hại nhiều vùng đất nông nghiệp

Lũ lụt bắt đầu sau trận mưa lớn ở các tỉnh Bắc và Nam Hamgyong Triều Tiên từ ngày 1/8. Vào ngày 5/8, truyền hình nhà nước của Triều Tiên cho biết 1.170 ngôi nhà đã bị hư hại hoặc bị phá hủy ở các tỉnh Nam Hamgyong, khiến hàng nghìn người phải sơ tán.

Đáng nói, nhiều vùng đất nông nghiệp bị ngập lụt do trận đại hồng thủy, lũ lụt cũng đã làm hư hại nhiều diện tích đất canh tác tại thời điểm nhạy cảm khi gia tăng lo ngại về an ninh lương thực của Triều Tiên.

Vào tháng 8 năm ngoái, hơn 20 người chết và hàng ngàn ngôi nhà bị thiệt hại do lũ lụt ở nước này. Hàng chục người chết trong trận lũ lụt vào tháng 9/2016 và một lần nữa vào tháng 9/2018.

Đã đói nghèo nay càng đói nghèo

Thông tin này được truyền hình nhà nước công bố khi vào tháng 6, Chính phủ Triều Tiên đã thừa nhận họ đang phải giải quyết cuộc khủng hoảng lương thực, gióng lên hồi chuông cảnh báo ở một quốc gia có ngành nông nghiệp thiếu thốn lâu nay vẫn phải vật lộn để tự nuôi sống người dân.

Tháng trước, dự báo của Tổ chức Nông lương Liên hợp quốc cho biết Triều Tiên đang đối mặt với tình trạng thiếu khoảng 860.000 tấn lương thực trong năm nay, cảnh báo nước này có thể trải qua một “thời kỳ đói khổ khắc nghiệt”.

Đoạn phim từ kênh KCTV của nhà nước Triều Tiên cho thấy những ngôi nhà bị ngập đến tận nóc nhà, cũng như những cây cầu bị hư hại.

Bản tin cho biết "hàng trăm ha đất nông nghiệp" cũng bị nhấn chìm hoặc mất trắng ở tỉnh Nam Hamgyong, bên cạnh đó là những ngôi nhà và đường xá cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng do đê sông bị sập, AFP đưa tin.

Ông Ri Yong Nam, phó giám đốc cơ quan khí tượng của miền Bắc, nói với đài truyền hình rằng với đấtđai đã bão hòa, ngậm nước, những trận mưa tiếp theo có thể gây ra nhiều thiệt hại hơn.

“Chúng tôi dự báo sẽ có mưa lớn cho đến ngày 10/8 ở nhiều vùng khác nhau, tập trung quanh khu vực bờ biển phía đông”, ông Ri nói.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un nhấn mạnh “tất cả các ngành và đơn vị” phải thực hiện các biện pháp để ưu tiên ngăn chặn “thiên tai”, tờ Rodong Sinmun đưa tin hôm thứ 7/8.

Theo một số nguồn tin, thiên tai có xu hướng tác động nhiều hơn đến Triều Tiên do cơ sở hạ tầng yếu kém, việc đóng cửa biên giới nhiều tháng nay cũng gây khó khăn cho việc nhập khẩu vật liệu xây dựng, trong khi nạn phá rừng khiến quốc gia này dễ bị ngập lụt.

Một loạt cơn bão vào mùa hè năm ngoái cũng gây ra lũ lụt làm hư hại đất canh tác và phá hủy hàng nghìn ngôi nhà.

Chủ tịch Kim cho biết vào tháng 6, tình hình cung cấp lương thực của nước này đang “căng thẳng” do thiệt hại do cơn bão kéo dài, tình trạng đóng cửa biên giới do đại dịch Covid-19 và những biện pháp trừng phạt vẫn đang kìm kẹp đất nước này.

Triều Tiên hiện đang bị cô lập để tự bảo vệ mình trước đại dịch Covid-19, và kết quả là thương mại với Bắc Kinh - huyết mạch kinh tế trong việc xuất nhập khẩu hàng hoá của nước này đã chậm lại xuống mức nhỏ giọt.

Triều Tiên đã từng phải hứng chịu một nạn đói trên toàn quốc vào những năm 1990, khiến hàng trăm nghìn người thiệt mạng sau khi Liên Xô sụp đổ khiến đất nước mất đi sự hỗ trợ quan trọng.

Xem thêm

Cháy rừng Indonesia làm gián đoạn hơn 2.600 chuyến bay

Cháy rừng Indonesia làm gián đoạn hơn 2.600 chuyến bay

(CLO) Khói mù từ các vụ cháy rừng tại Indonesia đã ảnh hưởng đến hơn 2.600 chuyến bay nội địa và khiến 14 chuyến bay quốc tế liên quan đến Singapore bị hủy kể từ tháng 8, Bộ Giao thông Vận tải Indonesia cho biết hôm 20/10.

Bảng xếp hạng dân số đô thị toàn cầu: Jakarta soán ngôi Tokyo, TP.HCM lọt top 20

Bảng xếp hạng dân số đô thị toàn cầu: Jakarta soán ngôi Tokyo, TP.HCM lọt top 20

(CLO) Theo bảng xếp hạng toàn cầu về dân số đô thị vừa công bố, các thành phố có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới hiện tập trung chủ yếu ở châu Á và châu Phi. Đáng chú ý trong bức tranh đô thị hóa này, TP.HCM góp mặt ở vị trí thứ 20 trong danh sách các thành phố đông dân nhất toàn cầu.

500.000 người ở Gaza bị cắt viện trợ lương thực

500.000 người ở Gaza bị cắt viện trợ lương thực

(CLO) Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) thuộc Liên hợp quốc ngày 19/10 thông báo cắt giảm khoảng một phần ba viện trợ lương thực tại Dải Gaza do thiếu kinh phí, khiến khoảng 500.000 người Palestine mất quyền tiếp cận hỗ trợ thiết yếu khi mùa đông đến gần.

Tổng thống Pháp bác đơn từ chức của Bộ trưởng Nội vụ

Tổng thống Pháp bác đơn từ chức của Bộ trưởng Nội vụ

(CLO) Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm 19/10 từ chối đơn từ chức của Bộ trưởng Nội vụ Laurent Nunez, thay vào đó yêu cầu ông khẩn trương chấm dứt tình trạng dựng rào chắn, cướp phá và làm rõ những thiếu sót trong công tác tình báo sau làn sóng bạo loạn cuối tuần qua.

Cỡ chữ bài viết: