Tăng trưởng kinh tế Triều Tiên sụt giảm mức tồi tệ

(CLO) Sự chênh lệch giữa hai miền Triều Tiên - Hàn Quốc ngày càng lớn. Tổng thu nhập quốc dân của Triều Tiên ở mức 35 nghìn tỷ won (30,5 tỷ USD), nhỏ hơn 56 lần so với Hàn Quốc.
Một binh sĩ Triều Tiên tuần tra biên giới với Trung Quốc vào tháng Tư. Triều Tiên đã đóng cửa biên giới vào tháng 1 năm 2020 đề phòng sự lây nhiễm của Covid-19, một động thái làm hạn chế thương mại đất nước. Ảnh: Kyodo.

Một binh sĩ Triều Tiên tuần tra biên giới với Trung Quốc vào tháng Tư. Triều Tiên đã đóng cửa biên giới vào tháng 1 năm 2020 đề phòng sự lây nhiễm của Covid-19, một động thái làm hạn chế thương mại đất nước. Ảnh: Kyodo.

Nền kinh tế Triều Tiên đã giảm 4,5% trong năm ngoái, theo một ước tính được ngân hàng trung ương Hàn Quốc công bố hôm thứ 6 vừa qua, đánh dấu sự suy thoái lớn nhất dưới chế độ của ông Kim Jong Un khi đất nước phải đối mặt với các lệnh trừng phạt từ Mỹ, thời tiết khắc nghiệt và những ảnh hưởng sâu sắc từ đại dịch Covid-19 mang lại.

Đây là lần sụt giảm tồi tệ thứ hai kể từ khi Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc bắt đầu công bố số liệu như vậy vào năm 1991. Tổng sản phẩm quốc nội thực tế của quốc gia này đã giảm 6,5% vào năm 1997 trong thời kỳ đỉnh điểm của nạn đói ở Bắc Triều Tiên.

Đối với năm 2020, nhân tố lớn nhất tạo nên sự sụt giảm kinh tế này là ngành khai khoáng của đất nước giảm 9,6%. Than antraxit xuất sang Trung Quốc là một trong những mặt hàng xuất khẩu lớn nhất của Bình Nhưỡng. Nhưng các lệnh trừng phạt do Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đưa ra vào năm 2017 đã cấm tất cả các mặt hàng xuất khẩu này.

Một đòn khác giáng vào ngành tài nguyên của Triều Tiên vào nửa cuối năm ngoái khi lũ lụt liên quan đến bão gây thiệt hại cho một khu vực khai thác trọng điểm tại đây.

Ngành nông nghiệp, lâm nghiệp và đánh cá của Triều Tiên cũng giảm 7,6% do lũ lụt và tác động của đại dịch Covid-19 xảy ra trong suốt hơn 2 năm qua. Mưa lớn đã gây ra thiệt hại trên diện rộng cho mùa màng, và giới hạn cho các chuyến ra khơi đánh cá như một phần của các biện pháp phòng chống dịch bệnh nghiêm ngặt của Triều Tiên.

Doanh thu trong ngành dịch vụ của đất nước giảm khoảng 4%. Biên giới của Triều Tiên với Trung Quốc đã bị đóng cửa vào tháng 1 năm 2020, điều này đã làm đình trệ dòng hàng hóa tiêu dùng của Trung Quốc cũng như giao thông hàng ngày của con người.

Thương mại nước ngoài của Triều Tiên giảm 73,4% trong năm ngoái xuống còn 863 tỷ USD, theo Cơ quan Xúc tiến Thương mại-Đầu tư Hàn Quốc.

Sự chênh lệch giữa hai miền Triều Tiên – Hàn Quốc ngày càng lớn. Tổng thu nhập quốc dân của Triều Tiên ở mức 35 nghìn tỷ won (30,5 tỷ USD), nhỏ hơn 56 lần so với Hàn Quốc. Điều đó dẫn đến con số thu nhập bình quân đầu người là 1,37 triệu won ở Triều Tiên, nhỏ hơn 27 lần so với Hàn Quốc.

Mặc dù Bình Nhưỡng không công khai các chỉ số kinh tế thông qua các kênh riêng nhưng Ngân hàng Hàn Quốc đã công bố ước tính dựa trên dữ liệu thu thập được từ các tổ chức liên quan.

Tuy nhiên, Triều Tiên tuyên bố rằng GDP của họ là 33,5 tỷ USD vào năm 2019, trong một báo cáo về các mục tiêu phát triển bền vững mà các nhà chức trách của đất nước đã đệ trình lên Liên Hợp Quốc gần đây. Theo các số liệu do nhà nước Triều Tiên đưa ra, GDP của đất nước tăng trung bình 5,1% từ năm 2015 đến năm 2019 trong khi con số GDP bình quân đầu người tăng trung bình 4,6%.

Báo cáo phát triển bền vững của Triều Tiên thừa nhận tình trạng thiếu lương thực, điện và vật tư y tế trầm trọng. Sản lượng ngũ cốc năm 2018 đạt mức thấp nhất trong 10 năm là 4,95 triệu tấn do thiên tai và thiếu nguồn cung cấp nông nghiệp.

Sản lượng ngũ cốc tăng trở lại lên 6,65 triệu tấn vào năm 2019, theo báo cáo của Triều Tiên. Nhưng sau đó sản lượng lại giảm một lần nữa xuống còn 5,52 triệu tấn vào năm ngoái do thời tiết khắc nghiệt và lũ lụt.

Huy Hoàng

Xem thêm

Tròn một năm Nghị quyết 68: Khu vực tư nhân đã chuyển từ phòng thủ sang khát vọng lớn lên

Tròn một năm Nghị quyết 68: Khu vực tư nhân đã chuyển từ phòng thủ sang khát vọng lớn lên

(CLO) Trao đổi với Nhà báo và Công luận về một năm thực hiện Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân, Luật sư Bùi Văn Thành, Trưởng Văn phòng Luật sư Mặt Trời Mới, Trọng tài viên Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC), Phó Chủ tịch Liên chi hội Tài chính Khu công nghiệp Việt Nam (VIPFA), cho rằng khu vực tư nhân đang xuất hiện những chuyển động mới cả về niềm tin, quy mô đầu tư và tư duy phát triển.

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

Ninh Bình: Kinh tế - xã hội 4 tháng đầu năm ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực

Ninh Bình: Kinh tế - xã hội 4 tháng đầu năm ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực

(CLO) Theo báo cáo của Thống kê tỉnh Ninh Bình, tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2026 của tỉnh tiếp tục ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực, với sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ, du lịch tăng trưởng mạnh; đầu tư công được đẩy nhanh, trong khi đời sống dân cư cơ bản ổn định.
Doanh nghiệp nhà nước cần một cuộc cải cách thể chế thực chất

Doanh nghiệp nhà nước cần một cuộc cải cách thể chế thực chất

(NB&CL) Nghị quyết số 79-NQ/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của kinh tế nhà nước trong giai đoạn phát triển mới không chỉ dừng lại ở việc khẳng định vai trò chủ đạo, mà quan trọng hơn là định nghĩa lại cách thức thực hiện vai trò này theo hướng “kiến tạo – dẫn dắt – lan tỏa”. Tuy nhiên, để chuyển hóa tư duy thành năng lực thực chất, khu vực doanh nghiệp nhà nước (DNNN) phải vượt qua những mâu thuẫn nội tại kéo dài nhiều năm.
E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
Cỡ chữ bài viết: