Hàng trăm người đến tắm ở bãi giữa sông Hồng như không hề có dịch COVID-19

(CLO) Mặc dù chỉ thị của TP Hà Nội cấm người dân tập trung đông người, nhưng những ngày gần đây rất đông người đã đổ ra bãi giữa sông Hồng (đoạn gần cầu Long Biên, Hà Nội) để bơi lội vào mỗi buổi chiều.
Ghi nhận của PV vào chiều thứ 7 (17/7), đã có hàng trăm lượt người đến tắm ở bãi giữa sông Hồng (đoạn gần cầu Long Biên, Hà Nội).

Ghi nhận của PV vào chiều thứ 7 (17/7), đã có hàng trăm lượt người đến tắm ở bãi giữa sông Hồng (đoạn gần cầu Long Biên, Hà Nội).

Rất đông người dân đến tắm ở đây, khung cảnh như ở những bãi biển khi chưa từng có dịch.

Rất đông người dân đến tắm ở đây, khung cảnh như ở những bãi biển khi chưa từng có dịch.

Cả 2 bên cầu Long Biên đều có rất nhiều người dân tập trung đến tắm, chủ yếu là đàn ông.

Cả 2 bên cầu Long Biên đều có rất nhiều người dân tập trung đến tắm, chủ yếu là đàn ông.

Được biết, do dịch COVID-19 diễn biến phức tạp nên mới đây, UBND TP. Hà Nội tiếp tục dừng tất cả hoạt động kinh doanh dịch vụ không thiết yếu phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 gồm nhà hàng, cơ sở dịch vụ ăn, uống tại chỗ (chỉ cho phép bán hàng mang về), các cửa hàng cắt tóc, gội đầu.

Được biết, do dịch COVID-19 diễn biến phức tạp nên mới đây, UBND TP. Hà Nội tiếp tục dừng tất cả hoạt động kinh doanh dịch vụ không thiết yếu phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 gồm nhà hàng, cơ sở dịch vụ ăn, uống tại chỗ (chỉ cho phép bán hàng mang về), các cửa hàng cắt tóc, gội đầu.

Thành phố đồng thời thực hiện dừng triệt để hoạt động vui chơi, tập thể dục, tụ tập đông người tại công viên, vườn hoa và các địa điểm công cộng.

Thành phố đồng thời thực hiện dừng triệt để hoạt động vui chơi, tập thể dục, tụ tập đông người tại công viên, vườn hoa và các địa điểm công cộng.

Rất nhiều điểm công viên đã đóng cửa, thế nên nhiều người dân vào buổi chiều đã di chuyển đến đây để tắm với mục đích

Rất nhiều điểm công viên đã đóng cửa, thế nên nhiều người dân vào buổi chiều đã di chuyển đến đây để tắm với mục đích "giải nhiệt" trước cơn nóng mùa hè.

Mới đây nhất, Hà Nội đã lập 22 chốt kiểm soát các tuyến đường ra vào thành phố bắt đầu từ sáng ngày 14/7, với quyết tâm nhanh chóng kiểm soát tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn, bảo vệ an toàn và sức khoẻ nhân dân. Nhưng việc tập trung đông người, tắm ở bãi sông Hồng vào thời điểm này để “giải nhiệt” cho thấy người dân đang lơ là, thiếu ý thức trong phòng dịch.

Mới đây nhất, Hà Nội đã lập 22 chốt kiểm soát các tuyến đường ra vào thành phố bắt đầu từ sáng ngày 14/7, với quyết tâm nhanh chóng kiểm soát tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn, bảo vệ an toàn và sức khoẻ nhân dân. Nhưng việc tập trung đông người, tắm ở bãi sông Hồng vào thời điểm này để “giải nhiệt” cho thấy người dân đang lơ là, thiếu ý thức trong phòng dịch.

Xem thêm

Hơn 1 triệu lượt khách đến Nghệ An dịp nghỉ lễ

Hơn 1 triệu lượt khách đến Nghệ An dịp nghỉ lễ

(CLO) Với chuỗi nghỉ lễ kéo dài và thời tiết thuận lợi, du lịch Nghệ An dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5 ghi nhận sự tăng trưởng mạnh khi phục vụ khoảng 1,21 triệu lượt khách. Tổng thu từ các hoạt động du lịch ước đạt 2.191 tỷ đồng.

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

(CLO) Trong kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5, khi nhu cầu đi lại, giải quyết thủ tục của người dân vẫn phát sinh, trụ sở tại xã biên giới Tùng Vài (Tuyên Quang) duy trì tiếp nhận, xử lý hồ sơ và hỗ trợ các trường hợp cần thiết, không gián đoạn trong những ngày nghỉ.
Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

(CLO) Sau hơn nửa thế kỷ bị vùi sâu dưới lớp cát biển, chiếc xe tăng đã được lực lượng quân đội Gia Lai trục vớt lên bờ. Hàng chục khẩu súng AR-15, đạn pháo còn nguyên kíp nổ và nhiều tư trang cũng được lực lượng chức năng phát hiện khi trục vớt xe tăng dưới biển Quy Nhơn.
Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

(CLO) Nhằm đẩy mạnh quảng bá nông sản, dược liệu và sản phẩm cà phê đặc trưng của địa phương đến du khách trong dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4), UBND xã Măng Đen (Quảng Ngãi) đã tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm, giới thiệu sản phẩm kết hợp quảng bá trên nền tảng số.
Cỡ chữ bài viết: