Hầu hết thượng nghị sĩ Cộng hòa bỏ phiếu phản đối luận tội ông Trump

(CLO) Việc có đến 45 thượng nghị sĩ Cộng hòa không ủng hộ việc luận tội ông Trump cho thấy đảng Dân chủ sẽ khó kết tội cựu Tổng thống Cộng hòa, do việc kết tội cần đến 2/3 thượng nghị sĩ ủng hộ.
Ông Donald Trump. Ảnh: TL

Ông Donald Trump. Ảnh: TL

Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Rand Paul hôm qua, 26/1, đề nghị yêu cầu Thượng viện bỏ phiếu về việc liệu phiên tòa sắp tới của ông Trump có vi phạm Hiến pháp Mỹ hay không.

Nỗ lực của Rand Paul đã thất bại khi chỉ nhận được 45 phiếu thuận, và có tới 55 phiếu chống.

Tuy nhiên, chỉ có 5 Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa về cùng phe với đảng Dân chủ. Đây là dấu hiệu cho thấy rất có thể ông Trump sẽ được tuyên trắng án, vì phe Dân chủ phải cần thêm tới 17 phiếu của phe Cộng hòa (để đủ con số trên 2/3 số phiếu Thượng viện) mới có thể kết tội ông Trump về cuộc bạo loạn chết người ngày 6/1.

“Đây là một trong số ít lần ở Washington, mà sự thua cuộc lại tiềm ẩn chiến thắng. 45 phiếu bầu có nghĩa là ý định kết tội ông Trump đã “chết” từ trong trứng nước”, Rand Paul nói.

Tuy nhiên, một số thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa đã ủng hộ Rand Paul lại cho biết lá phiếu thuận của họ hôm thứ Ba không đồng nghĩa với việc họ sẽ bỏ phiếu trắng án cho ông Trump.

“Đó là 2 vấn đề hoàn toàn khác nhau”, Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Rob Portman nói với các phóng viên.

 Cuộc bỏ phiếu diễn ra sau khi các thượng nghị sĩ tuyên thệ nhậm chức bồi thẩm viên cho phiên tòa luận tội, dự kiến bắt đầu vào ngày 9/2.

Paul và các đảng viên Cộng hòa khác cho rằng thủ tục tố tụng là vi hiến vì ông Trump đã rời nhiệm sở vào thứ Tư tuần trước và phiên tòa sẽ do Thượng nghị sĩ Dân chủ Patrick Leahy giám sát thay vì Chánh án Mỹ John Roberts.

Trong khi đó, lãnh đạo phe đa số Thượng viện Chuck Schumer lại cho rằng việc này là hoàn toàn hợp lý, vì nếu không, nó chẳng khác nào cung cấp thẻ bài miễn tội cho các tổng thống có hành vi sai trái .

Nhiều chuyên gia cho rằng việc "luận tội muộn" là hợp hiến, vì các tổng thống có hành vi sai trái khi mãn nhiệm sẽ không được miễn trừ khỏi chính quy trình được quy định trong Hiến pháp, buộc họ phải chịu trách nhiệm.

Hiến pháp nêu rõ rằng các thủ tục luận tội có thể dẫn đến việc không đủ tư cách giữ chức vụ trong tương lai, do đó ông Trump có thể sẽ bị cấm tái tranh cử.

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: