Sau 24 giờ công khai số điện thoại, Cục trưởng Cục CSGT nhận hơn 100 phản ánh

(CLO) Chỉ trong vòng 24 giờ kể từ khi công khai số điện thoại cá nhân, Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình – Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông (CSGT- Bộ Công an) đã tiếp nhận hơn 100 phản ánh từ người dân trên cả nước.

Theo thông tin từ Cục CSGT ngày 18/7, Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình đã nhận được 87 tin nhắn và 45 cuộc gọi phản ánh các vấn đề liên quan đến trật tự an toàn giao thông. Nội dung phản ánh chủ yếu xoay quanh những bất cập trong tổ chức giao thông, hệ thống biển báo, đèn tín hiệu và các điểm tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình – Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông.
Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình – Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông.

Toàn bộ thông tin được tiếp nhận đang được Cục CSGT phân loại, kiểm tra và chỉ đạo xử lý kịp thời nhằm khắc phục tồn tại, đảm bảo an toàn cho người dân khi tham gia giao thông.

Trước đó, chiều 17/7, Cục CSGT đã chính thức công khai số điện thoại cá nhân 078.9388.539 của Cục trưởng nhằm tăng cường tương tác, lắng nghe trực tiếp ý kiến phản ánh từ người dân.

Bên cạnh số điện thoại cá nhân, người dân vẫn có thể liên hệ với lực lượng CSGT qua các kênh chính thức như: trang Facebook Cục CSGT, đường dây nóng Bộ Công an (06923.42593), số trực ban (06923.42608 - cố định, 0995.67.67.67 - di động), hoặc qua ứng dụng VNeTraffic.

Cục CSGT khẳng định, việc công khai các kênh liên hệ là bước đi nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, phát huy vai trò giám sát từ phía người dân và kêu gọi cộng đồng tiếp tục đóng góp ý kiến thiết thực vì một môi trường giao thông an toàn, văn minh.

Xem thêm

Hơn 1 triệu lượt khách đến Nghệ An dịp nghỉ lễ

Hơn 1 triệu lượt khách đến Nghệ An dịp nghỉ lễ

(CLO) Với chuỗi nghỉ lễ kéo dài và thời tiết thuận lợi, du lịch Nghệ An dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5 ghi nhận sự tăng trưởng mạnh khi phục vụ khoảng 1,21 triệu lượt khách. Tổng thu từ các hoạt động du lịch ước đạt 2.191 tỷ đồng.

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

(CLO) Từ ngày 15/5, nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực khám, chữa bệnh sẽ bị xử phạt nghiêm khắc theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ với mức phạt cao nhất lên tới 50 triệu đồng, tập trung vào các vi phạm như hành nghề không phép, cho thuê chứng chỉ hành nghề, hoạt động vượt phạm vi chuyên môn hay cơ sở thẩm mỹ không được cấp phép.
Cỡ chữ bài viết: