Hòa Phát khánh thành nhà máy sản xuất ống thép tại Tây Ninh công suất 400.000 tấn mỗi năm

Sáng 18/4, Tập đoàn Hòa Phát tổ chức Lễ khánh thành Nhà máy ống thép Hòa Phát Long An tại Tây Ninh, đánh dấu bước tiến mới trong chiến lược mở rộng thị phần phía Nam và xuất khẩu. Dự án đi vào hoạt động đã nâng tổng công suất Ống thép Hòa Phát lên 1,2 triệu tấn/năm, giữ vững vị thế thị phần số 1 tại thị trường Việt Nam với gần 35%.

Buổi lễ có sự tham dự của ông Lê Văn Hẳn - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh; ông Nguyễn Minh Lâm - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đại diện lãnh đạo các sở ban ngành tỉnh Tây Ninh. Về phía Tập đoàn Hòa Phát có sự tham dự của ông Trần Đình Long - Chủ tịch HĐQT; ông Nguyễn Mạnh Tuấn - Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Tổng Công ty CP Sản phẩm thép Hòa Phát; ông Nguyễn Việt Thắng - Tổng Giám đốc Tập đoàn; Ban Giám đốc Công ty TNHH Ống thép Hòa Phát; Công ty CP Sản phẩm thép Hòa Phát Long An cùng các đối tác, đại lý của Công ty.

Khánh thành NM ống thép Hòa Phát Long An
Khánh thành Nhà máy ống thép Hòa Phát Long An

Nhà máy ống thép Hòa Phát Long An có diện tích 15 ha, tổng đầu tư trên 2000 tỷ đồng, và sử dụng hệ thống dây chuyền công nghệ đồng bộ, hiện đại, nhập khẩu 100% từ các nước G7 với công suất 400.000 tấn/năm. Nhà máy được đặt tại tỉnh Tây Ninh (Long An cũ), cửa ngõ kết nối TP. HCM và các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long, đặc biệt thuận lợi cho chiến lược mở rộng, cung cấp các sản phẩm ống thép chất lượng cho thị trường phía Nam và xuất khẩu.

Song song với việc mở rộng quy mô sản xuất, Hòa Phát tiếp tục hiện thực hóa cam kết phát triển bền vững theo định hướng "xanh hóa" của Chính phủ. Công ty đã đầu tư hệ thống điện mặt trời áp mái với công suất 10 MW, giúp tự chủ hơn 50% nhu cầu điện năng sản xuất tại nhà máy.

NM ống thép Hòa Phát Long An sản xuất các dòng ống thép siêu lớn
Nhà máy ống thép Hòa Phát Long An sản xuất các dòng ống thép siêu lớn

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Lê Văn Hẳn ghi nhận, biểu dương Ống thép Hòa Phát đã rất nỗ lực hoàn thành dự án đúng tiến độ. Đây là dự án lớn, các Ban ngành của tỉnh cũng hết sức hỗ trợ, đây là dự án lớn của tỉnh trong KCN Thuận Đạo mở rộng. Lãnh đạo tỉnh Tây Ninh tin tưởng với năng lực sản xuất và kinh nghiệm Hòa Phát, dự án sẽ hoạt động hiệu quả, thúc đẩy phát triển công nghiệp của tỉnh, đóng góp tích cực vào ngân sách nhà nước, tạo việc làm ổn định cho người dân địa phương.

Chủ tịch tỉnh Tây Ninh tin tưởng nhà máy sẽ vận hành hiệu quả đóng góp tích cực cho kinh tế địa phương
Chủ tịch tỉnh Tây Ninh tin tưởng nhà máy sẽ vận hành hiệu quả đóng góp tích cực cho kinh tế địa phương

Thay mặt Tập đoàn Hòa Phát, ông Trần Đình Long - Chủ tịch HĐQT gửi lời cảm ơn, tới Lãnh đạo tỉnh và các Sở, Ban ngành của Tây Ninh, các nhà thầu, nhà cung cấp đã hỗ trợ Tập đoàn xây dựng và đưa nhà máy vào hoạt động đúng tiến độ. Hòa Phát cam kết vận hành nhà máy hết công suất, cung cấp sản phẩm ống thép chất lượng nhất, đồng thời đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển kinh tế tỉnh Tây Ninh.

Chủ tịch HĐQT Trần Đình Long
Chủ tịch HĐQT Trần Đình Long

Nhà máy ống thép Hòa Phát Long An chuyên sản xuất các dòng ống thép phục vụ xây dựng dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật như ống thép đen, ống thép tôn mạ kẽm, ống thép mạ kẽm nhúng nóng, thép cuộn tôn mạ kẽm và đặc biệt các sản phẩm ống thép có kích thước siêu lớn. Toàn bộ sản phẩm được kiểm soát nghiêm ngặt theo các tiêu chuẩn quốc tế ASTM (Mỹ), BS EN (Anh), JIS (Nhật Bản), đáp ứng khắt khe mọi yêu cầu của thị trường trong nước và xuất khẩu.

Ông Nguyễn Văn Tuấn, Giám đốc Công ty CP Sản phẩm Thép Hòa Phát Long An phát biểu: “Việc khánh thành và đưa nhà máy vào hoạt động là bước đi chiến lược để chúng tôi phục vụ tốt hơn nhu cầu ngày càng cao của thị trường phía Nam và xuất khẩu. Với sự đầu tư bài bản về công nghệ và con người, chúng tôi cam kết mang đến những sản phẩm chất lượng tốt nhất, khẳng định uy tín thương hiệu Ống thép Hòa Phát trên mọi công trình”.

Nhờ năng lực sản xuất vượt trội và lợi thế logistics, sản phẩm của Nhà máy Ống thép Hòa Phát Long An đã hiện diện tại hàng loạt siêu dự án trọng điểm như: Sân bay Long Thành, Nhà ga T3 Tân Sơn Nhất, Sân bay Phú Quốc, Trung tâm Hội nghị APEC Phú Quốc và các công trình hạ tầng giao thông lớn phía Nam.

Toàn cảnh NM ống thép Hòa Phát Long An
Toàn cảnh Nhà máy ống thép Hòa Phát Long An

Quý I/2026, Ống thép Hòa Phát ghi nhận sản lượng bán hàng ấn tượng, đạt hơn 241.000 tấn, tăng gần 30% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, khu vực phía Nam đóng góp 90.000 tấn, riêng tháng 3 đạt kỷ lục 37.600 tấn, cao nhất từ trước đến nay.

Nhà máy Long An chính thức đi vào hoạt động khẳng định vị thế dẫn đầu thị trường nội địa của Ống Thép Hòa Phát, đồng thời mở ra dư địa tăng trưởng mới từ các thị trường quốc tế trong những năm tới.

Xem thêm

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Khi nhiều dự án năng lượng tái tạo vẫn loay hoay với bài toán pháp lý, hạ tầng, truyền tải và đấu nối, tiến độ dần trở thành tiêu chí sàng lọc mới của thị trường. Không chỉ là câu chuyện nội bộ, việc một dự án có thể đi đến vận hành thương mại nhanh hay chậm đang quyết định trực tiếp tới khả năng tham gia thị trường và tạo ra dòng tiền.
Cỡ chữ bài viết: