(CLO) Chàng họa sĩ trẻ Trần Tiến Phát nhận được nhiều lời khen từ cộng đồng mạng khi tận dụng những chất liệu tự nhiên, thân thiện với môi trường như mùn cưa, hoa hồng, muối… để vẽ những nghệ sĩ nổi tiếng.
Trần Tiến Phát (20 tuổi, còn gọi là Fin Phát) là một họa sĩ vẽ tự do, nổi tiếng với các tác phẩm nghệ thuật sáng tạo bằng chất liệu tự nhiên. Tính đến thời điểm hiện tại, anh đã có gần 30 tác phẩm vẽ bằng chất liệu độc đáo này.
Sau khi đăng tải những tác phẩm của mình lên mạng xã hội, Phát không khỏi bất ngờ khi nhận được “cơn mưa lời khen” từ cư dân mạng. Nhiều người tỏ ra thích thú với các tác phẩm vẽ bằng chất liệu tự nhiên vì nó rất sáng tạo và công phu.
Tranh Bác Hồ vẽ bằng lửa, ca sĩ Jack vẽ bằng đậu hủ, vẽ nghệ sĩ Hoài Linh và Trấn Thành "siêu to khổng lồ" bằng bằng mùn cưa, vẽ ca sĩ Lisa (nhóm Black Pink) bằng muối… là những tác phẩm độc đáo nhất của chàng trai 20 tuổi.
Trước đây, Phát chỉ vẽ tranh bằng sơn dầu, chì màu, bút bi,… nhưng sau khi đăng tải tác phẩm lên mạng xã hội, đến đầu tháng 1/2021, Phát nhận được nhiều gợi ý từ người hâm mộ về việc vẽ tranh bằng chất liệu tự nhiên. Lúc này, Phát bắt đầu tìm hiểu chất liệu, quy trình và thực hiện thử thách.
“Mỗi lần vẽ tôi sử dụng chất liệu khác nhau, tùy theo các bạn fan thử thách và ý nghĩa của bức tranh. Tôi đã thử qua gần 20 chất liệu, ví dụ như muối, lá trà xanh, hoa hồng, đậu hũ, que diêm, keo và nhiều chất liệu khác”, Phát chia sẻ.
Phát cho biết thêm, anh chọn chất liệu tự nhiên để sáng tác bởi tính thân thiện với môi trường. Đồng thời, việc khó thực hiện tạo cảm giác thử thách, thú vị hơn cho chàng trai trẻ khi sáng tác nghệ thuật.
Thời gian đầu thực hiện, Phát gặp nhiều khó khăn vì mỗi chất liệu có đặc tính khác nhau, dễ bị hư hỏng, phải làm lại từ đầu. Dần về sau, Phát rút kinh nghiệm từ những lần thất bại, chú ý đặc tính của mỗi chất liệu và thực hiện tỉ mỉ, hoàn thiện hơn.
“Tôi lấy ý tưởng vẽ tranh từ môi trường xung quanh, những xu hướng đang được theo dõi, từ người hâm mộ hay từ những điều ý nghĩa trong cuộc sống”, Phát cho biết.
Một tác phẩm đơn giản, Phát mất từ 5-6 tiếng để hoàn thành. Nhưng đối với một tác phẩm phức tạp, tỉ lệ lớn, anh mất vài ngày để thực hiện.
“Người thực hiện những tác phẩm này cần có kỹ năng phân biệt độ sáng, tối cho bức tranh. Phải có mắt nghệ thuật để dàn xếp ý tưởng làm sao ra được tác phẩm mà mình muốn”, Phát chia sẻ.
Phát cho biết mình may mắn hơn các bạn đồng trang lứa khi được sự ủng hộ từ gia đình. Ngay từ nhỏ, Phát đã có sở thích vẽ tranh, ban đầu, anh chỉ vẽ khung cảnh để giải trí. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, Phát xác định được đam mê của mình rồi bắt đầu nghiêm túc theo học và làm nghề.
Năm 2020, Phát đăng tải nhiều tác phẩm nghệ thuật của mình lên mạng xã hội và nhận được nhiều lời khen của người hâm mộ. Vì thế, chàng trai 20 tuổi càng có thêm động lực để thực hiện đam mê.
“Lúc đăng tải tác phẩm lên mạng, được nhiều người ủng hộ tôi thấy rất vui. Hơn hết, ba mẹ tôi rất ủng hộ, tôn trọng quyết định theo nghề nên tôi càng cố gắng hơn”, Phát chia sẻ.
Được biết, nhiều nghệ sĩ như Trấn Thành, Trường Giang, Đàm Vĩnh Hưng và các hot tiktoker biết đến tranh của Phát đều khen ngợi và ủng hộ chàng trai 20 tuổi này.
Hiện, kênh tiktok của chàng trai này đã đạt 1 triệu 600 người theo dõi, kênh Youtube có 203.000 người đăng ký. Phát cũng đã nhận dạy vẽ online cho nhiều học viên muốn theo nghề, trong số đó có 2 học viên đã ra nghề và thành công.
(CLO) Một lượng lớn bùn đất, rác thải xây dựng tại các dự án trên khúc sông dài 1km đi qua trung tâm thành phố Ninh Bình có dấu hiệu đổ thải không đúng quy định, tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường.
(CLO) Dân quân tự vệ chốt, túc trực ngày đêm tại các con ngõ, theo dõi khu vực để tránh tình trạng đổ trộm rác thải xây dựng và đốt rác trái phép ở phường Xuân Đỉnh (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội).
(CLO) Lãnh đạo chính quyền địa phương đã lập biên bản vụ khai thác đất lậu, có tờ trình đề nghị xử phạt và thành lập tổ kiểm tra, xử lý vi phạm về khoáng sản với sự tham gia của cơ quan công an.
(CLO) Do ảnh hưởng không khí lạnh tăng cường nên đêm về sáng ngày 28/3 vùng cao tỉnh Lào Cai xuất hiện mưa đá, giông lốc và rét sâu hơn các ngày trước.
(NB&CL) Để đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt cho người dân, tỉnh Bạc Liêu đã chủ động triển khai các giải pháp ứng phó với hạn hán, xâm nhập mặn trong mùa khô 2024.