Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy giá trị văn hóa, con người Hưng Yên

(CLO) Các cấp ủy đảng, chính quyền tỉnh Hưng Yên xác định: Văn hoá là mục tiêu, động lực và nguồn lực nội sinh phát triển nhanh và bền vững với tinh thần “Văn hoá còn, thì dân tộc còn”.

Thấm nhuần sâu sắc tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh “Văn hoá soi đường cho quốc dân đi”; quán triệt quan điểm của Ðảng: “Xây dựng nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, phát triển toàn diện, thống nhất trong đa dạng, thấm nhuần sâu sắc tinh thần nhân văn, dân chủ, tiến bộ; làm cho văn hoá gắn kết chặt chẽ và thấm sâu vào toàn bộ đời sống xã hội, trở thành nền tảng tinh thần vững chắc, sức mạnh nội sinh quan trọng của phát triển” (Cương lĩnh 2011), các cấp ủy đảng, chính quyền trong tỉnh Hưng Yên xác định:

Văn hoá là mục tiêu, động lực và nguồn lực nội sinh phát triển nhanh và bền vững với tinh thần “Văn hoá còn, thì dân tộc còn”. Nhận thức của xã hội về vị trí, vai trò của văn hóa đối với sự phát triển có nhiều chuyển biến tích cực. Các thiết chế văn hóa, thể thao, nhất là ở cơ sở từng bước được đầu tư xây mới, nâng cấp, sửa chữa đồng bộ hơn.

hoc tap va lam theo tu tuong dao duc phong cach ho chi minh ve phat huy gia tri van hoa con nguoi hung yen hinh 1

Lễ hội được tổ chức văn minh góp phần gìn giữ các giá trị văn hóa. Ảnh: Báo Hưng Yên.

Năm 2024, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên chỉ đạo học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với chuyên đề: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy giá trị văn hóa, con người Hưng Yên góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh”.

Thực hiện chuyên đề này, các cấp ủy, chính quyền trong tỉnh luôn quan tâm, phát triển sự nghiệp văn hóa, coi văn hóa là sức mạnh nội sinh, góp phần làm cho văn hóa thật sự là nền tảng tinh thần của xã hội, là mục tiêu và động lực cho sự phát triển nhanh và bền vững của tỉnh.

Trên tinh thần đó, ngay từ đầu năm 2024, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên đã tổ chức hội nghị quán triệt, học tập, nghiên cứu chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy giá trị văn hóa, con người Hưng Yên góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh” bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến điểm cầu các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy và nhiều xã, phường, thị trấn trong tỉnh.

Qua đó, hàng nghìn cán bộ, đảng viên được học tập, quán triệt sâu sắc các nội dung của chuyên đề. Các cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành, địa phương xây dựng kế hoạch, chương trình hành động, đưa nội dung chuyên đề phát huy giá trị trong thực tiễn cuộc sống

Hoạt động văn hóa ngày càng phong phú, đa dạng góp phần quảng bá mảnh đất và con người Hưng Yên đến với bạn bè trong nước và quốc tế thông qua các chương trình văn hóa, nghệ thuật quy mô lớn chào mừng các sự kiện, các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh. Sự nghiệp bảo tồn, bảo tàng, biểu diễn nghệ thuật, thư viện, phát hành phim và chiếu bóng... từng bước đổi mới cả nội dung và hình thức hoạt động đã góp phần nâng cao đời sống Nhân dân tại các địa phương.

hoc tap va lam theo tu tuong dao duc phong cach ho chi minh ve phat huy gia tri van hoa con nguoi hung yen hinh 2

Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa. Ảnh minh họa

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, trọng tâm là xây dựng gia đình văn hóa, làng, tổ dân phố văn hóa, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội lồng ghép với các phong trào thi đua yêu nước được phát động rộng khắp, từng bước thấm sâu vào ý thức của người dân, được đông đảo các tầng lớp Nhân dân hưởng ứng tham gia...

Năm 2024, toàn tỉnh Hưng Yên có 92,3% số hộ gia đình được công nhận danh hiệu gia đình văn hóa, 90,5% số thôn, tổ dân phố đạt danh hiệu làng, tổ dân phố văn hóa. Các giá trị mới về văn hóa, con người của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế dần được hình thành và khẳng định. Công tác quản lý nhà nước về văn hóa được tăng cường, tạo môi trường văn hóa lành mạnh, xã hội ổn định để phát triển kinh tế.

Ðầu tư cho lĩnh vực văn hóa từng bước được quan tâm hơn, xã hội hóa hoạt động văn hóa ngày càng được mở rộng, nhất là việc huy động nguồn lực để bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa, xây dựng và tổ chức hoạt động ở các thiết chế văn hóa cơ sở. Hoạt động giao lưu, giới thiệu, quảng bá các giá trị văn hóa địa phương với bạn bè trong nước và quốc tế được đẩy mạnh...

Đặc biệt, năm 2024 là lần đầu tiên tỉnh Hưng Yên tổ chức Hội nghị Văn hóa với sự tham gia của gần 3 nghìn đại biểu. Hội nghị Văn hóa tỉnh Hưng Yên năm 2024 được tổ chức nhằm nhìn nhận, đánh giá, bàn sâu về lĩnh vực văn hóa của tỉnh với các mục tiêu: Cụ thể hóa các nội dung cốt lõi, trọng tâm của Hội nghị Văn hóa toàn quốc và triển khai thực hiện Nghị quyết Ðại hội lần thứ XIII của Ðảng.

Ðồng thời tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện các quan điểm, chủ trương của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam trên địa bàn tỉnh; nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành về vị thế, vai trò của văn hóa trong đời sống xã hội; chỉ ra những hạn chế, khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân và các bài học kinh nghiệm. Từ đó, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp mang tính đột phá, tạo chuyển biến tích cực trong việc xây dựng văn hóa, con người Hưng Yên thời kỳ mới...

Bước sang năm mới 2025, Ðảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Hưng Yên tiếp tục phát huy truyền thống lịch sử, văn hóa, truyền thống yêu nước, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức, phát huy ý chí tự lực tự cường, năng động, đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, quyết tâm xây dựng quê hương Hưng Yên ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Xem thêm

Tháp cổ hơn nghìn năm, nơi phát hiện bảo vật quốc gia độc bản

Tháp cổ hơn nghìn năm, nơi phát hiện bảo vật quốc gia độc bản

(CLO) Ẩn mình bên dòng sông Lam, dấu tích Nhạn Tháp hơn 1.000 năm tuổi không chỉ là công trình Phật giáo cổ độc đáo, mà còn là nơi phát hiện hộp đựng xá lị bằng vàng duy nhất tại Việt Nam. Hộp xá lị có một không hai này đã được công nhận là bảo vật quốc gia.

Nhã Nam giới thiệu tiểu thuyết Nga đương đại 'Phi công' đến độc giả Việt Nam

Nhã Nam giới thiệu tiểu thuyết Nga đương đại 'Phi công' đến độc giả Việt Nam

(CLO) Nhã Nam vừa giới thiệu bản tiếng Việt của tiểu thuyết "Phi công" (Aviator) của nhà văn Nga đương đại Evgeny Vodolazkin. Tác phẩm được xem là một trong những cuốn sách nổi bật của văn học Nga thập niên 2010, gợi mở nhiều suy ngẫm về ký ức, lòng nhân ái và những giá trị bền vững của con người.

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Cỡ chữ bài viết: