Hôm 7/5 vừa qua, ông Haibatullah Akhundzada, lãnh tụ tối cao của Taliban, khẳng định phụ nữ phải mặc trang phục trùm kín từ đầu tới chân mỗi khi xuất hiện ở nơi công cộng.
Cũng theo sắc lệnh này, phụ nữ chỉ được rời khỏi nhà khi cần thiết. Những người thân trong gia đình là nam giới sẽ bị trừng phạt nếu phụ nữ trong nhà vi phạm các quy định về trang phục. Hình phạt có thể là triệu tập, ra tòa và thậm chí đi tù.
Phụ nữ tại thành phố Kabul, Afghanistan phải che mặt nơi công cộng hôm 7/5. Ảnh: Reuters
Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc sẽ họp kín ngày 12/5 để bàn bạc vấn đề trên. Phái bộ Hỗ trợ của Liên Hợp Quốc ở Afghanistan vô cùng quan ngại trước sắc lệnh trên và sẽ yêu cầu Taliban xác nhận. Theo họ, quyết định này trái với những lời cam kết tôn trọng và bảo vệ nhân quyền ở Afghanistan bao gồm quyền của phụ nữ và bé gái từng được các đại diện của Taliban đưa ra với cộng đồng quốc tế.
Khi mới lên nắm quyền, Taliban từng hứa hẹn sẽ đưa ra các quy định mới ôn hòa hơn so với giai đoạn cai trị trước đây, cam kết về một chính phủ “toàn diện”, bao gồm cả việc đảm bảo quyền của phụ nữ, mở cửa các trường trung học dành cho nữ sinh… Nhưng cho đến nay, Taliban vẫn chưa mở cửa các trường học này.
Thời gian cầm quyền trước đây, chính quyền Taliban đã từng có những chính sách hết sức khắt khe và hạn chế quyền của người Afghanistan, nhất là đối với nữ giới và trẻ em gái. Ví dụ, cấm phụ nữ sử dụng các phương tiện di chuyển với quãng đường dài mà không có người thân là nam giới đi cùng, cấm phụ nữ làm việc trong văn phòng chính phủ, ngân hàng…
Afghanistan có thể sẽ phải đối mặt với khủng hoảng nhân đạo trầm trọng khi Taliban liên tiếp đưa ra những quy định cực đoan với phụ nữ, khiến lực lượng này khó có thể nhận được sự giúp đỡ từ cộng đồng quốc tế.
Hầu hết phụ nữ tại Afghanistan mang khăn trùm đầu vì lý do tôn giáo, song nhiều người ở các đô thị như Kabul hay Kandahar không che kín mặt.
Ngọc Anh (theo Reuters)