Hội Nhà báo Quảng Ninh: Tiên phong đề xuất và thực hiện hiệu quả các mô hình mới

Bài liên quan

Hội Nhà báo Thái Nguyên: Chuyển mình trên hành trình mới

Trong đó, Trung tâm Truyền thông Quảng Ninh – cơ quan báo chí đa phương tiện được thành lập trên cơ sở hợp nhất 4 cơ quan báo chí, truyền thông ở tỉnh, sau 3 năm vận hành được khẳng định là mô hình hiệu quả, phù hợp với xu hướng phát triển của báo chí hiện đại.

Hiện nay, Hội Nhà báo tỉnh đang bắt tay vào xây dựng và triển khai Đề án đổi mới tổ chức và phương thức hoạt động đáp ứng yêu cầu của tình hình mới. Đây cũng chính là việc cụ thể hóa, đưa Nghị quyết Đại hội XI Hội Nhà báo Việt Nam đi vào cuộc sống ngay từ những ngày đầu, tháng đầu.

Từ yêu cầu cấp thiết của thực tiễn

Tỉnh Quảng Ninh luôn nhận thức sâu sắc việc sắp xếp, đổi mới tổ chức, bộ máy, nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan thông tin, báo chí của tỉnh là yêu cầu cấp thiết nhằm tạo sự gắn kết, phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan báo chí truyền thông trong một cơ chế thống nhất; phát huy sức mạnh tổng hợp của các loại hình truyền thông trên mặt trận tư tưởng; góp phần đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng của Đảng bộ tỉnh trong tình hình mới; đáp ứng kịp thời yêu cầu đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Với quan điểm đó, Tỉnh ủy Quảng Ninh đã báo cáo, xin ý kiến và được Ban Bí thư Trung ương hoan nghênh, chấp thuận chủ trương thành lập cơ quan truyền thông đa phương tiện trực thuộc Tỉnh uỷ mang tên Trung tâm Truyền thông Quảng Ninh.

hoi nha bao quang ninh tien phong de xuat va thuc hien hieu qua cac mo hinh moi hinh 1

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh thăm và làm việc với Trung tâm truyền thông và Hội Nhà báo tỉnh Quảng Ninh.

Với những sự chuẩn bị kỹ lưỡng, Trung tâm Truyền thông tỉnh chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01/01/2019 theo Quyết định số 1276-QĐ/TU ngày 18/12/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trên cơ sở hợp nhất các cơ quan thông tin, báo chí của tỉnh gồm: Báo Quảng Ninh, Đài Phát thanh - Truyền hình, Cổng thông tin điện tử tổng hợp tỉnh Quảng Ninh (thuộc Văn phòng Đoàn ĐBQH - HĐND - UBND tỉnh), Báo Hạ Long (thuộc Hội Văn học nghệ thuật tỉnh).

Đây là Trung tâm truyền thông cấp tỉnh đầu tiên trong cả nước được thành lập hoạt động theo Luật Báo chí và Quy hoạch Báo chí quốc gia nhằm phát triển sự nghiệp thông tin, tuyên truyền, báo chí của tỉnh; thực hiện có hiệu quả mô hình “Tòa soạn hội tụ”; xây dựng hệ thống báo chí tỉnh Quảng Ninh hội nhập và phát triển.

Đồng chí Nguyễn Xuân Ký - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, khẳng định: Quyết định thành lập Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh trực thuộc Tỉnh ủy là sự cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và Nhà nước về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập nói chung, sắp xếp, đổi mới mô hình hoạt động của cơ quan báo chí của tỉnh nói riêng, phù hợp với Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025.

Cũng theo đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh thì việc thành lập cơ quan báo chí đa phương tiện của tỉnh xuất phát từ nhu cầu, đòi hỏi khách quan từ sự phát triển của các cơ quan báo chí của tỉnh Quảng Ninh, góp phần khắc phục tình trạng phân tán nguồn lực, điều kiện cơ sở vật chất, nhân lực, hạ tầng kỹ thuật, nguồn lực tài chính, khả năng cạnh tranh hạn chế, tình trạng hành chính hóa bộ máy tổ chức và phương thức hoạt động, mô hình tổ chức nhiều tầng nấc trung gian, sự phân định chức năng chồng chéo, thiếu cơ chế liên kết, phối hợp hiệu quả, hoạt động kinh tế truyền thông chưa được phát huy..., từ đó hình thành mô hình cơ quan truyền thông hiện đại, chuyên nghiệp, nguồn lực tập trung hơn, mạnh hơn.

Tại Hội thảo khoa học “Hợp nhất các cơ quan báo chí, thông tin cấp tỉnh từ thực tiễn hoạt động của Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh” diễn ra ngày 26/12/2021, nhà báo Lê Quốc Minh - Ủy viên TW Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cho rằng: Qua theo dõi hoạt động của Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh sau 3 năm đi vào hoạt động, tôi thấy đây là mô hình hay, phù hợp trong bối cảnh chúng ta thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập” và Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025 theo Quyết định số 326/QĐ-TTg ngày 3/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ.

Như vậy, so với trước năm 2019 thì tình hình báo chí của tỉnh Quảng Ninh 3 năm qua có sự thay đổi căn bản. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính từng nhiều lần cho rằng: “Tình hình thay đổi thì nhiệm vụ thay đổi, tổ chức thực hiện, lãnh đạo, chỉ đạo cũng phải thay đổi”.

Chính thực tiễn đời sống báo chí ở tỉnh 3 năm qua đặt ra yêu cầu cấp thiết đối với tổ chức Hội Nhà báo tỉnh là phải đổi mới để đáp ứng yêu cầu của tình hình mới.

hoi nha bao quang ninh tien phong de xuat va thuc hien hieu qua cac mo hinh moi hinh 2

Hội Nhà báo tỉnh Quảng Ninh trao quà Tết và vật tư y tế cho Bệnh viện dã chiến số 3 tỉnh Quảng Ninh.

Đến sự đổi mới tổ chức và phương thức hoạt động

Trong Chỉ thị 43-CT/TW ngày 08/4/2020 “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới”, Ban Bí thư chỉ đạo: “Củng cố, xây dựng hệ thống tổ chức Hội Nhà báo Việt Nam thống nhất, chặt chẽ theo Điều lệ Hội. Phát huy dân chủ, tăng cường kỷ cương, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động bằng nhiều hình thức, biện pháp phong phú, sáng tạo, thiết thực”. 

Nghị quyết Đại hội XI Hội Nhà báo Việt Nam xác định phương hướng: “…Các cấp Hội đổi mới nội dung và phương thức hoạt động nhằm tập hợp, đoàn kết, động viên toàn thể hội viên, người làm báo, triển khai thực hiện và tuyên truyền có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XI Hội Nhà báo Việt Nam”.

Để triển khai thực hiện Chỉ thị 43-CT/TW và Nghị quyết Đại hội XI Hội Nhà báo Việt Nam, Ban Chấp hành Hội Nhà báo tỉnh xây dựng Đề án đổi mới tổ chức và phương thức hoạt động, đáp ứng yêu cầu tình hình mới.

Về tổ chức, sau khi tỉnh hợp nhất các cơ quan báo chí, truyền thông, thì hầu hết hội viên nhà báo tỉnh đều công tác ở Trung tâm Truyền thông Quảng Ninh. Vì thế, trong chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Quảng Ninh ngày 24/3/2022 của Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Quảng Ninh đã báo cáo xin chủ trương việc đổi mới công tác tổ chức, cán bộ Hội Nhà báo cho phù hợp với đặc thù hoạt động báo chí ở tỉnh.

Theo đó, sẽ không duy trì cơ quan thường trực mà chỉ có văn phòng Hội Nhà báo tỉnh. Các đồng chí lãnh đạo Hội sẽ hoạt động kiêm nhiệm. Làm như thế sẽ tránh tình trạng hành chính hóa hoạt động Hội, phát huy được các nguồn lực phục vụ công tác Hội Nhà báo hiệu quả hơn. Khi lãnh đạo Hội “hóa thân” trong hoạt động báo chí thì các công việc mà Hội triển khai sẽ phù hợp hơn với tình hình báo chí và đáp ứng tốt hơn các nhu cầu, nguyện vọng của hội viên.

Đề xuất này của Quảng Ninh nhận được sự ủng hộ của Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam. Đồng chí Lê Quốc Minh cho biết: “Hoạt động báo chí ở Quảng Ninh là đặc thù nên sẽ nghiên cứu tạo điều kiện tối đa, tránh máy móc, lãng phí nguồn lực”.

Cùng với đổi mới về tổ chức, bộ máy, Hội Nhà báo tỉnh cũng sẽ chủ động đổi mới phương thức hoạt động. Việc đổi mới phương thức hoạt động, Hội Nhà báo tỉnh Quảng Ninh bám sát vào Chỉ thị 43-CT/TW và phương hướng, 9 nhiệm vụ trọng tâm, 14 nhóm giải pháp trong Nghị quyết Đại hội XI Hội Nhà báo Việt Nam.

Nhà báo Đỗ Ngọc Hà - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Quảng Ninh

Xem thêm

Định vị lối đi cho báo chí trong không gian phát triển mới

Định vị lối đi cho báo chí trong không gian phát triển mới

(NB&CL) Diễn đàn Tổng Biên tập lần thứ 8 với chủ đề “Báo chí cách mạng Việt Nam - Cơ hội trong không gian phát triển mới” đã đặt những thay đổi của báo chí vào chính thực tiễn vận hành của các tòa soạn. Nhìn lại những trao đổi tại Diễn đàn, ông Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, cho rằng điều quan trọng không chỉ là nhận diện những thay đổi đang diễn ra, mà từ đó các toà soạn phải nhìn thấy cơ hội, chuẩn bị năng lực và tìm được cách biến cơ hội thành giá trị phát triển thực tế.

Di sản Huỳnh Thúc Kháng và những giá trị cho nghề báo hôm nay

Di sản Huỳnh Thúc Kháng và những giá trị cho nghề báo hôm nay

(CLO) Từ Báo Tiếng Dân đến Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng, di sản của nhà chí sĩ, nhà báo Huỳnh Thúc Kháng không chỉ ghi dấu một chặng đường của báo chí cách mạng Việt Nam, mà còn gợi mở những giá trị bền vững của nghề báo hôm nay - đó là bản lĩnh, đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm với đất nước, nhân dân và xã hội.

Khai mạc Trưng bày chuyên đề 'Nhà chí sĩ, nhà báo Huỳnh Thúc Kháng: Trọn đời vì nước, vì dân'

Khai mạc Trưng bày chuyên đề 'Nhà chí sĩ, nhà báo Huỳnh Thúc Kháng: Trọn đời vì nước, vì dân'

(CLO) Sáng 30/9, tại Tỉnh ủy Thái Nguyên, Bảo tàng Báo chí Việt Nam phối hợp với Tỉnh ủy Thái Nguyên tổ chức lễ khai mạc Trưng bày chuyên đề “Nhà chí sĩ, nhà báo Huỳnh Thúc Kháng: Trọn đời vì nước, vì dân”, nhân kỷ niệm 150 năm Ngày sinh nhà chí sĩ, nhà báo Huỳnh Thúc Kháng (1/10/1876 - 1/10/2026).

Các tòa soạn tìm lời giải trong không gian phát triển mới: Không để báo chí đơn độc trước AI

Các tòa soạn tìm lời giải trong không gian phát triển mới: Không để báo chí đơn độc trước AI

(CLO) Tại Phiên thứ hai với chủ đề “Kinh nghiệm thực tế của các tòa soạn từ việc khai mở các cơ hội trong không gian phát triển mới” của Diễn đàn Tổng Biên tập lần thứ 8 - năm 2026, các nhà quản lý, lãnh đạo cơ quan báo chí tập trung chia sẻ những bài toán thực tế về tài chính, công nghệ, nhân lực, bảo vệ bản quyền và đổi mới phương thức tiếp cận độc giả.

AI, video, podcast mở ra không gian phát triển mới cho báo chí

AI, video, podcast mở ra không gian phát triển mới cho báo chí

(CLO) Báo chí Việt Nam đang đứng trước một không gian phát triển mới, trong đó công nghệ, nền tảng số, dữ liệu, video, podcast và những mô hình kinh tế báo chí mới tạo ra nhiều cơ hội. Nhưng để biến cơ hội thành năng lực phát triển thực tế, các tòa soạn phải đồng thời giải bài toán nguồn lực, nhân sự, bản quyền và khả năng thích ứng.

Cục trưởng Cục Báo chí Lưu Đình Phúc: Báo chí cần chuyển từ hệ sinh thái số sang hệ sinh thái giá trị

Cục trưởng Cục Báo chí Lưu Đình Phúc: Báo chí cần chuyển từ hệ sinh thái số sang hệ sinh thái giá trị

(CLO) Theo ông Lưu Đình Phúc, Cục trưởng Cục Báo chí (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), trong không gian phát triển mới, báo chí không chỉ cần xây dựng hệ sinh thái số, hệ sinh thái nội dung mà phải hướng tới một tư duy rộng hơn: xây dựng hệ sinh thái giá trị báo chí, lấy dữ liệu, tri thức, trí tuệ, cộng đồng và niềm tin làm những thành tố quan trọng.

Nhà báo Nguyễn Đức Lợi: Báo chí cần nắm bắt cơ hội trong không gian phát triển mới

Nhà báo Nguyễn Đức Lợi: Báo chí cần nắm bắt cơ hội trong không gian phát triển mới

(CLO) Phát biểu khai mạc Diễn đàn Tổng Biên tập 2026 với chủ đề “Báo chí cách mạng Việt Nam - Cơ hội trong không gian phát triển mới” tại Hạ Long, ông Nguyễn Đức Lợi, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, cho rằng: Báo chí Việt Nam đang bước vào một không gian phát triển mới với nhiều cơ hội nhưng cũng đặt ra những yêu cầu mới đối với các tòa soạn.

Sẵn sàng cho Diễn đàn Tổng Biên tập 2026

Sẵn sàng cho Diễn đàn Tổng Biên tập 2026

(CLO) Tiếp nối thành công của Diễn đàn Tổng Biên tập năm 2025, Hội Nhà báo Việt Nam giao Báo Nhà báo và Công luận tổ chức Diễn đàn Tổng Biên tập lần thứ 8 - năm 2026 với chủ đề “Báo chí Cách mạng Việt Nam - Cơ hội trong không gian phát triển mới”.

Hội Nhà báo Hải Phòng: "Tiếp sức" sáng tạo, nâng tầm tác phẩm báo chí chất lượng cao

Hội Nhà báo TP Hải Phòng: Tiếp sức sáng tạo nâng tầm tác phẩm báo chí chất lượng cao

(CLO) Qua 5 năm triển khai Quyết định 558/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, chương trình đã giải ngân 1,8 tỷ đồng, trực tiếp hỗ trợ 225 tác phẩm báo chí xuất sắc, tạo động lực lớn động viên các nhà báo bám sát thực tiễn. Từ nguồn "tiếp sức" này, hàng chục tác phẩm đã xuất sắc đoạt Giải Báo chí Quốc gia, Giải Búa Liềm Vàng, Giải Diên Hồng và các giải báo chí thành phố, góp phần đắc lực vào nhiệm vụ tuyên truyền và phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Mở rộng không gian hợp tác báo chí Việt Nam - Vân Nam (Trung Quốc)

Mở rộng không gian hợp tác báo chí Việt Nam - Vân Nam (Trung Quốc)

(NB&CL) Các hoạt động giao lưu văn hóa, du lịch cùng những cuộc gặp gỡ giữa người làm báo đang mở thêm cơ hội hợp tác trong quan hệ Việt Nam - Vân Nam (Trung Quốc). Trong đó, báo chí không chỉ phản ánh các hoạt động giao lưu mà còn góp phần đưa công chúng hai bên đến gần hơn với đất nước, con người Việt Nam và Trung Quốc.

Thúc đẩy hợp tác, trao đổi báo chí Việt Nam - Trung Quốc

Thúc đẩy hợp tác, trao đổi báo chí Việt Nam - Trung Quốc

(CLO) Ngày 22/9, tại Hà Nội, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi đã tiếp và làm việc với đoàn công tác tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) do ông Bành Bân, Phó Trưởng Ban Tuyên truyền Tỉnh ủy, Giám đốc Văn phòng Văn minh tỉnh Vân Nam làm trưởng đoàn. 

Báo chí trước yêu cầu mới: Nhận diện rủi ro, giữ vững chuẩn mực nghề nghiệp

Báo chí trước yêu cầu mới: Nhận diện rủi ro, giữ vững chuẩn mực nghề nghiệp

(NB&CL) Chuỗi tọa đàm “Những điểm mới của Luật Báo chí và chế tài pháp lý: Nhận diện rủi ro, bảo vệ đạo đức nghề báo” do Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức diễn ra trong bối cảnh pháp luật về báo chí có nhiều thay đổi, đặt ra yêu cầu mới đối với cơ quan báo chí và người làm báo. Cùng với đó, sự phát triển nhanh của công nghệ số, mạng xã hội và AI đang làm gia tăng những rủi ro trong quá trình tác nghiệp, đòi hỏi báo chí không chỉ nắm luật mà còn phải chủ động phòng ngừa.

Báo chí Việt Nam – Hàn Quốc: Tăng kết nối, mở rộng hợp tác nghề nghiệp

Báo chí Việt Nam – Hàn Quốc: Tăng kết nối, mở rộng hợp tác nghề nghiệp

(NB&CL) Trong bối cảnh quan hệ Việt Nam – Hàn Quốc ngày càng phát triển sâu rộng, báo chí hai nước càng có thêm những điểm gặp gỡ trong hoạt động nghề nghiệp. Những biến đổi nhanh của đời sống xã hội, sự thay đổi trong cách công chúng tiếp nhận thông tin và sự phát triển của trí tuệ nhân tạo đang đưa người làm báo hai nước đến trước không ít vấn đề tương đồng.

Cỡ chữ bài viết: