Hơn 12.000 học sinh tỉnh Lạng Sơn đăng ký dự tuyển vào lớp 10

(CLO) Từ ngày 25 đến 28/5, tỉnh Lạng Sơn chính thức bước vào Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026 - 2027. Đến thời điểm này, các sĩ tử xứ Lạng đã vững vàng tâm lý, sẵn sàng bước vào trường thi trong bối cảnh số lượng thí sinh tăng mạnh.

Năm học 2026 - 2027, toàn tỉnh Lạng Sơn có 12.046 học sinh đăng ký dự tuyển vào lớp 10 THPT, tăng 958 em so với năm học trước. Trong đó, áp lực cạnh tranh thể hiện rõ tại trường THPT chuyên Chu Văn An (885 thí sinh, tăng 162 em) và các trường phổ thông dân tộc nội trú (1.518 thí sinh, tăng 191 em).

img-1475.jpg
Học sinh khối 9, Trường Tiểu học – THCS Lê Quý Đôn trao đổi, ôn tập trên lớp. Ảnh: BLS

Nhận diện trước sức nóng của kỳ thi, ngành Giáo dục Lạng Sơn đã chủ động triển khai công tác ôn tập ngay từ đầu năm học. Để phụ huynh và học sinh không bị bỡ ngỡ, Sở GD&ĐT đã tổ chức 3 lớp bồi dưỡng giáo viên ôn thi cốt cán ở 3 môn: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh.

Thành lập các tổ giáo viên chuyên môn trực tiếp tư vấn, hướng dẫn công tác ôn tập tại 100% cụm xã, phường trên địa bàn.

Đặc biệt, trong giai đoạn nước rút (từ tháng 3 đến tháng 5/2026), Sở đã tổ chức 2 lần thi thử chất lượng, giúp các nhà trường đánh giá chính xác năng lực từng học sinh để điều chỉnh nội dung ôn tập sát với từng nhóm đối tượng.

img-1474.jpg
Học sinh khối 9 Trường THCS Chi Lăng, phường Lương Văn Tri nghiêm túc ôn tập để sẵn sàng dự thi. Ảnh: BLS

Hội đồng thi tỉnh Lạng Sơn đã thành lập 24 điểm thi với 489 phòng thi (tăng 1 điểm thi và 21 phòng thi so với năm 2025). Gần 1.600 nhân sự đã được huy động, trong đó có hơn 1.200 cán bộ quản lý, giáo viên làm nhiệm vụ coi thi cùng 340 cán bộ công an, y tế, bảo vệ phục vụ.

Điểm thi Trường THPT Hữu Lũng là nơi có số lượng thí sinh đông nhất toàn tỉnh với hơn 1.100 em dự thi tại 47 phòng thi. Thầy Nguyễn Thái Dương, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, công tác rà soát cơ sở vật chất, hệ thống điện, quạt, phương án an ninh và sơ đồ phòng thi đều đã hoàn tất, đảm bảo các điều kiện tốt nhất cho thí sinh và cán bộ coi thi.

Đặc biệt, bên cạnh việc bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn, Sở GD&ĐT Lạng Sơn đã quán triệt kỹ lưỡng quy chế thi, kỹ năng xử lý tình huống và phối hợp với lực lượng công an tập huấn sâu về các biện pháp phòng ngừa gian lận công nghệ cao, quyết tâm bảo đảm một kỳ thi công bằng, nghiêm túc và khách quan nhất.

Hiểu được nỗi lo lắng, đồng hành cùng các bậc phụ huynh có con em tham dự kỳ thi năm nay, ngành Giáo dục Lạng Sơn đã phối hợp chặt chẽ với các lực lượng: Công an, Y tế, Điện lực, Viễn thông... để xây dựng kịch bản chi tiết nhằm duy trì nguồn điện, đường truyền internet ổn định và phân luồng giao thông thông suốt tại các điểm thi.

Tại các hội đồng coi thi, công tác hậu cần được chuẩn bị chu đáo với phòng bảo quản đề thi, bài thi an toàn tuyệt đối, trang bị đầy đủ phương án phòng cháy chữa cháy và lực lượng trực 24/24 giờ.

Đáng chú ý, các chương trình "Tiếp sức mùa thi" cũng đã sẵn sàng kích hoạt. Các trường phối hợp cùng đoàn thanh niên bố trí nước uống miễn phí, thành lập đội tình nguyện hướng dẫn thí sinh làm thủ tục. Đối với những học sinh ở vùng sâu, vùng xa hoặc có hoàn cảnh khó khăn, các nhà trường đã chủ động rà soát để có phương án hỗ trợ kịp thời cả về vật chất lẫn tinh thần, giúp các em hoàn toàn yên tâm bước vào kỳ thi quan trọng này.

Với sự chuẩn bị chủ động, đồng bộ và toàn diện, Lạng Sơn đã sẵn sàng cho một kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026 - 2027 an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế và đạt chất lượng cao.

Xem thêm

Bắc Ninh: Xác minh nghi vấn gian lận thi tốt nghiệp THPT tại Trường THPT Lương Tài

Bắc Ninh: Xác minh nghi vấn gian lận thi tốt nghiệp THPT tại Trường THPT Lương Tài

(CLO) Sau phản ánh trên mạng xã hội về nghi vấn gian lận trong kỳ thi tốt nghiệp THPT tại Trường THPT Lương Tài, Sở GD&ĐT Bắc Ninh đã cử đoàn kiểm tra, đồng thời đề nghị cơ quan công an vào cuộc xác minh. Lãnh đạo Sở khẳng định sẽ xử lý nghiêm nếu phát hiện sai phạm và không có chuyện bao che.

Những bài giảng truyền cảm hứng của người thương binh 1/4

Những bài giảng truyền cảm hứng của người thương binh 1/4

(CLO) Bom đạn chiến tranh đã cướp đi đôi mắt của người lính Nguyễn Đăng Khoa nhưng không thể lấy đi tri thức, nghị lực và khát vọng cống hiến. Gần 60 năm sống trong bóng tối, nhưng người thương binh 1/4 vẫn miệt mài dạy toán, dạy đàn, truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ trẻ.

Ca đau mắt đỏ do Adeno tăng, Bộ Y tế khuyến cáo không tự ý nhỏ thuốc

Ca đau mắt đỏ do Adeno tăng, Bộ Y tế khuyến cáo không tự ý nhỏ thuốc

(CLO) Số ca mắc bệnh do virus Adeno đang có xu hướng gia tăng, chủ yếu ở trẻ em, kéo theo nhiều trường hợp viêm kết mạc (đau mắt đỏ). Bộ Y tế khẳng định chưa ghi nhận diễn biến bất thường về dịch bệnh, đồng thời khuyến cáo người dân không tự ý dùng thuốc nhỏ mắt, đặc biệt là thuốc chứa kháng sinh hoặc corticoid.

Vĩnh Long: Đẩy mạnh kết hợp Đông - Tây y và phát triển bền vững nguồn dược liệu địa phương

Vĩnh Long: Đẩy mạnh kết hợp Đông - Tây y và phát triển bền vững nguồn dược liệu địa phương

(CLO) Hội thảo khoa học và đào tạo liên tục năm 2026 do Hội Đông y tỉnh Vĩnh Long phối hợp cùng Trường Trung cấp Tây Sài Gòn tổ chức không chỉ mở ra những hướng đi mới trong điều trị bệnh đái tháo đường, mà còn khẳng định quyết tâm bảo tồn, phát triển mô hình "Vườn thuốc nam cộng đồng" tại địa phương.

Hầm biogas là 'nhà máy hóa chất' tiềm ẩn cái chết bất cứ lúc nào

Hầm biogas là 'nhà máy hóa chất' tiềm ẩn cái chết bất cứ lúc nào

(CLO) Khí hydro sunfua (H₂S) trong hầm biogas không chỉ gây ngạt mà còn làm tê liệt khứu giác, khiến nạn nhân mất khả năng nhận biết nguy hiểm. Bác sĩ Nguyễn Huy Hoàng, Hội Thể thao dưới nước và Oxy cao áp Việt Nam cho rằng, nhiều thảm kịch xảy ra không phải do khí metan, mà do loại khí độc này và sự chủ quan khi cứu hộ.

Tài xế Ford Territory vi phạm giao thông rồi bỏ chạy, bị mời làm việc ngay trong đêm

Tài xế Ford Territory vi phạm giao thông rồi bỏ chạy, bị mời làm việc ngay trong đêm

(CLO) Sau khi vi phạm lỗi rẽ trái tại nơi có biển cấm, tài xế ô tô Ford Territory không chấp hành hiệu lệnh dừng xe của Cảnh sát giao thông, điều khiển phương tiện rời khỏi hiện trường. Chỉ trong đêm 20/7, lực lượng chức năng đã xác minh, mời người này đến làm việc và tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Mưa lũ ở 4 tỉnh Tây Bắc làm 6 người chết, 270 hộ dân phải di dời khẩn cấp

Mưa lũ ở 4 tỉnh Tây Bắc làm 6 người chết, 270 hộ dân phải di dời khẩn cấp

(CLO) Đợt mưa lũ kéo dài từ ngày 15-20/7 tại Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên và Sơn La đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Ngoài làm 6 người thiệt mạng, 2 người mất tích, thiên tai còn buộc 270 hộ dân phải di dời khẩn cấp khỏi vùng nguy hiểm, tổng thiệt hại ước tính trên 502 tỷ đồng.

Mỗi bộ sách giáo khoa giá 200.000-300.000 đồng, nhiều địa phương quyết 'trả hộ' phụ huynh ngay từ năm học này

Mỗi bộ sách giáo khoa giá 200.000-300.000 đồng, nhiều địa phương quyết 'trả hộ' phụ huynh ngay từ năm học này

(CLO) Hiện tại, nhiều địa phương đã chủ động chi hàng chục, thậm chí hàng trăm tỷ đồng để học sinh được mượn sách miễn phí ngay từ năm học 2026-2027. Động thái này không chỉ giúp mỗi gia đình tiết kiệm vài trăm nghìn đồng mỗi năm học mà còn mở đường cho mô hình sử dụng sách nhiều lần, chống lãng phí.

Sớm khôi phục giao thông tại các tỉnh miền núi phía Bắc

Sớm khôi phục giao thông tại các tỉnh miền núi phía Bắc

(CLO) Cục Đường bộ vừa có công điện yêu cầu các đơn vị quản lý đường bộ, chủ đầu tư dự án và doanh nghiệp quản lý, khai thác đường bộ huy động tối đa nhân lực, thiết bị, vật tư để khắc phục hậu quả thiên tai khu vực miền núi phía Bắc.

Lạng Sơn: Thu nhận hơn 3.000 mẫu ADN thân nhân liệt sĩ

Lạng Sơn: Thu nhận hơn 3.000 mẫu ADN thân nhân liệt sĩ

(CLO) Trong đợt cao điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin, trong thời gian 5 ngày, từ 16/7 - 20/7/2026, Công an tỉnh Lạng Sơn đã triển khai lấy mẫu đối với 3.047 trong tổng số 3.387 trường hợp đủ điều kiện, đạt tỷ lệ cao theo kế hoạch đề ra.

Từ những trang sách vun đắp 'thế trận lòng dân' nơi biên giới

Từ những trang sách vun đắp 'thế trận lòng dân' nơi biên giới

(CLO) Đồng hành cùng Thư viện Quân đội và Binh đoàn 15 tại Triển lãm sách - báo "Vững kinh tế, chắc quốc phòng: Giữ vững bờ cõi biên cương", Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã trao tặng hàng trăm đầu sách, sách giáo khoa, góp phần lan tỏa văn hóa đọc và đưa tri thức đến với cán bộ, chiến sĩ, học sinh ở địa bàn biên giới còn nhiều khó khăn.

Thi hành án dân sự tỉnh Nghệ An: 80 năm hiện thực hóa công lý, bồi đắp niềm tin Nhân dân

Thi hành án dân sự tỉnh Nghệ An: 80 năm hiện thực hóa công lý, bồi đắp niềm tin Nhân dân

Mỗi bản án chỉ thực sự trọn vẹn khi được thi hành nghiêm minh trong thực tiễn. Trải qua 80 năm xây dựng và phát triển, ngành Thi hành án dân sự đã bền bỉ đưa pháp luật vào cuộc sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Kế thừa truyền thống ấy, Thi hành án dân sự tỉnh Nghệ An đang không ngừng đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả thi hành án, góp phần giữ vững kỷ cương pháp luật và củng cố niềm tin của Nhân dân.

Cỡ chữ bài viết: