Hơn 500 tình nguyện viên sẽ tham gia “Kết nối trái tim tình nguyện” năm 2017

Chủ nhật, 19/11/2017 08:44 AM - 0 Trả lời

(CLO) Chào mừng kỷ niệm 32 năm ngày Quốc tế tình nguyện Liên hiệp quốc (05/12/1985 - 05/12/2017), hưởng ứng chiến dịch Tình nguyện mùa Đông 2017 – Xuân tình nguyện 2018 của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và tiến tới chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc nhiệm kỳ 2017 – 2022, Chương trình “Kết nối trái tim tình nguyện" năm 2017 vừa được BTC thông báo phát động.

“Kết nối trái tim tình nguyện" là chương trình tình nguyện do TT Công tác xã hội Thanh thiếu niên Việt Nam, Đoàn cơ sở phía Nam cơ quan Trung ương Đoàn, Cụm Đoàn khối các cơ quan Trung ương phía Nam, Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Bình Phước và các CLB Đội Nhóm tình nguyện TP.HCM cùng phối hợp tổ chức, sẽ diễn ra từ ngày 1 đến ngày 3/12/2017.

Báo Công luận
Tình nguyện viên mang niềm vui cho các em thiếu nghi qua các trò chơi. 

Chương trình với hơn 500 tình nguyện viên dự kiến sẽ sẽ đi tới 7 xã, thị trấn tại địa bàn huyện biên giới huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước, thực hiện rất nhiều phần việc: Trao tặng học bổng, xe đạp cho học sinh; Tặng quà cho hộ gia đình chính sách, hộ gia đình khó khăn; Thăm tặng quà các chiến sĩ biên phòng; Tổ chức Ngày hội kỹ năng nhằm tạo sân chơi cho các em thiếu nhi... Đặc biệt, Đêm hội Kết nối trái tim tình nguyện 2017 tại Trung tâm huyện Bù Đốp tối 2/12/2017 sẽ tạo một sân chơi giao lưu văn hóa, văn nghệ sôi động và ý nghĩa giữa các tình nguyện viên, đoàn viên thanh niên và người dân trong và ngoài tỉnh.

Anh Cao Hồng Hưng, Giám đốc TT CTXH Thanh thiếu niên Việt Nam cho biết: “Xuất phát từ ý tưởng kết hợp nhiều nguồn lực trong xã hội, chương trình Kết nối trái tim tình nguyện giờ đã chuẩn bị đi qua mùa thứ 4, với nhiều công trình, nhiều phần việc đã được các tình nguyện viên cụ thể hóa và hoàn thành. Bằng tinh thần không ngại khó khăn, vất vả, những người trẻ đã nghĩ ra nhiều hình thức gây quỹ rất sáng tạo như: bán báo, bán kẹo, nuôi heo đất, bán hàng gây quỹ, tổ chức đêm nhạc gây quỹ, bán đấu giá vật phẩm, vận động các mạnh thường quân, nhãn hàng... Chúng tôi hy vọng rằng sau chương trình này, sẽ có nhiều mô hình, sự liên kết trong hoạt động tình nguyện vì cộng đồng được nhân rộng”.

Kiên Giang

“Kết nối trái tim tình nguyện” 3 mùa qua đã tới với bà con nghèo ở huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long (2014), huyện Đam Rông và Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng (2015), huyện biên giới Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp (2016), với tổng nguồn lực hỗ trợ gần 6 tỉ đồng. Sang mùa thứ 4 năm 2017, chương trình dự kiến sẽ huy động được nguồn hỗ trợ trên 1 tỉ đồng cho bà con Bù Đốp (Bình Phước, tiếp tục tạo sân chơi lành mạnh, an toàn, thiết thực cho các CLB, Đội, Nhóm, Công tác xã hội và các cơ sở Đoàn, kích thích sự tham gia và sáng tạo của đoàn viên thanh niên địa phương từ các mô hình tình nguyện tự lực.

Tin khác

Đồng Nai: Điều chỉnh giá đất tăng hơn gấp đôi

Đồng Nai: Điều chỉnh giá đất tăng hơn gấp đôi

(CLO) Từ 25/3/2019, Đồng Nai sẽ đồng loạt tăng hệ số điều chỉnh giá đất lên mức cao so với năm 2018, trong đó nhiều khu vực có hệ số giá đất được điều chỉnh tăng hơn gấp đôi.

Địa phương
Quảng Bình: Bí thư Thị ủy Ba Đồn được bầu giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy

Quảng Bình: Bí thư Thị ủy Ba Đồn được bầu giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy

(CLO) Ngày 26/3, Tỉnh ủy Quảng Bình tổ chức Hội nghị lần thứ 18 để đánh giá tình hình kinh tế - xã hội và công tác xây dựng Đảng quý I-2019; đồng thời bầu Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2015-2020.

Địa phương
Những sai phạm tại Chùa Ba Vàng là rõ ràng

Những sai phạm tại Chùa Ba Vàng là rõ ràng

(CLO) Ngày 26/3, UBND thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức Hội nghị thông tin báo chí về sự việc tại chùa Ba Vàng.

Địa phương
Xử lý nghiêm đối tượng viết status bôi nhọ cảnh sát giao thông trên mạng xã hội

Xử lý nghiêm đối tượng viết status bôi nhọ cảnh sát giao thông trên mạng xã hội

(CLO) Cơ quan công an TP. Huế đang điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng lên mạng xã hội Facebook viết status không đúng sự thật, nhằm bôi nhọ gây ảnh hưởng đến hình ảnh lực lượng Cảnh sát Giao thông.

Địa phương
Cà Mau: Thả cá thể đồi mồi quý hiếm nặng 60kg về môi trường tự nhiên

Cà Mau: Thả cá thể đồi mồi quý hiếm nặng 60kg về môi trường tự nhiên

(CLO) Một cá thể rùa biển quý hiếm có trọng lượng khoảng 60 kg vừa được thả về môi trường tự nhiên tại cửa biển Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau.

Địa phương