Hơn 7.000 người dân Lạng Sơn hòa nhịp bước chân "Cùng Việt Nam tiến bước"

(CLO) Sáng ngày 30/8, trong sắc đỏ rực rỡ của màu cờ Tổ quốc, tỉnh Lạng Sơn bùng nổ khí thế ngày hội lớn với sự tham gia của hơn 7.000 cán bộ, chiến sĩ và các tầng lớp Nhân dân trong chương trình đi bộ toàn quốc “Cùng Việt Nam tiến bước” năm 2026.

Chương trình do Báo Nhân Dân, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp cùng UBND các tỉnh, thành phố tổ chức đồng loạt tại 34 địa phương trên cả nước.

1000058306.jpg
Sự kiện với sự tham dự của hơn 7.000 cán bộ và người dân trong toàn tỉnh Lạng Sơn - Ảnh: LS.

Sự kiện này còn mang ý nghĩa chính trị - xã hội sâu sắc chào mừng kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2026), Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2026) và 81 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2026).

Khoảnh khắc triệu con tim cùng hướng về Ba Đình lịch sử

​Ngay từ 5h30 sáng, không khí tại khu vực trước cổng trụ sở UBND tỉnh Lạng Sơn trên đường Hùng Vương đã rộn ràng, trang nghiêm.

Đúng 6h00, điểm cầu tại tỉnh Lạng Sơn kết nối truyền hình trực tiếp với Quảng trường Ba Đình (Hà Nội). Khi lá cờ đỏ sao vàng được kéo lên trong Lễ thượng cờ, hàng ngàn đại biểu, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, đoàn viên thanh niên, học sinh và Nhân dân Xứ Lạng trong trang phục áo cờ đỏ sao vàng đã đồng loạt đặt tay lên ngực trái, cất cao tiếng hát Quốc ca.

1000058309.jpg
Phút giây linh thiêng khi hòa nhịp cùng triệu con tim hướng về Ba Đình trong nghi thức chào cờ - Ảnh: LS.

Phát biểu khai mạc chương trình tại điểm cầu tỉnh Lạng Sơn, ông Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn thêm lần nữa nhấn mạnh ý nghĩa sâu sắc của chương trình: "Mỗi bước chân của chúng ta hôm nay trên từng tuyến đường của tỉnh Lạng Sơn góp phần vào chiến dịch chung trên cả nước tạo nên dấu ấn 10 tỷ bước xanh – vì Việt Nam vững bền biểu tượng cho tinh thần đoàn kết đồng lòng, ý chí vươn lên mạnh mẽ và khát vọng đưa đất nước bước vào một kỷ nguyên phát triển mới – kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam".

1000058307.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Đoàn Thanh Sơn phát biểu khai mạc - Ảnh: LS.

"Thông qua sự kiện này, chúng ta tiếp tục khẳng định sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đẩy mạnh phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, đồng thời thắt chặt hơn nữa tình quân dân, đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng đời sống văn hóa, tinh thần lành mạnh, đoàn kết tại cơ sở" Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn nhấn mạnh thêm.

Dấu ấn "10 tỷ bước xanh" trên cung đường Xứ Lạng

​Sau lễ khai mạc, đoàn người xuất phát từ đường Hùng Vương (trước cổng UBND tỉnh Lạng Sơn), đi qua Bảo tàng tỉnh, Thư viện tỉnh, ngã ba đường Chùa Tiên và quay trở lại điểm xuất phát trong khí thế sôi nổi, trật tự và kỷ luật.

​Từng bước chân trên tuyến phố trung tâm không chỉ đẩy mạnh phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” theo tinh thần Kết luận số 70-KL/TW của Bộ Chính trị, mà còn trực tiếp đóng góp vào chiến dịch chung “10 tỷ bước xanh – vì Việt Nam vững bền”.

Hòa chung dòng người sải bước trên đường phố trung tâm, chị Trần Thị Yến (một người dân tại Lạng Sơn) xúc động chia sẻ: ​"Khoảnh khắc đứng nghiêm trang hát Quốc ca cùng hàng ngàn người trong sắc áo cờ đỏ sao vàng mang lại cho tôi một cảm xúc thiêng liêng khó tả. Tham gia chương trình hôm nay, tôi nhận thấy việc bảo vệ môi trường hay thể hiện lòng yêu nước không phải là điều gì quá xa xôi, mà bắt đầu từ chính thói quen đi bộ hàng ngày, hạn chế sử dụng đồ nhựa và giữ gìn đường phố xanh, sạch, đẹp".

1000058308.jpg
Nhiều tầng lớp trong nhân dân tham gia sự kiện - Ảnh: LS.

​Cùng chung niềm phấn khởi, ông Hoàng Văn Cường (người dân tham dự sự kiện tại tỉnh Lạng Sơn) bày tỏ: ​"Ngày hội hôm nay thực sự gắn kết mọi người lại với nhau. Thấy các đồng chí công an, bộ đội, các cháu thanh niên và bà con cùng đi bên nhau, tôi cảm nhận rất rõ tình quân dân bền chặt và tinh thần đoàn kết. Sự kiện này là nguồn động lực lớn để những người cao tuổi như chúng tôi duy trì việc đi bộ, nâng cao sức khỏe để sống vui, sống có ích cho gia đình và xã hội".

Bước sang năm thứ hai tổ chức, chương trình đi bộ toàn quốc và ở tại tỉnh Lạng Sơn không dừng lại ở một sự kiện thể thao phong trào mà hướng đến việc hình thành nếp sống văn minh lâu dài.

Đi bộ nhiều hơn để bớt khói xe, hạn chế rác thải nhựa, giữ gìn cảnh quan đô thị sạch đẹp và thắt chặt hơn nữa mối quan hệ gắn bó quân - dân là những thông điệp đã thẩm thấu trọn vẹn vào từng người tham gia.

Sự hưởng ứng của 7.000 người dân Lạng Sơn đã tạo nên một bức tranh sinh động về sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Năng lượng tích cực từ sự kiện hôm nay sẽ tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng, thúc đẩy phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, cùng đất nước tự tin vững bước vào kỷ nguyên phát triển mới – kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam.

Xem thêm

Sửa Luật Đất đai: Bảng giá đất không thể ‘đóng băng’ 3 năm, cẩn trọng với dữ liệu giao dịch ảo

Sửa Luật Đất đai: Bảng giá đất không thể ‘đóng băng’ 3 năm, cẩn trọng với dữ liệu giao dịch ảo

(CLO) Đồng tình mở rộng áp dụng bảng giá đất để chuẩn hóa định giá, song các đại biểu Quốc hội cho rằng bảng giá này không thể áp dụng rập khuôn trong suốt chu kỳ. Luật cần thiết lập cơ chế rà soát, điều chỉnh linh hoạt khi thực tế biến động, đồng thời kiểm soát chặt dữ liệu đầu vào để bảo đảm giá đất luôn bám sát thị trường.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú: Chấm dứt tình trạng 'tự chủ nửa vời' tại các bệnh viện

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú: Chấm dứt tình trạng 'tự chủ nửa vời' tại các bệnh viện

(CLO) Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú yêu cầu sửa đổi toàn diện cơ chế tự chủ tài chính bệnh viện: Chấm dứt tình trạng "tự chủ nửa vời" hoặc ép các bệnh viện tuyến dưới tự chủ tài chính chi thường xuyên khi chưa đủ điều kiện, dẫn đến nguy cơ tận thu hoặc lạm dụng dịch vụ y tế.

Làm rõ tiền đặt cọc, bảo vệ người mua nhà hình thành trong tương lai

Làm rõ tiền đặt cọc, bảo vệ người mua nhà hình thành trong tương lai

(CLO) Thẩm tra dự án Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi), Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội đề nghị làm rõ việc đặt cọc, kiểm soát các khoản thu có tính chất huy động vốn trước thời điểm được phép, đồng thời hoàn thiện cơ chế bảo vệ khách hàng khi chuyển nhượng dự án bất động sản.

Xuất khẩu lâm sản phấn đấu vượt mốc 20 tỷ USD vào năm 2030

Xuất khẩu lâm sản phấn đấu vượt mốc 20 tỷ USD vào năm 2030

(CLO) Chính phủ đặt mục tiêu tốc độ tăng giá trị sản xuất lâm nghiệp bình quân giai đoạn 2026 - 2030 là 5,0% - 5,5%/năm; giá trị xuất khẩu lâm sản đạt trên 20 tỷ USD vào năm 2030; giá trị tiêu thụ lâm sản thị trường trong nước đạt 6 đến 7 tỷ USD vào năm 2030.

Hà Nội lấy ý kiến người dân về phương án điều chỉnh địa giới với Phú Thọ

Hà Nội lấy ý kiến người dân về phương án điều chỉnh địa giới với Phú Thọ

(CLO) Từ ngày 22 đến 25/10, Hà Nội tổ chức lấy ý kiến các hộ gia đình về chủ trương điều chỉnh địa giới hành chính giữa thành phố và tỉnh Phú Thọ. Phương án dự kiến chuyển 4.006,38ha diện tích tự nhiên từ Phú Thọ về Hà Nội, liên quan đến ba xã, phường của Phú Thọ và hai xã thuộc Hà Nội.

Cắt giảm và đơn giản hóa 9 điều kiện kinh doanh bất động sản

Cắt giảm và đơn giản hóa 9 điều kiện kinh doanh bất động sản

(CLO) Dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) đề xuất cắt giảm 4/12 thủ tục hành chính; cắt giảm, đơn giản hóa 9/31 điều kiện đầu tư kinh doanh; đồng thời, phân cấp cho UBND cấp tỉnh quyết định việc chuyển nhượng dự án bất động sản tại địa phương.

Kiểm soát chặt đối tượng hưởng chính sách nhà ở, ngăn chặn trục lợi

Kiểm soát chặt đối tượng hưởng chính sách nhà ở, ngăn chặn trục lợi

(CLO) Thẩm tra dự án Luật Nhà ở (sửa đổi), Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội đề nghị kiểm soát chặt chẽ, minh bạch các đối tượng được hưởng chính sách ưu tiên về nhà ở, ngăn chặn đầu cơ, trục lợi; đồng thời hoàn thiện cơ chế phát triển nhà ở cho thuê với giá phù hợp.

Đại biểu Quốc hội trăn trở ‘giá nhà xa tầm tay’, đề xuất luật hóa tỷ lệ điều tiết giá trị đất tăng thêm

Đại biểu Quốc hội trăn trở ‘giá nhà xa tầm tay’, đề xuất luật hóa tỷ lệ điều tiết giá trị đất tăng thêm

(CLO) Nhằm giải quyết tình trạng đầu cơ, giữ đất chờ tăng giá, đại biểu Tạ Thị Yên kiến nghị cần quy định ngay trong Luật Đất đai nguyên tắc hoặc mức sàn tỷ lệ điều tiết đối với phần giá trị đất tăng thêm do quy hoạch và hạ tầng của Nhà nước mang lại, thay vì giao phó hoàn toàn cho văn bản dưới luật.

Sửa Luật Đất đai: Cảnh báo rủi ro pháp lý từ quy hoạch cấp xã và ‘lỗ hổng’ trong tỷ lệ bồi thường

Sửa Luật Đất đai: Cảnh báo rủi ro pháp lý từ quy hoạch cấp xã và ‘lỗ hổng’ trong tỷ lệ bồi thường

(CLO) Góp ý cho dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), đại biểu Quốc hội cảnh báo rủi ro pháp lý từ việc thiếu cơ chế kiểm soát quy hoạch cấp xã. Đặc biệt, quy định giao Ủy ban nhân dân quyết định "tỷ lệ bồi thường" có thể trở thành một "lỗ hổng" lớn tác động trực tiếp đến quyền lợi người dân, cần được khẩn trương tháo gỡ.

Cỡ chữ bài viết: