Hơn 90% hàng hoá sản xuất của doanh nghiệp dựa vào xuất khẩu

Thứ năm, 25/11/2021 08:27 AM - 0 Trả lời

(CLO) Lượng khách hàng trong nước ít dần vì Covid-19, các doanh nghiệp tìm cách chào hàng sang các quốc gia khác, đẩy mạnh xuất khẩu hàng hoá ra thị trường quốc tế.

Ông Trần Việt Anh, Tổng giám đốc CTCP Xuất nhập khẩu Nam Thái Sơn, Phó Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp TP. HCM (HUBA) cho biết, hiện đã có 1.400 trong tổng số 1.880 doanh nghiệp tại khu công nghiệp, khu chế xuất tại TP. HCM hoạt động trở lại sau giãn cách.

hon 90 hang hoa san xuat cua doanh nghiep dua vao xuat khau hinh 1
Bài liên quan

"Những doanh nghiệp dưới 500 lao động, hoạt động lại được khoảng 70-80% lao động. Còn đối với những doanh nghiệp từ 1.000 - 2.000 lao động, số người làm việc trở lại chỉ đạt khoảng hơn 50%", ông Việt Anh chỉ ra.

Nguyên nhân được cho rằng do lực lượng lao động đã về quê hiện quay trở lại TP. HCM không kịp. Bên cạnh đó, dù tất cả các doanh nghiệp đang tập trung tuyển dụng nhưng những công nhân được đào tạo bây giờ phải sang năm sau mới có thể làm việc được.

“Vì vậy, việc phục hồi sản xuất hiện nay vẫn phải trông chờ vào lực lượng lao động cũ, lực lượng lao động kỹ thuật có chuyên môn”, Tổng Giám đốc Nam Thái Sơn nêu.

Đánh giá nhu cầu thị trường dù nhiều, nhưng ông Việt Nam cho biết không phải do sức mua của người dân tăng, bởi "chưa ai có tư tưởng sắm Tết". Trong khi đó, sản xuất phải "chạy" vì lượng hàng tồn kho của các doanh nghiệp đã cạn kiệt do ngưng hoạt động thời gian qua và chuẩn bị hàng tồn kho cho quý 1/2022.

Cùng với đó, Tổng Giám đốc Nam Thái Sơn cho biết, hiện sản phẩm sản xuất ra chủ yếu phục vụ cho thị trường xuất khẩu.

Chuyên sản xuất vải jean, có đến 95% mặt hàng trong năm nay của Công ty liên doanh dệt nhuộm Việt Hồng là xuất khẩu. Trong khi đó, các năm trước khoảng 60% hàng hoá của công ty phục vụ thị trường nội địa.

“Mọi năm nội địa trực tiếp đặt hàng qua các trung tâm phân phối như chợ như Tân Bình, Soái Kình Lâm… Nhưng năm nay do dịch bệnh nên rất hạn chế”, ông Hàn Vi Chi, Tổng Giám đốc Công ty Việt Hồng cho biết.

Theo ông Chi, sự chuyển đổi tỉ trọng giữa thị trường nội địa và xuất khẩu của công ty ông có sự chuyển dịch vào khoảng tháng 4 năm nay, khi làn sóng thứ 4 của dịch Covid-19 diễn ra.

“Lượng khách hàng trong nước ít dần, chúng tôi bắt đầu đi chào hàng nhiều hơn ở các nước khác. Hiện, thị trường quốc tế đã có sự thích ứng với dịch bệnh. Chúng tôi chỉ cần gửi email giới thiệu sản phẩm qua mạng, vừa tiết kiệm được vé máy bay, lại tiết kiệm được mẫu mã… Về chi phí vận chuyển, logistic có thể cao hơn thông thường nhưng bù lại chất lượng cao, giao hàng chuẩn”, Tổng Giám đốc Công ty Việt Hồng nêu.

Bởi, do phải làm việc online không thể sản xuất nên hàng mẫu của khách hàng từ đó cũng hạn chế. Vì thế, ông Chi cho biết năm nay phải doanh nghiệp phải rót nhiều tiền, tập trung cho việc nghiên cứu rất lớn để sáng tạo ra mẫu mã mới.

“Vô hình chung sản phẩm của Việt Nam được nâng lên một cấp, không chỉ đơn thuần là sản xuất theo mẫu có sẵn mà chúng ta đã làm ra được nhiều mẫu mã độc quyền hơn. Giá bán cũng cao hơn trong nước rất nhiều”, ông Chi chỉ ra.

Đánh giá Covid-19 là “nguy”, Tổng Giám đốc Công ty Việt Hồng đồng thời xem đây là “cơ hội” để các doanh nghiệp chuyển đổi, phát triển và nâng tầm.

Theo TS. Huỳnh Thanh Điền, giảng viên trường ĐH Nguyễn Tất Thành, năm nay Việt Nam có cơ hội xuất khẩu rất cao. Bởi, giữa bối cảnh chiến tranh thương mại Mỹ - Trung; cũng như cuộc nội chính của Myanmar… các đơn hàng từ đó chuyển sang nước ta.

Về phía HUBA, ông Nguyễn Phước Hưng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký hiệp hội cho biết, trong bối cảnh TP. HCM từng bước khôi phục kinh tế sau giãn cách, hiệp hội đang cố gắng đồng hành với doanh nghiệp. Cùng với đó, UBND TP. HCM cũng luôn hỗ trợ cho cộng đồng doanh nghiệp.

“Căn cứ theo nhu cầu của doanh nghiệp và trên tinh thần lạc quan, an toàn, hiệu quả, sống chung với Covid-19, hiệp hội tổ chức các hoạt động kích cầu... giúp các doanh nghiệp. Bên cạnh đó, cùng với các sở, ngành của TP. HCM, hiệp hội đồng thời mong muốn hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc đưa người lao động trở lại, giúp ổn định đời sống kinh doanh dịp cuối năm”, ông Hưng nhấn mạnh.                                                                                                            

Kỳ Hoa

Bình Luận

Tin khác

Vì sao ngân hàng lớn nhất nước Mỹ bị Tòa án Nga ra lệnh tịch thu 440 triệu USD?

Vì sao ngân hàng lớn nhất nước Mỹ bị Tòa án Nga ra lệnh tịch thu 440 triệu USD?

(CLO) Một tòa án Nga đã ra lệnh tịch thu 439,5 triệu USD của Ngân hàng JPMorgan Chase (Mỹ), một tuần sau khi công ty cho vay VTB do Điện Kremlin điều hành tiến hành hành động pháp lý chống lại ngân hàng lớn nhất của Mỹ để thu lại số tiền bị mắc kẹt dưới chế độ trừng phạt của Washington.

Thị trường - Doanh nghiệp
Xác ve sầu đầu mùa được “hét” giá 2,5 triệu đồng/kg

Xác ve sầu đầu mùa được “hét” giá 2,5 triệu đồng/kg

(CLO) Thời gian gần đây, xác ve sầu bất ngờ được thương lái thu mua với giá hàng triệu đồng/kg. Mức thu nhập này khiến nhiều người bỏ việc để đi “săn” xác ve sầu nhưng cuối cùng lại nhận về cái kết ngỡ ngàng.

Thị trường - Doanh nghiệp
Giá xăng giảm xuống dưới 25.000 đồng/lít

Giá xăng giảm xuống dưới 25.000 đồng/lít

(CLO) Giá xăng RON 95-III (loại phổ biến trên thị trường) giảm 320 đồng, xuống 24.910 đồng; E5 RON 92 bớt 310 đồng, ở mức 23.910 đồng một lít.

Thị trường - Doanh nghiệp
Tập đoàn Amway 12 năm liên tiếp dẫn đầu ngành bán hàng trực tiếp thế giới

Tập đoàn Amway 12 năm liên tiếp dẫn đầu ngành bán hàng trực tiếp thế giới

Đạt mốc doanh thu 7.7 tỷ USD, Amway tiếp tục dẫn đầu danh sách 100 công ty bán hàng trực tiếp toàn cầu năm 2024 dựa trên doanh thu năm 2023, kéo dài chuỗi thành tích 12 năm liên tiếp thống trị bảng xếp hạng này

Thị trường - Doanh nghiệp
Những lý do để cài đặt gấp MobiFone Smart Travel ngay trong tháng 4

Những lý do để cài đặt gấp MobiFone Smart Travel ngay trong tháng 4

(CLO) Trong thời đại 4.0, những chuyển đi của người trẻ không chỉ dừng ở điểm bắt đầu và điểm, đó còn là cuộc hành trình của những cuộc vui cùng công nghệ. Tháng 4, tháng khởi đầu thời gian sôi động nhất trong năm bằng những kỳ nghỉ lễ, còn ngần ngại gì để bạn trẻ bỏ qua ứng dụng khám phá du lịch cực chất, cực chill MobiFone Smart Travel.

Thị trường - Doanh nghiệp