Huawei Watch Buds đi kèm với nắp từ tính mà thương hiệu gọi là thiết kế Flip Cover. Nó có một bản lề chính xác, đáng tin cậy, trơn tru và người dùng có thể mở nắp bằng một ngón tay. Tai nghe có khả năng chống nước IP54 nhưng Huawei cảnh báo rằng nước không được vào ngăn chứa tai nghe.
Huawei Watch Buds có mặt kính cong 3D được nhúng trong thân thép không gỉ được tôi cứng ở nhiệt độ 1300 độ C. Nút điều hướng của đồng hồ này được tô điểm bằng 710 đinh tán Paris. Smartwatch mới của Huawei có kích thước đường kính 47mm.
Máy có màn hình AMOLED tròn 1,47 inch với độ phân giải 466 x 466 pixel. Mặt khác, tai nghe true wireless bên trong có thiết kế viên đạn nên người dùng có thể dễ dàng nhét nó vào trong tai. Mỗi củ tai có trọng lượng nhẹ, chỉ 4 gram. Người dùng có thể điều khiển các chức năng khác nhau trên tai nghe này bằng cách chạm vào vùng bên ngoài.
Tai nghe đi kèm với Huawei Watch Buds có khả năng tối ưu hóa thính giác gấp ba lần trong thời gian thực. Nó cũng sở hữu tính năng khử tiếng ồn chủ động và chế độ xuyên thấu để người dùng có thể nghe tiếng âm thanh từ môi trường xung quanh khi cần. Ngoài ra, sản phẩm này còn có tính năng giảm tiếng ồn bằng AI để mang lại chất lượng cuộc gọi rõ ràng hơn.
Người dùng có thể trả lời cuộc gọi đến trực tiếp từ tai nghe mà không cần phải chuyển sang đồng hồ thông minh hoặc điện thoại. Còn với chiếc đồng hồ thông minh Huawei Watch Buds, nó được trang bị cảm biến đo nhịp tim và SpO2, đi kèm ECG để phát hiện nhịp tim bất thường. Chiếc smartwatch này còn cung cấp hỗ trợ hơn 80 chế độ tập luyện và 200 khóa học về sức khỏe cho người dùng.
Huawei Watch Buds được cung cấp năng lượng bởi một viên pin 410mAh, hứa hẹn mang tới 3 ngày sử dụng. Mỗi củ tai có pin 30mAh và được cho là cung cấp 4 giờ sử dụng với ANC. Đồng hồ thông minh có thể được sạc không dây trong khi tai nghe nhét tai có thể được đặt bên trong hộp. Thiết bị đeo được chạy trên HarmonyOS 3.
Huawei Watch Buds có mức giá 2.988 RMB (~ 10,12 triệu đồng). Sản phẩm có hai tùy chọn màu là Black và Khaki.