Hưng Yên: Bảo đảm an ninh, an toàn cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 sẽ diễn ra từ ngày 26 đến ngày 29/6. Trong đó, ngày 26/6, thí sinh làm thủ tục dự thi. Ngày 27 và 28/6, các thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT. Ngày 29/6 sẽ là ngày thi dự phòng. Cụ thể, lịch thi tốt nghiệp THPT năm 2024 như sau:

hung yen bao dam an ninh an toan cho ky thi tot nghiep thpt nam 2024 hinh 1

Đây là kỳ thi cuối cùng thực hiện theo Chương trình Giáo dục phổ thông (GDPT) 2006, từ năm 2025, kỳ thi sẽ đổi mới theo Chương trình GDPT 2018.

Trong kỳ thi này, toàn tỉnh Hưng Yên có trên 16.300 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2024; bố trí 33 điểm thi với 709 phòng thi và huy động 2.538 người tham gia công tác tổ chức thi.

Để bảo đảm kỳ thi diễn ra an ninh, an toàn, nghiêm túc, khách quan và công bằng, Công an tỉnh Hưng Yên đã tích cực, chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện chi tiết, phân công nhiệm vụ cụ thể đến công an các đơn vị, địa phương.

Trong đó, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, các cơ quan liên quan xây dựng phương án bảo đảm các điều kiện an ninh phục vụ thi, rà soát điều kiện, tiêu chuẩn nhân sự tham gia công tác tổ chức thi; nắm chắc tình hình, phát hiện và xử lý các biểu hiện tiêu cực như thi hộ, thi thuê, gian lận trong thi cử, vi phạm quy chế thi tại các điểm thi.

hung yen bao dam an ninh an toan cho ky thi tot nghiep thpt nam 2024 hinh 2

Cán bộ Phòng An ninh chính trị nội bộ (Công an tỉnh) rà soát công tác bảo đảm an ninh, an toàn tại điểm thi THPT Hưng Yên (thành phố Hưng Yên). Ảnh: Báo HY

Công an tỉnh cũng chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương tăng cường công tác nắm tình hình nhằm chủ động phát hiện các vấn đề phát sinh hoặc trường hợp có dấu hiệu kinh doanh, sử dụng thiết bị công nghệ cao phục vụ việc gian lận trong kỳ thi để kịp thời ngăn chặn, xử lý theo quy định.

Tăng cường công tác kiểm tra an ninh, an toàn thông tin khu vực in, sao đề thi, phòng chấm thi bảo đảm không có thiết bị có khả năng thu, phát tín hiệu hoặc truyền đưa thông tin; kiểm soát chặt chẽ người và đồ vật khu vực in, sao đề thi, khu vực chấm thi.

Chỉ đạo lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khẩn trương rà soát, bố trí phương tiện, lực lượng để làm nhiệm vụ bảo đảm tuyệt đối an toàn, phòng, chống cháy, nổ tại các địa điểm ra đề thi, in sao đề thi, các hội đồng thi, chấm thi.

Cùng với đó, lực lượng an ninh tổ chức nắm tình hình trên không gian mạng, kịp thời phát hiện các thông tin xấu, độc, nhạy cảm, thông tin sai sự thật và nhanh chóng xử lý để không gây hoang mang trong dư luận thời điểm trước, trong và sau kỳ thi.

Về công tác tấn công trấn áp tội phạm trong thời gian trước, trong và sau kỳ thi, Công an tỉnh yêu cầu các phòng nghiệp vụ phối hợp với công an các huyện, thị xã, thành phố quản lý chặt chẽ các đối tượng hình sự, ma túy, tệ nạn xã hội, kiên quyết không để các đối tượng lợi dụng kỳ thi để trộm cắp, cướp giật tài sản của cán bộ, giáo viên, học sinh, phụ huynh học sinh cũng như các hành vi gây rối, gây mất an ninh, trật tự tại các điểm thi; đồng thời tăng cường phối hợp với Công an các huyện, thị xã, thành phố làm tốt công tác quản lý nhà nước về mất an ninh, trật tự, quản lý vũ khí, vật liệu nổ…

Chỉ còn ít ngày nữa kỳ thi sẽ diễn ra, thu hút sự quan tâm của toàn xã hội. Với ý thức, trách nhiệm cao, lực lượng công an toàn tỉnh phấn đấu sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần để kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, khách quan, công bằng.

Xem thêm

Mưa lũ dâng cao, Thanh Hóa yêu cầu sẵn sàng cho học sinh nghỉ học

Mưa lũ dâng cao, Thanh Hóa yêu cầu sẵn sàng cho học sinh nghỉ học

(CLO) Trước diễn biến mưa lớn trên địa bàn, Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa yêu cầu các cơ sở giáo dục chủ động phương án ứng phó, bảo đảm an toàn cho học sinh, giáo viên; trường hợp cần thiết có thể cho học sinh nghỉ học theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

Một năm thực hiện Nghị quyết 71: Thách thức ở khả năng thực thi và sự đồng bộ của cả hệ thống

Một năm thực hiện Nghị quyết 71: Thách thức ở khả năng thực thi và sự đồng bộ của cả hệ thống

(NB&CL) Sau một năm triển khai Nghị quyết 71-NQ/TW (gọi tắt là Nghị quyết 71), nhiều chủ trương lớn về giáo dục đã được thể chế hóa và bắt đầu đi vào cuộc sống, từ miễn học phí, sắp xếp mạng lưới trường học đến đào tạo nhân lực STEM và chuyển đổi số. Nhưng khi những “đường ray” chính sách dần được thiết lập, thách thức giờ đây không còn nằm ở việc ban hành thêm quy định, mà ở năng lực đưa chúng thành kết quả thực chất.

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Hơn 3,9 triệu cuốn sách giáo khoa (SGK) được các địa phương báo cáo còn thiếu sau khai giảng đang đặt ra nhiều câu hỏi về cách xác định nhu cầu và trách nhiệm cung ứng. Một nguyên nhân cần được nhìn thẳng là nhiều địa phương công bố miễn phí hoặc cho học sinh mượn sách ngay trong năm học 2026-2027 dù chưa thực hiện đúng trình tự tại khoản 3 Điều 33 Nghị định số 271/2026/NĐ-CP: kế hoạch dự báo nhu cầu phải được phê duyệt trước ngày 30/10 năm trước để làm căn cứ lập dự toán và sách phải nhập kho thư viện chậm nhất ngày 15/6. Khi kế hoạch được đưa ra quá muộn, việc mua sắm, in và giao sách trước khai giảng trở nên bất khả thi; nhà trường, doanh nghiệp phát hành và phụ huynh nhận những tín hiệu không thống nhất, dẫn đến thừa, thiếu cục bộ.

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

(CLO) Chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa sẽ được rà soát, điều chỉnh theo hướng giảm tính hàn lâm, tăng thực hành, trải nghiệm, giáo dục toàn diện và cập nhật những yêu cầu mới. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh năm học 2026-2027 xảy ra tình trạng thiếu sách giáo khoa cục bộ tại nhiều địa phương.

Hà Nội đưa AI vào lớp 1: Trẻ học gì trước khi biết dùng ChatGPT?

Hà Nội đưa AI vào lớp 1: Trẻ học gì trước khi biết dùng ChatGPT?

(CLO) Từ năm học 2026-2027, học sinh lớp 1 tại Hà Nội sẽ bắt đầu làm quen với trí tuệ nhân tạo (AI), cùng học sinh các cấp từ tiểu học đến THPT. Tuy nhiên, AI không trở thành môn học mới, không có bài kiểm tra riêng và không làm phát sinh chi phí đối với gia đình.

Thiếu sách bài tập, phụ huynh phải photo và nguy cơ bị phạt trăm triệu đồng

Thiếu sách bài tập, phụ huynh phải photo và nguy cơ bị phạt trăm triệu đồng

(CLO) Khai giảng một tuần, con vẫn chưa có sách bài tập. Phụ huynh chạy khắp hiệu sách, có người sang tận địa phương khác tìm mua nhưng bất thành, cuối cùng phải photo cho con học tạm. Nghịch lý là trong lúc sách chưa đến tay học sinh, việc photo cả cuốn lại có thể bị xử phạt vì xâm phạm bản quyền.

Nguyễn Siêu tuổi 35 nhìn từ 'Ý chí và Con đường'

Nguyễn Siêu tuổi 35 nhìn từ 'Ý chí và Con đường'

(CLO) Ra mắt đúng dịp Nguyễn Siêu tròn 35 tuổi, hồi ký Ý chí và Con đường của Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Trọng Vĩnh đưa các thế hệ thầy trò trở lại những ngày đầu gây dựng ngôi trường, từ đó nhìn rõ hơn những giá trị được gìn giữ và tiếp nối qua thời gian. Từ ký ức của người đặt nền móng đến những đổi mới hôm nay, Nguyễn Siêu đang viết tiếp câu chuyện của mình bằng một thế hệ học sinh khác, những cách làm mới và cả trí tuệ nhân tạo.

Siết tuyển sinh liên kết đào tạo nghề, chưa đủ điều kiện không được tuyển

Siết tuyển sinh liên kết đào tạo nghề, chưa đủ điều kiện không được tuyển

(CLO) Thông tư 72/2026/TT-BGDĐT vừa ban hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu cơ sở chủ trì liên kết đào tạo nghề chỉ được tuyển sinh khi đáp ứng đầy đủ điều kiện, đồng thời phải công khai chương trình, học phí và đăng ký thông tin trên hệ thống dữ liệu chuyên ngành trước khi tổ chức đào tạo.

Cỡ chữ bài viết: