Hưng Yên: Phạt 2 doanh nghiệp sản xuất kinh doanh hàng hóa sai quy chuẩn

(CLO) UBND tỉnh Hưng Yên vừa ra quyết định xử phạt đối với Công ty TNHH xe điện, xe máy Detech và Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại và dịch vụ Phát Lộc tổng số tiền 555 triệu đồng do vi phạm trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh sản phẩm, hàng hóa.
Xưởng của Công ty TNHH xe điện, xe máy Detech. Nguồn: Detech.com.vn.

Xưởng của Công ty TNHH xe điện, xe máy Detech. Nguồn: Detech.com.vn.

Ngày 29/9, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Nguyễn Minh Quang cho biết tỉnh vừa quyết định xử phạt đối với Công ty TNHH xe điện, xe máy Detech và Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại và dịch vụ Phát Lộc - bị phạt tổng số tiền 555 triệu đồng  do 2 doanh nghiệp vi phạm trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh sản phẩm, hàng hóa.

Công ty TNHH xe điện, xe máy Detech (có trụ sở tại Khu công nghiệp Phố Nối, thị xã Mỹ Hào, Hưng Yên) bị phạt tổng số tiền 445 triệu đồng do đã thực hiện 2 hành vi vi phạm.

Cụ thể, công ty sản xuất sản phẩm hàng hóa có chất lượng không phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng theo quy định tại Khoản 1, Điều 19 Nghị định 119/2017/NĐ-CP của Chính phủ (Nghị định 119) quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm hàng hóa. Tổng giá trị tang vật vi phạm quy định này là 133 triệu đồng.

Doanh nghiệp sản xuất sản phẩm hàng hóa không phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng đối với hàng hóa đã tiêu thụ theo quy định tại Khoản 4, Điều 19 Nghị định 119, tổng giá trị tang vật vi phạm là 154 triệu đồng.

Cùng với xử phạt, tỉnh Hưng Yên yêu cầu Công ty TNHH xe điện, xe máy Detech phải khắc phục hậu quả bằng biện pháp buộc thu hồi để tái chế sản phẩm, hàng hóa không phù hợp quy chuẩn theo quy định tại Khoản 6, Điều 19 Nghị định 119.

Còn Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại và dịch vụ Phát Lộc (có trụ sở tại xã Đồng Than, huyện Yên Mỹ, Hưng Yên) bị phạt 110 triệu đồng vì đã buôn bán hàng hóa không phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng theo quy định tại Điểm c, Khoản 1, Điều 20 Nghị định 119, với tổng giá trị tang vật vi phạm là 147 triệu đồng.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên giao Cục Quản lý thị trường Hưng Yên phối hợp Công an tỉnh kiểm tra, giám sát; nếu 2 doanh nghiệp trên không nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính sẽ bị cưỡng chế thi hành.

PV

Xem thêm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Cỡ chữ bài viết: