Tham dự buổi lễ có đại diện cấp ủy, chính quyền địa phương, thân nhân các gia đình liệt sĩ cùng chư vị tăng ni và đông đảo phật tử, nhân dân.
Trong không khí trang nghiêm và thành kính, toàn thể hội trường đã thực hiện nghi lễ dâng hương để tưởng niệm các bậc tiền nhân có công dựng nước và giữ nước. Các đại biểu, tăng ni và phật tử cũng đã cầu nguyện, thắp nến tri ân những người anh hùng đã hy sinh xương máu vì sự nghiệp giải phóng dân tộc và sự bình yên của đất nước hôm nay được siêu sinh, tịnh độ.
Trước khi đại lễ chính thức khai mạc, Ban Nghi lễ đã cử hành nghi thức cáo thỉnh hương linh tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tỉnh, sau đó cung thỉnh linh vị và chân nhang về an vị tại đàn tràng chùa Chuông để thực hiện các nghi lễ cầu siêu theo đúng nghi thức Phật giáo.
Theo ban tổ chức, Đại lễ được cử hành trong hai ngày 4 và 5/7, nhằm ngày 20 và 21/5 năm Bính Ngọ. Trong suốt thời gian diễn ra đại lễ, nhiều nghi lễ Phật giáo truyền thống sẽ liên tục được tổ chức như lễ khai đàn, Pháp hội Dược sư, nghi thức tiếp linh - triệu linh, tụng kinh Di Đà, tụng kinh Địa Tạng và Trai đàn Mông sơn thí thực. Bên cạnh đó, người dân và phật tử còn được lắng nghe bài giảng pháp với chủ đề "Tri ân - Báo ân", cùng tham gia đêm thắp nến cầu nguyện quốc thái dân an, âm siêu dương thái.
Sự kiện ý nghĩa này không chỉ thể hiện lòng biết ơn sâu sắc của thế hệ hôm nay đối với công lao của các bậc tiền nhân và sự hy sinh anh dũng của các anh hùng liệt sĩ, mà còn là lời sẻ chia chân thành trước những đau thương, mất mát của các Mẹ Việt Nam anh hùng, các thương, bệnh binh. Qua đó, đại lễ góp phần giáo dục thế hệ trẻ lòng tự hào, tiếp nối truyền thống anh hùng của dân tộc để nỗ lực học tập, rèn luyện và chung tay xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.