Dự buổi lễ có nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Phạm Quang Ngọc, cùng các lãnh đạo tỉnh.
Theo quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên, dịp này xã Tiền Hải có 118 người được trao tặng Bằng vinh danh người hoạt động cách mạng, trong đó 111 người hoạt động cách mạng trước ngày 1/1/1945.
Cũng trong đợt này, Đảng bộ xã Tiền Hải có 224 đảng viên được tặng, truy tặng Huy hiệu Đảng từ 30 đến 70 năm tuổi Đảng.
Tại buổi lễ, các lãnh đạo đã trao Bằng vinh danh, Huy hiệu Đảng cho các đảng viên và thân nhân gia đình những người được công nhận tham gia hoạt động cách mạng.
Đây là những phần thưởng cao quý, thể hiện sự ghi nhận của Đảng đối với quá trình phấn đấu, rèn luyện, cống hiến của các thế hệ đảng viên, những người đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Bằng vinh danh là hình thức ghi nhận, tôn vinh đối với người hoạt động cách mạng.
Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Phạm Quang Ngọc bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những cống hiến, hy sinh của các cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa, những người sớm giác ngộ lý tưởng của Đảng, đi theo con đường cách mạng; các đảng viên nhiều năm tuổi Đảng và gia đình người có công với cách mạng.
Ông Phạm Quang Ngọc mong muốn các đảng viên được trao Huy hiệu Đảng và thân nhân các gia đình có truyền thống cách mạng tiếp tục phát huy vai trò, uy tín, kinh nghiệm, trở thành những tấm gương sáng, chỗ dựa tinh thần và nguồn động viên đối với thế hệ hôm nay.
Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội xã Tiền Hải tiếp tục đẩy mạnh giáo dục truyền thống cách mạng, giúp thế hệ trẻ hiểu sâu sắc giá trị của độc lập, tự do, hòa bình; từ đó bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, lý tưởng cách mạng và khát vọng cống hiến.
Đồng thời, địa phương cần thực hiện tốt chính sách đối với người có công và thân nhân; quan tâm đời sống vật chất, tinh thần, kịp thời giải quyết những khó khăn, nguyện vọng chính đáng của các gia đình.