IMF phê duyệt 1,3 tỷ USD tài trợ khẩn cấp cho Ukraine

(CLO) Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết hôm thứ Sáu (7/10), ban điều hành của họ đã chấp thuận yêu cầu của Ukraine về khoản tài trợ khẩn cấp bổ sung 1,3 tỷ USD để giúp duy trì nền kinh tế nước này trong cuộc xung đột với Nga.

Các khoản tiền sẽ đến từ một chương trình cho vay khẩn cấp mới để giải quyết tình trạng thiếu lương thực đã được Hội đồng IMF thông qua vào tháng trước.

imf phe duyet 13 ty usd tai tro khan cap cho ukraine hinh 1

Lực lượng cứu hộ tại khu vực một tòa nhà dân cư bị hư hại nặng nề bởi cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga, ở Zaporizhzhia, Ukraine ngày 6/10/2022. Ảnh: REUTERS

Giám đốc điều hành IMF Kristalina Georgieva đã hoan nghênh quyết định. Bà nói: “Điều này rất quan trọng để giúp xúc tác sự hỗ trợ khẩn cấp của các nhà tài trợ và giúp mở đường cho một chương trình quỹ chính thức".

Trong một tuyên bố được đưa ra sau đó, Georgieva nói rằng các Chính phủ thành viên hiện đang hỗ trợ tài chính cho Ukraine đã cam kết đảm bảo rằng nước này có thể trả các khoản nợ hiện có của mình cho Quỹ.

IMF cho biết cuộc xung đột với Nga từ ngày 24/2 đã gây ra "tổn thất kinh tế và con người to lớn" cho Ukraine, đồng thời dự báo tổng sản phẩm quốc nội của Ukraine sẽ giảm 35% vào năm 2022.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy đã cảm ơn IMF và cho biết số tiền này sẽ được chuyển đến Ukraine vào thứ Sáu.

IMF cho biết khoản giải ngân theo 'Công cụ tài trợ nhanh' của họ tương đương với 50% hạn ngạch của Ukraine và sẽ giúp nước này đáp ứng nhu cầu cán cân thanh toán khẩn cấp, bao gồm cả những nhu cầu do thiếu hụt xuất khẩu ngũ cốc. Theo IMF, khoản tài trợ bổ sung cũng sẽ đóng vai trò xúc tác cho việc hỗ trợ tài chính hơn nữa từ các chủ nợ và nhà tài trợ khác của Ukraine.

Tuyên bố nói rằng các nhà chức trách Ukraine xứng đáng nhận được "tín nhiệm đáng kể vì đã duy trì một mức độ quan trọng của sự ổn định tài chính vĩ mô trong những hoàn cảnh cực kỳ khó khăn này".

Các quan chức IMF sẽ gặp các nhà chức trách Ukraine tại Mỹ vào tuần tới trong các cuộc họp thường niên của IMF và Ngân hàng Thế giới. Sau đó họ sẽ tới Vienna vào tuần sau để thảo luận kỹ thuật với các nhà chức trách Ukraine về các kế hoạch ngân sách và chính sách tiền tệ của Ukraine.

IMF đã ca ngợi Chính phủ Ukraine và Ngân hàng Trung ương của họ trong việc quản lý các cú sốc kinh tế do cuộc tấn công của Nga. Ukraine đang thúc giục các khoản tiền bổ sung, theo một chương trình cho vay chính thức của IMF, nhưng một chương trình như vậy có thể đến muộn hơn.

Mai Anh (theo Reuters)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: