Vụ việc xảy ra vào khoảng 2 giờ sáng khi người dân đang ngủ say. Khi đó, dòng nước, bùn và đất đá từ sườn núi Burangrang bất ngờ đổ xuống, cuốn trôi khoảng 30 ngôi nhà.
Cảnh sát trưởng địa phương AY Yogaswara xác nhận hiện tượng này đi kèm lũ quét, cho biết người dân đã nghe thấy “một tiếng nổ lớn” ngay trước khi thảm họa xảy ra.
Trước nguy cơ tiếp diễn, chính quyền đã ra lệnh sơ tán người dân khỏi các khu vực được đánh giá có nguy cơ sạt lở cao. Khu vực bị ảnh hưởng ước tính rộng khoảng 30 ha.
Cơ quan khí tượng Indonesia cảnh báo mưa lớn và thời tiết cực đoan sẽ tiếp diễn tại Tây Java trong ít nhất một tuần, làm gia tăng nguy cơ lũ lụt và sạt lở đất.
Tại huyện Karawang, nước sông Citarum và Cibeet tràn bờ đã khiến 20 trong số 30 tiểu khu bị ngập, buộc chính quyền địa phương khuyến cáo người dân ven sông sơ tán khẩn cấp. Hàng trăm người tại Đông Jakarta cũng đã phải rời bỏ nhà cửa do lũ lụt sau các đợt mưa lớn kéo dài.
Indonesia vốn thường xuyên hứng chịu thiên tai. Cách đây một tháng, các vụ sạt lở đất và lũ lụt tại Bắc Sumatra, Tây Sumatra và Aceh đã khiến hơn 1.170 người thiệt mạng. Trong vụ việc này, 6 công ty đã bị khởi kiện với cáo buộc gây tổn hại môi trường, làm trầm trọng thêm rủi ro thiên tai.