Iran cáo buộc Mỹ không kích đám cưới khiến ít nhất 5 người thiệt mạng

(CLO) Iran cáo buộc Mỹ không kích một ngôi nhà tại huyện Sirik, miền nam nước này, nơi đang diễn ra một lễ cưới, khiến ít nhất 5 người thiệt mạng, trong đó có một trẻ em.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết vụ tấn công xảy ra tại một khu dân cư ở thành phố Kuhestak vào sáng sớm 2/9. Theo ông, hơn 50 người, trong đó có phụ nữ và trẻ em, đã thiệt mạng hoặc bị thương.

Đài truyền hình Press TV của Iran đưa tin ít nhất 5 người thiệt mạng.

“Trong số những người tử đạo có một đứa trẻ. Khu vực cũng bị mất điện và mất liên lạc điện thoại”, ông Hossein Kermanpour, một quan chức Bộ Y tế Iran, viết trên mạng xã hội.

Thiệt hại sau cuộc không kích ngôi nhà tại huyện Sirik, miền nam Iran. Nguồn: Hội Trăng lưỡi đỏ Iran

Hội Trăng lưỡi đỏ Iran công bố video cho thấy một tòa nhà bị phá hủy, tường và cửa sổ hư hỏng, trong khi nhiều mảnh vỡ nằm rải rác trên mặt đất. Một số hình ảnh khác cho thấy trẻ em đang được điều trị tại bệnh viện.

Ông Reza Shahidiyan, người đứng đầu huyện Sirik, sau đó cho biết có 63 người bị thương. Trong số những người thương vong có 50 phụ nữ và trẻ em, theo quan chức này.

Ông cho biết toàn bộ người bị thương đã được đưa đến các bệnh viện ở thành phố Minab gần đó và hiện trong tình trạng ổn định.

Một cậu bé sống sót sau vụ nổ cho biết đã nghe thấy tiếng máy bay chiến đấu trước khi đến địa điểm tổ chức lễ cưới. “Khi chúng tôi đến đó, một vụ nổ xảy ra. Nó rất dữ dội. Gạch, đá và xi măng văng trúng mặt và đầu tôi, và nhiều người khác bị thương”, cậu kể, đồng thời khẳng định những người có mặt đều là dân thường.

Thông tin về vụ việc được đưa ra trong bối cảnh quân đội Mỹ ngày 1/9 tuyên bố mở một đợt tấn công mới nhằm vào các “mục tiêu quân sự của Iran”. Mỹ cho biết động thái này nhằm đáp trả các cuộc tấn công của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran nhằm vào tàu thương mại ở eo biển Hormuz.

Theo quân đội Mỹ, các mục tiêu bị tấn công gồm hệ thống phòng không, radar, tài sản và cơ sở hàng hải, các địa điểm có khả năng rải thủy lôi và cơ sở liên lạc của Iran.

Iran cho biết đã đáp trả bằng các cuộc tấn công nhằm vào căn cứ và tài sản của Mỹ tại Jordan, Bahrain và Iraq. Kuwait cũng thông báo đánh chặn máy bay không người lái và tên lửa.

Sau vụ việc tại Kuhestak, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Baghaei kêu gọi cộng đồng quốc tế hành động. Ông Baghaei cho rằng vụ việc tại Kuhestak nằm trong một loạt cuộc tấn công mà Iran cáo buộc Mỹ nhằm vào dân thường trước đó.

Ông nhắc lại hai vụ xảy ra tại Minab và Lamerd trong ngày đầu tiên của cuộc chiến, khi một cuộc không kích nhằm vào trường tiểu học ở Minab khiến hơn 150 người thiệt mạng. Tại Lamerd, một nhà thi đấu thể thao cũng bị tấn công, khiến ít nhất 21 người thiệt mạng.

Xem thêm

Cháy rừng Indonesia làm gián đoạn hơn 2.600 chuyến bay

Cháy rừng Indonesia làm gián đoạn hơn 2.600 chuyến bay

(CLO) Khói mù từ các vụ cháy rừng tại Indonesia đã ảnh hưởng đến hơn 2.600 chuyến bay nội địa và khiến 14 chuyến bay quốc tế liên quan đến Singapore bị hủy kể từ tháng 8, Bộ Giao thông Vận tải Indonesia cho biết hôm 20/10.

Bảng xếp hạng dân số đô thị toàn cầu: Jakarta soán ngôi Tokyo, TP.HCM lọt top 20

Bảng xếp hạng dân số đô thị toàn cầu: Jakarta soán ngôi Tokyo, TP.HCM lọt top 20

(CLO) Theo bảng xếp hạng toàn cầu về dân số đô thị vừa công bố, các thành phố có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới hiện tập trung chủ yếu ở châu Á và châu Phi. Đáng chú ý trong bức tranh đô thị hóa này, TP.HCM góp mặt ở vị trí thứ 20 trong danh sách các thành phố đông dân nhất toàn cầu.

500.000 người ở Gaza bị cắt viện trợ lương thực

500.000 người ở Gaza bị cắt viện trợ lương thực

(CLO) Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) thuộc Liên hợp quốc ngày 19/10 thông báo cắt giảm khoảng một phần ba viện trợ lương thực tại Dải Gaza do thiếu kinh phí, khiến khoảng 500.000 người Palestine mất quyền tiếp cận hỗ trợ thiết yếu khi mùa đông đến gần.

Tổng thống Pháp bác đơn từ chức của Bộ trưởng Nội vụ

Tổng thống Pháp bác đơn từ chức của Bộ trưởng Nội vụ

(CLO) Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm 19/10 từ chối đơn từ chức của Bộ trưởng Nội vụ Laurent Nunez, thay vào đó yêu cầu ông khẩn trương chấm dứt tình trạng dựng rào chắn, cướp phá và làm rõ những thiếu sót trong công tác tình báo sau làn sóng bạo loạn cuối tuần qua.

Cỡ chữ bài viết: