Theo truyền thông nhà nước Iran, những người Mỹ bị Bộ Ngoại giao Iran đưa vào danh sách đen vì lên tiếng ủng hộ nhóm bất đồng chính kiến lưu vong Mujahideen-e-Khalq (MEK) còn bao gồm luật sư riêng Rudy Giuliani của Tổng thống Donald Trump và cựu cố vấn an ninh Nhà Trắng John Bolton.
Cựu Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo. Ảnh: Reuters
Các lệnh trừng phạt được ban hành đối với hàng chục người Mỹ trước đây với nhiều lý do khác nhau, cho phép chính quyền Iran thu giữ bất kỳ tài sản nào mà họ nắm giữ ở Iran. Lệnh trừng phát được công bố ngay sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden kết thúc chuyến công du đến Trung Đông.
Giuliani, Pompeo và Bolton, tất cả các đảng viên Đảng Cộng hòa, đã tham gia các sự kiện MEK và lên tiếng ủng hộ nhóm. Cả Pompeo và Bolton đều phục vụ dưới thời cựu Tổng thống Trump.
Trong năm nay, Iran đã áp đặt các lệnh trừng phạt đối với 51 người Mỹ vào tháng Một và 24 người khác vào tháng Tư.
Các cuộc đàm phán giữa Iran và Mỹ về việc khôi phục Thỏa thuận hạt nhân năm 2015 bắt đầu vào tháng 11/2021 tại Vienna và tiếp tục tại Qatar vào tháng 6/2022. Tuy nhiên, các cuộc đàm phán đã phải đối mặt với sự bế tắc kéo dài trong nhiều tháng.
Vào năm 2018, ông Trump đã từ bỏ thỏa thuận, cho rằng nó quá mềm mỏng với Iran và áp dụng lại các biện pháp trừng phạt khắc nghiệt của Mỹ, thúc đẩy Tehran vi phạm các giới hạn hạt nhân trong hiệp ước.
Chính quyền của ông Biden cam kết hỗ trợ tất cả người dân Mỹ dù có bất đồng về chính trị hay chính sách. "Mỹ sẽ bảo vệ và bảo vệ công dân của mình. Điều này bao gồm những người phục vụ Mỹ bây giờ và những người đã phục vụ trước đây", một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết hôm thứ Bảy vừa rồi.
Mai Anh (theo Reuters)