Israel phản đối việc bán F-35 cho UAE bất chấp tan băng ngoại giao

Thứ tư, 19/08/2020 10:38 AM - 0 Trả lời

(CLO) Hôm thứ Ba, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nhắc lại sự phản đối của ông đối với việc bán máy bay chiến đấu tàng hình F-35 từ Mỹ cho Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, cảnh báo việc phá vỡ cán cân sức mạnh quân sự trong khu vực.

Máy bay chiến đấu F-35 do Mỹ phát triển đã trở thành một phần trong kho vũ khí của Israel - Ảnh: US Army

Máy bay chiến đấu F-35 do Mỹ phát triển đã trở thành một phần trong kho vũ khí của Israel - Ảnh: US Army

Văn phòng thủ tướng Israel cho biết, thỏa thuận do Mỹ làm trung gian gần đây giữa Israel và UAE nhằm bình thường hóa quan hệ "không bao gồm sự đồng ý của Israel đối với bất kỳ thỏa thuận vũ khí nào giữa Mỹ và UAE".

Ngay từ đầu, Netanyahu "đã phản đối việc bán F-35 và các loại vũ khí tiên tiến khác cho bất kỳ quốc gia nào ở Trung Đông, bao gồm cả các quốc gia Ả Rập có thỏa thuận hòa bình với Nhà nước Israel", tuyên bố cho biết ông "đã nhiều lần đã bày tỏ quan điểm này với chính quyền Mỹ và nó không thay đổi”.

Chính quyền Trump được cho là đang lên kế hoạch bán F-35 cho UAE, điều này có thể trở thành một vấn đề trong các cuộc đàm phán hiệp ước hòa bình chính thức giữa Israel và UAE.

Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Sudan Haydar Sadig xác nhận rằng quốc gia châu Phi nói tiếng Ả Rập và Israel đã liên hệ với nhau.           

Ông Sadig nói với Sky News Arabia có trụ sở tại UAE, Sudan trông đợi một thỏa thuận hòa bình với Israel vào hôm thứ Ba. Nhưng Bộ Ngoại giao Sudan sau đó đã phủ nhận những tuyên bố của ông.

Sau khi Israel và UAE công bố thỏa thuận, Bahrain và Oman cũng đã tuyên bố ủng hộ thỏa thuận. Có nhiều đồn đoán rằng hai quốc gia này cùng với Sudan có thể tiến tới thiết lập quan hệ ngoại giao với Israel tiếp theo.

Phan Nguyên

Tin khác

Ông Putin nói căn cứ phương Tây chứa tiêm kích F-16 của Ukraine sẽ là 'mục tiêu hợp pháp'

Ông Putin nói căn cứ phương Tây chứa tiêm kích F-16 của Ukraine sẽ là 'mục tiêu hợp pháp'

(CLO) Tổng thống Vladimir Putin bác bỏ khả năng Nga tiến hành một cuộc tấn công vào một thành viên NATO, song cảnh báo rằng bất kỳ căn cứ không quân nào của phương Tây có máy bay chiến đấu F-16 do Mỹ sản xuất dự kiến ​​triển khai ở Ukraine sẽ trở thành “mục tiêu hợp pháp” của Nga.

Thế giới 24h
Video cho thấy khoảnh khắc tiêm kích Su-35 của Nga rơi ngoài khơi Crimea

Video cho thấy khoảnh khắc tiêm kích Su-35 của Nga rơi ngoài khơi Crimea

(CLO) Một máy bay chiến đấu Su-35 Flanker của Nga hôm 28/3 đã rơi xuống biển ngoài khơi cảng Sevastopol của Crimea và phát nổ.

Thế giới 24h
Nga phủ quyết, Liên hợp quốc dừng giám sát lệnh trừng phạt hạt nhân đối với Triều Tiên

Nga phủ quyết, Liên hợp quốc dừng giám sát lệnh trừng phạt hạt nhân đối với Triều Tiên

(CLO) Hôm thứ Năm (28/3), Nga đã phủ quyết việc tiếp tục giám sát các lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc đối với Triều Tiên về chương trình hạt nhân.

Thế giới 24h
Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine đến thăm Ấn Độ để tăng cường hợp tác giữa hai nước

Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine đến thăm Ấn Độ để tăng cường hợp tác giữa hai nước

(CLO) Ông Dmytro Kuleba, Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine, đã đến New Delhi hôm 28/3 trong chuyến thăm kéo dài hai ngày nhằm tăng cường quan hệ và hợp tác song phương với Ấn Độ.

Thế giới 24h
Colombia trục xuất các nhà ngoại giao Argentina sau phát biểu 'gây sốc' của Tổng thống Javier Milei

Colombia trục xuất các nhà ngoại giao Argentina sau phát biểu 'gây sốc' của Tổng thống Javier Milei

(CLO) Chính phủ Colombia đã ra lệnh trục xuất tất cả các nhà ngoại giao khỏi Đại sứ quán Argentina ở Bogota sau khi Tổng thống Argentina Javier Milei “phát biểu xúc phạm” người đồng cấp Colombia.

Thế giới 24h