Israel và Lebanon xung đột biên giới, căng thẳng khu vực gia tăng

(CLO) Giao tranh giữa Israel và Lebanon đã xảy ra vào ngày thứ Hai (27/7), khi hai nước tập kích hỏa lực vào lực lượng của nhau trên toàn tuyến biên giới.
Giao tranh ác liệt đã xảy ra trên toàn tuyến biên giới giữa Israel và Lebanon - Ảnh: Reuters

Giao tranh ác liệt đã xảy ra trên toàn tuyến biên giới giữa Israel và Lebanon - Ảnh: Reuters

Một nguồn tin từ Cơ quan An ninh Lebanon cho biết, đụng độ đã xảy ra ở biên giới Lebanon-Israel vào tối muộn ngày 27/7 theo giờ Việt Nam.

Một toán lính có vũ trang của lực lượng Hezbollah xuất hiện từ hướng thị trấn al-Ghazir đã tấn công một đoàn xe quân sự của Israel khiến quân đội Israel kích hoạt đòn trã đũa.

Căng thẳng leo thang dữ dội khi Hezbollah nã tên lửa vào các vị trí của Quân đội Israel dọc theo biên giới, trong khi đó Israel tập kích hỏa lực vào khu vực Kfarchouba ở miền Nam Lebanon.

Theo Kênh 12 của Israel, giao tranh diễn ra ác liệt sau đó ở biên giới phía bắc Israel.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Israel Gantz đã họp khẩn với Tổng Tham mưu trưởng các lực lượng phòng vệ Israel để thảo luận về tình hình xung đột tại biên giới với Li-băng.

Quân đội Israel được cho là đang di chuyển tất cả quân đội và thiết bị đến các vị trí kiên cố ở biên giới Lebanon.

Trước tình hình giao tranh căng thẳng giữa Israel và Li-băng có khả năng bùng phát lớn và mất kiểm soát, Phái bộ thường trực của Liên hợp quốc ở khu vực khẩn cấp lên tiếng yêu cầu các bên kiềm chế tối đa.

Căng thẳng trong khu vực đã leo thang sau các báo cáo về một máy bay chiến đấu Hezbollah bị bắn rơi ở miền nam Damascus bởi một cuộc không kích của Israel vào tuần trước.

Quân đội Israel kể từ đó đã tăng cường sự hiện diện dọc biên giới với Lebanon và Syria. Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã đưa ra cảnh báo cho phong trào Hezbollah vào ngày 26 tháng 7.

Israel và Lebanon có quan hệ song phương căng thẳng. Hai nước có một số tranh chấp lãnh thổ về việc phân định biên giới trên biển và trên bộ.

Nhiều năm qua Tel Aviv bị cáo buộc liên tục vi phạm biên giới trên không, biển cũng như đất liền và liên tục sử dụng không phận của Lebanon để tiến hành các cuộc tấn công tại Syria, và nhằm vào các mục tiêu được cho thuộc phong trào Hezbollah, tổ chức Israel coi là một tổ chức khủng bố khi coi nhóm này được Iran hậu thuẫn.

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: