Israel phủ nhận trách nhiệm với vụ nổ ở Beirut

Thứ tư, 05/08/2020 08:48 AM - 0 Trả lời

(CLO) Israel không liên quan gì đến vụ nổ lớn làm rung chuyển thủ đô Beirut của Lebanon vào ngày 4 tháng 8, Knesset TV - kênh truyền hình Quốc hội của nước này tuyên bố.

Israel từ chối liên quan tới vụ nổ ở Beirut - Ảnh: Reuters

Israel từ chối liên quan tới vụ nổ ở Beirut - Ảnh: Reuters

Một tuyên bố tương tự được đưa ra bởi một quan chức Israel dấu tên trong một cuộc phỏng vấn với Reuters, trong khi Bộ trưởng Ngoại giao nước này Gabi Ashkenazi cho rằng vụ nổ có thể là một tai nạn do hỏa hoạn.

Đồng thời, một đại diện của Lực lượng Quốc phòng Israel (IDF) đã từ chối bình luận về nguyên nhân vụ nổ, cụ thể là về những cáo buộc rằng Israel có thể đứng đằng sau nó.

"Chúng tôi không bình luận về các báo cáo truyền thông nước ngoài", người phát ngôn của IDF nói.

Trước đó, một vụ nổ mạnh xảy ra tại một nhà kho tại cảng gần trung tâm thủ đô Lebanon và khiến 78 người chết và 4.000 người bị thương và đã được mô tả như lời của thị trưởng Beirut là "thảm họa quốc gia giống như thành phố Hiroshima".

Hiện trường vụ nổ tàn phá khu vực cảng gần thủ đô Beirut của Lebanon - Ảnh: Reuters

Hiện trường vụ nổ tàn phá khu vực cảng gần thủ đô Beirut của Lebanon - Ảnh: Reuters

Lực lượng Hezbollah có trụ sở ở Lebanon cũng bác bỏ cáo buộc rằng vụ nổ là kết quả của một cuộc tấn công tên lửa vào trong cảng, dẫn đến vụ nổ khủng khiếp, OTV Lebanon đưa tin.

Phản ứng của Hezbollah được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa họ và quân đội Israel khi IDF gần đây đã giết chết một thành viên Hezbollah trong một cuộc tấn công tên lửa ở Syria.

Đồng thời, Hezbollah đã bị buộc tội thực hiện vụ đánh bom ở Lebanon trong quá khứ, với bốn thành viên bị cáo buộc hiện đang bị xét xử vắng mặt vì vụ nổ đã giết chết cựu Thủ tướng Lebanon Rafiq Hariri cùng với 21 người khác vào năm 2005.

Nguyên nhân của vụ nổ lớn gần trung tâm thủ đô Lebanon khiến ít nhất 78 người thiệt mạng và 4.000 người khác bị thương vẫn chưa được tiết lộ.

Con số thương vong chính xác vẫn chưa được chính phủ Lebanon công bố.

Thị trưởng Beirut, đã gọi vụ nổ là "thảm họa quốc gia", trong khi thủ tướng Lebanon tuyên bố hôm thứ Tư là một ngày quốc tang.

Chấn Phong

Tin khác

Thiếu hụt tên lửa, Ukraine chuyển sang sử dụng khinh khí cầu tấn công Nga

Thiếu hụt tên lửa, Ukraine chuyển sang sử dụng khinh khí cầu tấn công Nga

(CLO) Lực lượng phòng không Nga tuyên bố đã bắn hạ 5 khinh khí cầu của Ukraine trong đêm ngày 17/4. Đây là dấu hiệu cho thấy đang có sự thay đổi về phương thức chiến đấu của Kiev trong cuộc xung đột với Nga, nhất là trong bối cảnh họ đang thiếu hụt tên lửa do nguồn viện trợ từ Mỹ bị đình trệ.

Thế giới 24h
Triều Tiên và Belarus thắt chặt quan hệ ngoại giao

Triều Tiên và Belarus thắt chặt quan hệ ngoại giao

(CLO) Các lãnh đạo Triều Tiên đã đón tiếp phái đoàn đến từ Belarus và cam kết tăng cường hợp tác hỗ trợ lẫn nhau trên trường quốc tế trong các cuộc hội đàm diễn ra vào thứ Năm (18/4), theo hãng thông tấn KCNA đưa tin.

Thế giới 24h
Hệ thống phòng thủ của Israel hiệu quả nhưng chi phí cao

Hệ thống phòng thủ của Israel hiệu quả nhưng chi phí cao

(CLO) Hệ thống phòng không lỗi thời khiến Iran dễ bị Israel tấn công nếu Thủ tướng Benjamin Netanyahu quyết định phớt lờ áp lực toàn cầu để trả đũa trực tiếp bằng loạt tên lửa và máy bay không người lái.

Thế giới 24h
Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine bị bắt ở New York, gồm cả nhà báo

Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine bị bắt ở New York, gồm cả nhà báo

(CLO) Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine đã bị bắt hôm 17/4 trong khuôn viên Đại học Columbia (New York, Mỹ), sau khi cảnh sát New York giải tán một khu trại do sinh viên dựng lên để biểu tình chống lại hành động của Israel ở Gaza.

Thế giới 24h
UAE chật vật phục hồi sau lượng mưa lớn hiếm có trong lịch sử

UAE chật vật phục hồi sau lượng mưa lớn hiếm có trong lịch sử

(CLO) Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) đang chật vật phục hồi sau khi lượng mưa lớn nhất từng được ghi nhận đổ bộ vào quốc gia sa mạc này.

Thế giới 24h