Thủ tướng Thái Lan yêu cầu sinh viên biểu tình 'không tạo ra hỗn loạn'

(CLO) Thủ tướng Thái Lan đã yêu cầu những người biểu tình là sinh viên ngày càng táo bạo “không tạo ra sự hỗn loạn”, sau khi công khai kêu gọi cải cách chế độ quân chủ lập hiến tại nước này.
Thủ tướng Prayuth Chan-ocha yêu cầu những người biểu tình sinh viên không gây hỗn loạn - Ảnh: Reuters

Thủ tướng Prayuth Chan-ocha yêu cầu những người biểu tình sinh viên không gây hỗn loạn - Ảnh: Reuters

Thủ tướng Prayuth Chan-ocha, một cựu chỉ huy quân đội đã tổ chức một cuộc đảo chính sáu năm trước và đã lãnh đạo chính phủ được quân đội hậu thuẫn kể từ đó, cũng hứa rằng Quốc hội sẽ xem xét yêu cầu của những người biểu tình đòi sửa đổi hiến pháp.

“Tôi xin mọi người đừng tạo ra sự hỗn loạn vào lúc này. Chúng tôi đang cùng nhau giải quyết những vấn đề này”, ông Prayuth nói với các phóng viên sau cuộc họp Nội các.

Ông Prayuth nói rằng ông đang “lo lắng” về những người biểu tình trẻ tuổi, những người đã tập trung thành các nhóm nhỏ ở các vùng khác nhau của đất nước kêu gọi giải tán quốc hội và các cuộc bầu cử mới.

Prayuth cho biết một ủy ban đã được thành lập tại Quốc hội để thảo luận về những thay đổi có thể có trong hiến pháp năm 2017, được soạn thảo dưới sự bảo trợ của quân đội và một cơ chế để đánh giá quan điểm của những người trẻ tuổi sẽ được thành lập trong tháng này.

Các nhà hoạt động đối lập nói rằng theo hiến pháp, Prayuth gần như yên tâm tiếp tục trên cương vị thủ tướng sau cuộc tổng tuyển cử năm 2019 gây tranh cãi bằng cách thành lập Thượng viện do chính phủ bổ nhiệm.

“Tôi ủng hộ những thay đổi cần thiết và tôi không muốn rơi vào cuộc xung đột”, ông Prayuth nói.

Ông không nói những thay đổi nào sẽ được xem xét trong Quốc hội, nơi liên minh cầm quyền của ông chiếm đa số thoải mái sau khi một đảng đối lập chính bị giải tán vào tháng Hai.

Lệnh cấm đối với đảng đối lập Future Forward Party đã làm dấy lên các cuộc biểu tình trong khuôn viên trường đại học và những người biểu tình sinh viên đã xuống đường vào tháng trước với khoảng 2.500 người tập trung biểu tình tại Đài tưởng niệm Dân chủ Bangkok.

Kể từ đó, các cuộc biểu tình đã lan rộng.

Những người biểu tình tại Thái Lan kêu gọi giải tán Quốc hội, cải cách hiến pháp - Ảnh: Reuters

Những người biểu tình tại Thái Lan kêu gọi giải tán Quốc hội, cải cách hiến pháp - Ảnh: Reuters

Thủ tướng Prayuth trước đó đã cảnh báo những người biểu tình không xúc phạm chế độ quân chủ, đó là bất hợp pháp ở Thái Lan, mặc dù ông nói rằng vua Maha Vajirusongkorn đã yêu cầu mọi người không bị truy tố theo luật.

Vào tối thứ Hai (3/8), những người biểu tình sinh viên đã đưa ra một tuyên bố kêu gọi “thay đổi luật pháp nhằm mở rộng quyền lực của quốc vương và điều đó có thể ảnh hưởng đến nền dân chủ nơi nhà vua là người đứng đầu nhà nước”.

Các quan chức tại Cung điện Hoàng gia hôm thứ Ba cho biết họ không có bình luận nào khi được hỏi về yêu cầu của những người biểu tình.

Hiến pháp nói rằng nhà vua sẽ được tôn sùng và người xúc phạm chế độ quân chủ là một tội có thể bị trừng phạt tới 15 năm tù theo luật “Lese Majeste” – “tội khi quân”.

Sau khi nhà vua Maha Vajirusongkorn lên ngôi năm 2016, cung điện yêu cầu sửa đổi hiến pháp mới mang lại cho ông quyền lực khẩn cấp lớn hơn. Kể từ đó, ông đã nắm quyền kiểm soát cá nhân đối với một số đơn vị quân đội và tài sản cung điện trị giá hàng chục tỷ đô la.

Khi được hỏi về những người biểu tình công khai thảo luận về nhà vua, Prayuth nói rằng đó là vấn đề thực thi pháp luật.

“Tôi sẽ ngăn chặn điều đó xảy ra. Vấn đề này là để các nhà chức trách tuân thủ luật pháp”, ông nói. “Cuộc biểu tình là một quyền theo luật, nhưng họ phải tôn trọng luật pháp và các quy tắc. Tôi không đe dọa, nhưng tôi lo lắng”.

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: