Israel vẫn phá hủy nhà cửa ở Gaza bất chấp lệnh ngừng bắn

(CLO) Israel đã phá hủy hàng chục ngôi nhà ở Rafah, phía nam Gaza, bất chấp lệnh ngừng bắn giữa nước này và Hamas.

Dựa trên phân tích hình ảnh vệ tinh được thực hiện bởi cơ quan kiểm chứng sự thật Sanad của Al Jazeera, Israel đã phá hủy hàng chục ngôi nhà phía nam Gaza, hành động có khả năng vi phạm các điều khoản ngừng bắn.

israel van pha huy nha cua o gaza bat chap lenh ngung ban hinh 1

Hình ảnh vệ tinh do Al Jazeera theo dõi. Ảnh chụp màn hình.

Cửa khẩu giữa Ai Cập và Gaza tại Rafah, vốn là tuyến đường sống còn vào khu vực này trong nhiều thập kỷ, đã bị Israel đóng cửa vào tháng 5/2024.

Kể từ khi chiếm quyền kiểm soát khu vực biên giới, vi phạm hiệp định hòa bình năm 1979 với Ai Cập, Israel đã củng cố vị trí của mình tại Hành lang Philadelphi, một dải đất dài 14 km (8,7 dặm) dọc theo biên giới giữa Ai Cập và Gaza.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì sự hiện diện tại hành lang này, bất chấp tính bất hợp pháp của nó.

Theo Sanad, các hình ảnh được chụp từ ngày 19 đến 21/1 cho thấy quân đội Israel đã xây dựng các công sự bằng cát tại cửa khẩu Rafah. Ngoài ra, cơ quan này cho biết, một tiền đồn quân sự mới đã được thiết lập ngay phía bắc cửa khẩu.

Quân đội cũng đã xây dựng một con đường dài 1,7 km (1,1 dặm) bao quanh cửa khẩu, chạy song song với các công sự cát.

Lực lượng Israel cũng ngăn cản hàng ngàn cư dân Rafah trở về nhà, khi các phương tiện quân sự bắn vào hàng chục người cố gắng về nhà, gây ra thương vong.

Theo nhà phân tích quốc phòng Palestine Hamze Attar, Israel đang xây dựng "một vùng đệm cho phép đẩy lùi bất kỳ loại chiến binh nào, hoặc theo thuật ngữ kỹ thuật, là bất kỳ mối đe dọa nào". 

Theo thỏa thuận ngừng bắn bắt đầu từ ngày 19/1, Israel đồng ý giảm lực lượng tại khu vực trước khi rút toàn bộ quân đội vào ngày thứ 50 của thỏa thuận.

Tuy nhiên, phân tích hình ảnh vệ tinh được chụp từ ngày 19/1 đến 1/2 cho thấy quân đội Israel vẫn tiếp tục xây dựng tại khu vực, phá hủy và san bằng 64 tòa nhà trong thành phố Rafah, cụ thể ở các khu phố as-Salam, Idari và Tel Zaarab.

Các vụ phá hủy diễn ra chỉ cách biên giới Ai Cập 700 m. Đồng thời, Sanad cũng xác định ít nhất 6 ngôi nhà bị san bằng tại Tal as-Sultan, phía tây Rafah, cách biên giới Ai Cập hơn 750 m.

Thị trưởng Rafah Ahmed al-Sufi cho biết phần lớn cư dân thành phố vẫn phải di dời, với khoảng 200.000 người đang trú ẩn tại khu vực al-Mawasi Khan Younis và các địa điểm khác trên khắp Gaza, không thể trở về nhà.

Cao Phong (theo Reuters, The Guardian)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: