Italia và Israel triển khai hộ chiếu COVID-19 để đối phó với biến thể Delta

Thứ sáu, 23/07/2021 07:52 AM - 0 Trả lời

(CLO) Israel và Italia đã cùng triển khai hộ chiếu COVID-19 trong chương trình “Thẻ xanh” chỉ cho phép những người được tiêm chủng hoặc hồi phục từ COVID-19 vào một số không gian công cộng khi biến thể Delta đang bùng phát.

Những người tham dự xuất trình 'thẻ xanh' khi họ đến sân vận động Bloomfield ở thành phố Tel Aviv của Israel trước khi tham dự 'buổi hòa nhạc thẻ xanh' dành cho những người đã được tiêm chủng - Ảnh: AFP

Những người tham dự xuất trình 'thẻ xanh' khi họ đến sân vận động Bloomfield ở thành phố Tel Aviv của Israel trước khi tham dự 'buổi hòa nhạc thẻ xanh' dành cho những người đã được tiêm chủng - Ảnh: AFP

Bài liên quan

Tham vọng của Israel

Chính quyền Israel vừa công bố kế hoạch chỉ cho phép những người được coi là miễn nhiễm với COVID-19 hoặc gần đây đã có kết quả xét nghiệm âm tính mới được vào một số không gian công cộng như nhà hàng, phòng tập thể dục và giáo đường Do Thái sau khi số ca nhiễm virus Corona tăng cao.

Chính phủ Israel trước đó đã loại bỏ hầu hết các hạn chế về COVID-19 sau một đợt tiêm chủng nhanh chóng giúp giảm số ca nhiễm và tử vong. Nhưng một số biện pháp đã được khôi phục, bao gồm đeo khẩu trang bảo vệ trong nhà và yêu cầu nhập cảnh chặt chẽ hơn đối với khách du lịch đến, vì sự lây lan nhanh chóng của biến thể Delta dễ lây nhiễm hơn của virus Corona.

Trong quá trình thắt chặt hơn nữa các biện pháp, văn phòng của Thủ tướng Naftali Bennett cho biết vào thứ Năm (22/7), chương trình Thẻ xanh sẽ có hiệu lực trở lại từ ngày 29 tháng 7, trong khi chờ chính phủ phê duyệt.

“Thẻ xanh sẽ áp dụng cho các sự kiện văn hóa và thể thao, phòng tập thể dục, nhà hàng và phòng ăn, hội nghị, điểm du lịch và nơi thờ cúng”, văn phòng của Thủ tướng Bennett cho biết trong một tuyên bố sau cuộc họp của nội các về COVID-19 của ông.

“Những người đã được tiêm chủng, đã hồi phục và những người có kết quả xét nghiệm âm tính từ 12 tuổi trở lên mới được phép vào các sự kiện có hơn 100 người tham dự”, Văn phòng thủ tướng cho biết thêm.

Theo cái mà ông Bennett gọi là chính sách “đàn áp mềm”, chính phủ của ông muốn người Israel học cách sống chung với virus - liên quan đến những hạn chế ít nhất có thể và tránh một đợt đóng cửa quốc gia lần thứ tư có thể gây hại thêm cho nền kinh tế.

Hơn nữa, lực lượng đặc nhiệm chống COVID-19 của Israel đã khuyến nghị mở rộng danh sách các quốc gia được gọi là "quốc gia đỏ" đến nơi mà việc đi lại sẽ bị hạn chế mà không có sự cho phép đặc biệt. Danh sách đó hiện bao gồm Vương quốc Anh, Georgia, Síp và Thổ Nhĩ Kỳ, gia nhập một nhóm đã bao gồm Nam Phi, Ấn Độ và Mexico.

Khoảng 62% trong số 9,3 triệu cư dân của Israel đã được chủng ngừa mũi COVID-19 đầu tiên và hơn 56% cũng đã được tiêm liều thứ hai. Tuy nhiên, Israel đã phải đối mặt với những lời chỉ trích vì từ chối tiêm vắc xin cho hầu hết người Palestine sống ở Bờ Tây bị chiếm đóng, hoặc ở Dải Gaza, nơi đã bị Israel phong tỏa 14 năm.

Nhà thờ Gothic Duomo ở Milan, Italia - Ảnh: AP

Nhà thờ Gothic Duomo ở Milan, Italia - Ảnh: AP

Italia giới thiệu hộ chiếu COVID cho nhiều hoạt động

Với việc các trường hợp COVID-19 hàng ngày tăng mạnh trở lại, Italia sẽ sớm nhấn mạnh rằng mọi người phải vượt qua chứng minh tình trạng sức khỏe của họ để được vào phòng tập thể dục, bảo tàng, rạp chiếu phim, bên trong nhà hàng và các địa điểm khác.

Chính phủ của Thủ tướng Mario Draghi đã thông qua một sắc lệnh vào thứ Năm (22/7) ra lệnh sử dụng thẻ xanh, bắt đầu từ ngày 6 tháng 8. Quyết định được áp dụng một tuần sau khi Pháp yêu cầu người dân sử dụng giấy chứng nhận sức khỏe và bắt buộc tiêm chủng với nhân viên y tế. 

Để đủ điều kiện để được thông qua, mọi người dân Italia phải chứng minh họ đã nhận được ít nhất một liều vắc xin trong chín tháng qua, hồi phục từ COVID-19 trong sáu tháng qua hoặc xét nghiệm âm tính trong 48 giờ trước đó.

Các quan chức cho biết cần phải có thẻ để dùng bữa tại các bàn bên trong nhà hàng hoặc quán cà phê, tham dự các sự kiện thể thao, hội chợ và hội nghị thị trấn, cũng như vào sòng bạc, phòng chơi lô tô và bể bơi cùng các hoạt động khác.

Thẻ xanh là cần thiết để giữ cho hoạt động kinh tế cởi mở và sẽ cho phép mọi người giải trí với sự đảm bảo rằng họ sẽ không ở bên cạnh những người có khả năng lây nhiễm, ông Draghi nói.

Ông cho biết thêm: “Nền kinh tế Italia đang diễn ra tốt đẹp. Nó đang hồi sinh và Italia đang phát triển với nhịp độ vượt trội so với các quốc gia EU khác”.

Bộ trưởng Y tế Roberto Speranza cho biết khoảng 40 triệu người ở Ý đã sở hữu  thẻ xanh. Ông Speranza cho biết giấy chứng nhận sức khỏe đã được yêu cầu để tham dự tiệc cưới và thăm người thân của các nhà chăm sóc.

Hơn một nửa số người ở Italia trên 12 tuổi đủ điều kiện để tiêm vắc xin COVID-19 đã được tiêm hai liều, và vài triệu người khác đã được tiêm liều đầu tiên.

Theo các chuyên gia, sự gia tăng các ca nhiễm mới hàng ngày tại Italia được thúc đẩy một phần bởi những màn ăn mừng rầm rộ trên đường phố sau chiến thắng của Italia tại Euro 2020 gần đây.

Các chuyên gia y tế cho biết biến thể Delta của virus Corona đang nhanh chóng lây lan ở phần lớn nước Italia, nhưng nhờ vào việc tiêm chủng, “áp lực đối với các bệnh viện đã giảm đi đáng kể”, ông Draghi nói.

Bốn tháng trước Italia báo cáo gần 400 trường hợp tử vong liên quan đến virus mỗi ngày, con số hiện tại đã thấp hơn nhiều với chỉ một chục trường hợp tử vong được ghi nhận vào một số ngày gần đây.

Ông Draghi nói: “Chiến dịch vắc xin đã cho phép nền kinh tế hồi sinh. Vì thế, điều đầu tiên tôi phải nói là mời tất cả người dân Italia đi tiêm phòng ngay lập tức”.

Phan Nguyên

Bình Luận

Tin khác

Pháp thử nghiệm dùng AI để giám sát Olympic 2024

Pháp thử nghiệm dùng AI để giám sát Olympic 2024

(CLO) Ngày 19/4, cảnh sát Pháp tuyên bố sẽ thử nghiệm khả năng giám sát được hỗ trợ bởi AI tại các sự kiện ở thủ đô Paris để chuẩn bị cho Olympic 2024.

Thế giới 24h
Hạ viện Mỹ sắp bỏ phiếu gói viện trợ 'khổng lồ' cho Ukraine và Israel

Hạ viện Mỹ sắp bỏ phiếu gói viện trợ 'khổng lồ' cho Ukraine và Israel

(CLO) Ngày 19/4, Hạ viện Mỹ đã thông qua việc bỏ phiếu cho gói viện trợ 95 tỷ USD cho Ukraine, Israel và Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương vào thứ Bảy, sau khi gói này bị trì hoãn trong nhiều trong nhiều tháng.

Thế giới 24h
Mỹ trừng phạt quan chức và tổ chức Israel vì gây bạo lực ở Bờ Tây

Mỹ trừng phạt quan chức và tổ chức Israel vì gây bạo lực ở Bờ Tây

(CLO) Mỹ hôm thứ Sáu (19/4) đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với một quan chức Israel và hai tổ chức quyên tiền cho những người định cư Israel, cáo buộc họ có các hoạt động bạo lực ở Bờ Tây bị chiếm đóng.

Thế giới 24h
WHO: Virus cúm gia cầm H5N1 xuất hiện nhiều trong sữa động vật bị nhiễm bệnh

WHO: Virus cúm gia cầm H5N1 xuất hiện nhiều trong sữa động vật bị nhiễm bệnh

(CLO) Chủng virus cúm gia cầm H5N1 đã được phát hiện với nồng độ rất cao trong sữa nguyên liệu từ động vật bị nhiễm bệnh, theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết hôm thứ Sáu (19/4), mặc dù chưa rõ virus này có thể tồn tại trong sữa bao lâu.

Thế giới 24h
Các hãng hàng không định tuyến lại chuyến bay sau cuộc tấn công của Israel vào Iran

Các hãng hàng không định tuyến lại chuyến bay sau cuộc tấn công của Israel vào Iran

(CLO) Các hãng hàng không đã thay đổi đường bay qua Iran, hủy một số chuyến bay, do lo ngại về an ninh sau cuộc tấn công của Israel vào Iran.

Thế giới 24h