Mỹ đưa 12 công ty vào danh sách đen trừng phạt

(CLO) Chính phủ Mỹ đã bổ sung thêm hàng chục công ty Trung Quốc vào danh sách đen xuất khẩu của mình vào thứ Tư (24/11), động thái mới nhất từ ​​Washington nhằm trấn áp mối quan hệ kinh doanh của các công ty Mỹ với lĩnh vực quốc phòng công nghệ cao của Trung Quốc.

“Thương mại toàn cầu nên hỗ trợ hòa bình, thịnh vượng và việc làm được trả lương cao, chứ không phải rủi ro an ninh quốc gia”, Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo cho biết trong một tuyên bố.

my dua 12 cong ty vao danh sach den trung phat hinh 1

Bài liên quan

Những con tàu chở hàng Trung Quốc biến mất: "Loạn" chuỗi cung ứng toàn cầu

Nhân viên người Trung Quốc bị Pfizer kiện vì đánh cắp bí mật về vaccine Covid-19

Mỹ thêm hàng chục công ty công nghệ cao Trung Quốc vào 'danh sách đen'

Châu Phi vật vã khắc phục dự án đường sắt vay vốn của Trung Quốc

Danh sách thực thể bổ sung vào danh sách đen của Bộ Thương mại bao gồm các công ty máy tính lượng tử, công ty bán dẫn và các doanh nghiệp Trung Quốc đã đóng góp “vào các hoạt động hạt nhân không an toàn của Pakistan”.

Việc xuất hiện trong danh sách này ngăn ngừa việc làm ăn của các công ty Mỹ với các công ty này.

Theo Bộ Thương mại, một số công ty được thêm vào danh sách đen đã hỗ trợ "các ứng dụng chống tàu ngầm và khả năng phá vỡ mã hóa hoặc phát triển mã hóa không thể phá vỡ" của quân đội Trung Quốc.

“Bộ Thương mại cam kết sử dụng hiệu quả các biện pháp kiểm soát xuất khẩu để bảo vệ an ninh quốc gia”, bà Raimondo nói.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden đã cảnh báo công khai về một số tiến bộ quân sự nhanh chóng của Bắc Kinh, đặc biệt là vụ thử một tên lửa siêu thanh có khả năng hạt nhân của Trung Quốc được cho là nguy hiểm hơn bất cứ thứ gì vào mùa hè vừa qua.

Chính quyền ông Biden, giống như chính quyền ông Trump trước đó, đã cố gắng ngăn cản các doanh nghiệp và nhà đầu tư Hoa Kỳ hỗ trợ mảng công nghiệp-quân sự Trung Quốc bằng tiền, tài nguyên hoặc bí quyết.

Ông Jacob Stokes, thành viên của Trung tâm An ninh Mỹ, một tổ chức tư vấn ở Washington, cho biết vụ thử tên lửa siêu thanh nhấn mạnh “những rủi ro mới trong cuộc chạy đua công nghệ-quân sự giữa hai siêu cường quốc”.

Ông nói: “Là một phần của cuộc cạnh tranh, các nhà hoạch định chính sách của Mỹ đang cố gắng cắt đứt dòng chảy các công nghệ quan trọng đến Trung Quốc thông qua các kênh thương mại, nhưng chúng sẽ được chuyển giao thông qua nhiều phương tiện khác nhau cho PLA".

Ngoài các lệnh trừng phạt hôm thứ Tư (24/11), Washington đã chuyển sang ngăn chặn các nhà đầu tư Mỹ mua cổ phần của các công ty liên kết với ngành công nghiệp quốc phòng của Trung Quốc và thêm một loạt các công ty Trung Quốc khác vào danh sách các thực thể được coi là thách thức an ninh quốc gia của Mỹ hoặc tham gia vào các hoạt động vi phạm nhân quyền.

Liu Pengyu, người phát ngôn của Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington, cho biết trong một tuyên bố rằng Trung Quốc “kiên quyết phản đối” các hành động của chính phủ Mỹ nhắm vào các doanh nghiệp Trung Quốc. Ông nói, Mỹ nên “ngừng lạm dụng hoặc phóng đại khái niệm an ninh quốc gia để trấn áp các doanh nghiệp Trung Quốc”.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: