K-pop Lovers Festival 2026: Điểm hẹn sôi động của người hâm mộ K-pop tại Hà Nội

(CLO) Trong hai ngày 11-12/7, K-pop Lovers Festival 2026 sẽ diễn ra tại phố đi bộ Trần Nhân Tông (Hà Nội), mang đến chuỗi hoạt động biểu diễn, giao lưu và trải nghiệm văn hóa Hàn Quốc dành cho cộng đồng yêu K-pop. 

Ngày 9/7, Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam cho biết sẽ phối hợp với Cơ quan Nội dung Sáng tạo Hàn Quốc và Báo Seoul tổ chức K-pop Lovers Festival 2026 trong hai ngày 11-12/7 tại phố đi bộ Trần Nhân Tông (Hà Nội). Chương trình mở cửa miễn phí phục vụ công chúng.

img-1596.png
K-Pop Lovers Festival 2026 - điểm hẹn thường niên của cộng đồng yêu K-pop tại Việt Nam. Ảnh: BTC

Đây là một trong những sự kiện thường niên dành cho cộng đồng yêu K-pop tại Việt Nam, tạo không gian để người hâm mộ giao lưu, thể hiện niềm đam mê với âm nhạc Hàn Quốc, đồng thời quảng bá những giá trị giao lưu văn hóa giữa hai quốc gia. Chương trình năm nay có sự tham gia của biên đạo, vũ công Hàn Quốc Koo Young Back cùng các nghệ sĩ Việt Nam Erik và Maiquinn.

Vào tối 11/7, 12 nhóm nhảy xuất sắc đến từ Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh sẽ tranh tài tại vòng chung kết cuộc thi nhảy cover K-pop với những màn trình diễn được dàn dựng công phu. Khán giả cũng sẽ được thưởng thức phần biểu diễn của Koo Young Back đến từ 1Million Dance Studio.

Tiếp đó, tối 12/7, 13 thí sinh xuất sắc nhất của cuộc thi hát K-pop sẽ biểu diễn trên sân khấu lớn cùng Erik và Maiquinn, hứa hẹn mang đến bầu không khí sôi động cho lễ hội.

Bên cạnh các đêm biểu diễn, từ 14 giờ đến 18 giờ mỗi ngày, lễ hội còn có nhiều hoạt động trải nghiệm như không gian giới thiệu K-pop qua các thế hệ, khu chụp ảnh theo phong cách K-pop, trải nghiệm du lịch Hàn Quốc, gắp thú bông, tìm hiểu về bản quyền nội dung sáng tạo, cùng các trò chơi dân gian Hàn Quốc.

Hoạt động K-pop Random Dance sẽ diễn ra từ 15 giờ 30 đến 17 giờ mỗi ngày, tạo cơ hội để các bạn trẻ giao lưu, thể hiện kỹ năng vũ đạo trên nền những ca khúc K-pop quen thuộc. Riêng ngày 11/7, workshop nhảy cùng Koo Young Back được tổ chức từ 13 giờ 30 đến 15 giờ.

Theo Ban tổ chức, đại diện xuất sắc nhất của Việt Nam tại chương trình K-pop Cover Dance Festival World Final 2026 sẽ được tham dự lễ hội nhảy K-pop thế giới do Báo Seoul tổ chức tại Seoul vào tháng 10 tới.

Đây là năm thứ tư liên tiếp Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam đồng hành đưa các tài năng trẻ Việt Nam đến biểu diễn trên sân khấu K-pop quốc tế. Bên cạnh đó, Cơ quan Nội dung Sáng tạo Hàn Quốc cũng tiếp tục triển khai các chương trình đào tạo, hỗ trợ phát triển tài năng trẻ, góp phần tạo cơ hội để những người yêu K-pop từng bước hiện thực hóa ước mơ theo đuổi con đường nghệ thuật.

Xem thêm

Đưa tiếng Việt trở thành cầu nối văn hóa với bạn bè quốc tế

Đưa tiếng Việt trở thành cầu nối văn hóa với bạn bè quốc tế

(CLO) Câu lạc bộ Di sản Văn hóa Tiếng Việt hướng tới mục tiêu xây dựng mạng lưới kết nối rộng khắp nhằm bảo tồn, phát huy giá trị tiếng Việt, đồng thời đưa ngôn ngữ dân tộc trở thành cầu nối văn hóa, giáo dục và giao lưu nhân dân trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

Phong Nha - Kẻ Bàng: Giữ vững "lá phổi xanh" Di sản thế giới, bứt phá bằng khoa học và du lịch bền vững

Phong Nha - Kẻ Bàng: Giữ vững "lá phổi xanh" Di sản thế giới, bứt phá bằng khoa học và du lịch bền vững

(CLO) Giữa đại ngàn Trường Sơn, Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng đang từng ngày khẳng định vai trò là "lá phổi xanh" và kho tàng đa dạng sinh học quý giá của Việt Nam và thế giới. Bằng những giải pháp đồng bộ trong quản lý, bảo vệ rừng, ứng dụng khoa học - công nghệ, thúc đẩy chuyển đổi số và phát triển du lịch sinh thái bền vững, Di sản thiên nhiên thế giới tiếp tục được gìn giữ nguyên vẹn, đồng thời tạo động lực mới cho tăng trưởng xanh và phát triển kinh tế địa phương.

PGS.TS Nguyễn Văn Huy: Bảo tàng tư nhân cần một cơ chế mở hơn

PGS.TS Nguyễn Văn Huy: Bảo tàng tư nhân cần một cơ chế mở hơn

(CLO) Bảo tàng tư nhân đang ngày càng khẳng định vai trò trong gìn giữ và lan tỏa di sản văn hóa. Tuy nhiên, theo PGS.TS Nguyễn Văn Huy, nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, để phát huy hiệu quả, loại hình này cần được nhìn nhận đúng vị thế và có cơ chế hỗ trợ phù hợp.

'Tử chiến trên không' giành hai giải thưởng tại DANAFF IV

'Tử chiến trên không' giành hai giải thưởng tại DANAFF IV

(CLO) Liên hoan Phim châu Á Đà Nẵng lần thứ IV (DANAFF IV) đã khép lại với việc vinh danh những tác phẩm, nghệ sĩ xuất sắc của điện ảnh Việt Nam và châu Á. Trong đó, "Tử chiến trên không" được vinh danh 2 giải thưởng ở hạng mục Phim Việt Nam dự thi.

Cỡ chữ bài viết: