Khai mạc Lễ hội Làng Sen năm 2026: Sự kiện văn hóa - chính trị đặc biệt, tri ân sâu sắc công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh

(CLO) Tối 18/5, tỉnh Nghệ An long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Làng Sen năm 2026, mở đầu cho chuỗi hoạt động ý nghĩa chào mừng kỷ niệm 136 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chương trình có sự tham dự của đồng chí Nguyễn Sinh Hùng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội; đồng chí Phan Đình Trạc, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Trưởng Ban Nội chính Trung ương; đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu; Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh; Bí thư tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Khắc Thận; Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Võ Trọng Hải; Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An Hoàng Nghĩa Hiếu; lãnh đạo các ban, bộ, cơ quan Trung ương và địa phương; đại diện lãnh đạo tỉnh Bolikhamxay (Lào) và đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước...

hv.jpg
Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Khu di tích Kim Liên - Ảnh: VGP/Thu Sa

Từ năm 1981, phong trào văn nghệ quần chúng hát về Bác Hồ, về Đảng và quê hương đất nước ra đời với tên gọi “Liên hoan Tiếng hát Làng Sen”. Đến năm 2002, chương trình được nâng tầm thành Lễ hội Làng Sen với quy mô cấp tỉnh tổ chức hằng năm và quy mô toàn quốc định kỳ 5 năm/lần vào dịp sinh nhật Bác.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Thái Văn Thành - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhấn mạnh, Lễ hội Làng Sen 2026 được tổ chức trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, hướng tới mục tiêu xây dựng Việt Nam giàu mạnh, hùng cường và thịnh vượng. Lễ hội không chỉ là dịp tri ân, tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh mà còn góp phần lan tỏa những giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người; quảng bá hình ảnh quê hương Nghệ An và Khu Di tích Kim Liên tới đông đảo du khách trong và ngoài nước.

Chương trình nghệ thuật gồm 3 chương: "Sen nở đất quê", "Dấu chân thời đại" và "Hương sắc trường tồn" tái hiện hành trình từ quê hương Làng Sen đến con đường cứu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh; đồng thời khắc họa tinh thần đại đoàn kết dân tộc và khát vọng phát triển đất nước trong thời đại mới.

1779113999580441823355665819283441823355665819283d3d877cf3dc3ac5e9745d8caa8c7cb56-17791143705671380681572.jpg
Chương trình nghệ thuật gồm 3 chương: "Sen nở đất quê", "Dấu chân thời đại" và "Hương sắc trường tồn" tái hiện hành trình từ quê hương Làng Sen đến con đường cứu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: VGP/Thu Sa

Dịp này, thay mặt Đảng, Nhà nước, đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất của Chủ tịch nước cho Khu Di tích Kim Liên vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản Chủ tịch Hồ Chí Minh tại quê hương, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công bố Quyết định công nhận Khu Du lịch quốc gia Kim Liên.

Lễ hội Làng Sen năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 18/5 đến ngày 30/5 tại xã Kim Liên, tỉnh Nghệ An với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao và du lịch đặc sắc chào mừng kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2026).

Xem thêm

Nghệ nhân Dân gian Chu Văn Ngấn: 'Báu vật sống' giữ hồn văn hóa Lô Lô Đen nơi đại ngàn Cao Bằng

Nghệ nhân Dân gian Chu Văn Ngấn: 'Báu vật sống' giữ hồn văn hóa Lô Lô Đen nơi đại ngàn Cao Bằng

(CLO) Giữa trùng điệp núi rừng Bảo Lạc (tỉnh Cao Bằng), có một người đàn ông Lô Lô Đen đã dành gần nửa thế kỷ lặng thầm đi tìm, ghi chép và truyền dạy những làn điệu dân ca, điệu múa trống đồng của dân tộc mình. Không cam tâm nhìn bản sắc văn hóa tổ tiên mai một, Nghệ nhân Dân gian Chu Văn Ngấn đã trở thành ngọn lửa sưởi ấm và thắp sáng tình yêu di sản cho lớp lớp thế hệ trẻ nơi rẻo cao.

Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh: Di chuyển di tích phải gắn với bảo tồn và phát huy giá trị di sản

Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh: Di chuyển di tích phải gắn với bảo tồn và phát huy giá trị di sản

(CLO) Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao & Du lịch (VHTT&DL) Lâm Thị Phương Thanh cho biết, việc di chuyển đình Đông Côi và đình Tam Sơn ở Bắc Ninh phải gắn với yêu cầu bảo tồn và phát huy giá trị di sản, tiếp nối truyền thống văn hóa, lịch sử của cộng đồng và dân tộc tại nơi mới.

Độc đáo lễ hội Thắk Côn của đồng bào Khmer Nam Bộ

Độc đáo lễ hội Thắk Côn của đồng bào Khmer Nam Bộ

(CLO) Lễ hội Thắk Côn (lễ hội Cúng dừa) là nghi lễ truyền thống đặc sắc của đồng bào Khmer Nam Bộ, mang ý nghĩa cầu bình an, mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, đồng thời thể hiện tinh thần đoàn kết cộng đồng.

Rực rỡ Lễ hội Ngàn hoa trên phố biển Quy Nhơn

Rực rỡ Lễ hội Ngàn hoa trên phố biển Quy Nhơn

(CLO) Điểm nhấn của Lễ hội Ngàn hoa là không gian rực rỡ được tạo nên từ hàng ngàn loài hoa, trong đó nhiều giống hoa đặc trưng của núi rừng Tây Nguyên hòa quyện cùng các loài hoa đến từ các vùng miền trên cả nước.

Đánh thức ‘kho tài sản’ văn hóa của 54 dân tộc

Đánh thức ‘kho tài sản’ văn hóa của 54 dân tộc

(CLO) Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam đang sở hữu nguồn tài nguyên đặc biệt từ kiến trúc, lễ hội, nghệ thuật, nghề thủ công, ẩm thực và tri thức của 54 dân tộc. Nhưng nguồn lực ấy chỉ có thể tạo ra giá trị bền vững khi cộng đồng được tham gia, ghi nhận và hưởng lợi.

Khơi dậy truyền thống hiếu học từ dòng họ Hà tại Hà Tĩnh

Khơi dậy truyền thống hiếu học từ dòng họ Hà tại Hà Tĩnh

(CLO) Ngày 22/8, tại Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám tổ chức Hội thảo khoa học “Tế tửu Quốc Tử Giám Hà Công Trình và truyền thống hiếu học dòng họ Hà tại Hà Tĩnh”.

Đậm đà hương sắc miền Tây giữa lòng Hà Nội

Đậm đà hương sắc miền Tây giữa lòng Hà Nội

(CLO) Trong khuôn khổ chương trình “Về miền Tây qua nét văn hóa của đồng bào Khmer”, không gian văn hóa miền Tây tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (xã Đoài Phương, Hà Nội) mang đến cho du khách những trải nghiệm đặc sắc về ẩm thực, nghệ thuật và đời sống văn hóa Nam Bộ.

Đô thị Đà Nẵng qua những góc nhìn ký họa

Đô thị Đà Nẵng qua những góc nhìn ký họa

(CLO) Triển lãm “Ký họa đô thị Đà Nẵng” mang đến 69 tác phẩm- những góc nhìn đa dạng về một Đà Nẵng năng động, hiện đại nhưng vẫn giàu chiều sâu lịch sử, văn hóa.

Cần ‘bộ lọc’ AI để ngăn tin giả lan truyền trên mạng xã hội

Cần ‘bộ lọc’ AI để ngăn tin giả lan truyền trên mạng xã hội

(CLO) Thông tin giả, sai sự thật trên mạng xã hội có thể lan truyền nhanh, gây tổn hại nghiêm trọng đến danh dự, uy tín của cá nhân, tổ chức. Vì vậy, cần hoàn thiện chế tài, tăng tốc độ phản hồi thông tin chính thống và ứng dụng AI để sàng lọc, cảnh báo nội dung có nguy cơ gây hại.

Cỡ chữ bài viết: