Khai trương liên tiếp 3 trung tâm dinh dưỡng, vận động cao cấp tại TP.HCM

(CLO) Sáng 26/11, Hệ thống Trung tâm Tiêm chủng Vắc xin VNVC tiếp tục khai trương thêm Trung tâm khám, tư vấn, điều trị dinh dưỡng, y học vận động Nutrihome cao cấp mới tại TP.HCM, tiếp tục mở rộng quy mô lớn nhất Việt Nam.
Nutrihome ra mắt thêm các trung tâm cao cấp mới vào sáng nay tại TP.HCM.

Nutrihome ra mắt thêm các trung tâm cao cấp mới vào sáng nay tại TP.HCM.

Nutrihome hiện là hệ thống trung tâm dinh dưỡng, y học vận động duy nhất tại Việt Nam sở hữu trang thiết bị hiện đại, quy trình toàn diện, chuyên sâu, tập trung nhiều chuyên gia, bác sĩ giỏi của ngành dinh dưỡng và y học thể thao, vận động.

Các trung tâm Nutrihome mới gồm Nutrihome Cantavil (Quận 2) và Nutrihome Quận 12 và Nutrihome Bình Chánh (2 trung tâm sau dự kiến chính thức hoạt động từ đầu 12/2020), tọa lạc tại các vị trí thuận lợi với tổng diện tích lên đến 3.000m2, trên 100 phòng khám dinh dưỡng, phòng khám y học vận động, phòng tiết chế tư vấn thực đơn, phòng sàng lọc dinh dưỡng, phòng vật lý trị liệu cao cấp…, công suất phục vụ hàng nghìn lượt khách mỗi ngày.

Sự ra đời liên tiếp của 3 trung tâm Nutrihome mới được kỳ vọng sẽ tiếp tục đáp ứng nhu cầu thăm khám và điều trị dinh dưỡng, vận động của đông đảo người dân tại các quận/huyện nội, ngoại thành TP. HCM và các tỉnh thành lân cận như: Bình Phước, Bình Dương, Đồng Nai, các tỉnh miền Tây Nam Bộ như Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Sóc Trăng…

Thạc sĩ, Bác sĩ Bùi Ngọc An Pha - Giám đốc Y khoa Hệ thống Trung tâm Dinh dưỡng - Y học Vận động Nutrihome chia sẻ: “Là hệ thống song hành cùng VNVC, chúng tôi tự hào Nutrihome là chuỗi các trung tâm khám, tư vấn và điều trị dinh dưỡng, y học vận động tư lập chất lượng 5 sao duy nhất tại Việt Nam với quy trình khép kín, toàn diện, trang thiết bị hiện đại, sử dụng các phác đồ cập nhật hàng đầu thế giới về dinh dưỡng và y học vận động”.

Cả 3 trung tâm Nutrihome mới sở hữu đồng bộ hệ thống thiết bị, máy móc hiện đại bậc nhất chuyên dụng cho ngành dinh dưỡng, y học vận động, trong đó nhiều thiết bị lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam như: Máy sắc ký lỏng hiệu năng cao UPLC định lượng nồng độ vi chất ở mức thấp nhất (nanogram/ml); máy xét nghiệm sinh hóa - miễn dịch thế hệ mới Cobas 6000; máy điện giải đồ Medica; máy phân tích thành phần cơ thể thế hệ mới Inbody 770 “giải mã” hơn 50 thông số quan trọng của cơ thể; máy phân tích thành phần dinh dưỡng trong sữa mẹ; máy tập áp lực kế - đo tốc độ, phục hồi chức năng thế hệ mới Ergoselect 200…, cùng nhiều tiện ích cao cấp phục vụ chuyên sâu cho ngành dinh dưỡng và y học vận động.

Cơ sở vật chất khang trang và thiết bị, máy móc hiện đại tại các trung tâm Nutrihome.

Cơ sở vật chất khang trang và thiết bị, máy móc hiện đại tại các trung tâm Nutrihome.

Nutrihome cũng quy tụ đội ngũ chuyên gia, bác sĩ hàng đầu từ Viện Dinh dưỡng Quốc gia, Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Quân y 103 - Học viện Quân y, Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, Bệnh viện Nguyễn Tri Phương… Các phác đồ khám, tư vấn, điều trị dinh dưỡng, vận động tại Nutrihome được phát triển dựa trên các công trình nghiên cứu hàng đầu thế giới trong lĩnh vực này.

Trước đó, 4 trung tâm Nutrihome lớn hàng đầu tại TP. HCM và Hà Nội với tổng diện tích hơn 5.000m2, hơn 150 phòng chức năng liên quan, đã thu hút hơn 20.000 lượt người đến thăm khám và điều trị. Hiện tại, tổng số người được chăm sóc, điều trị thường xuyên tại các trung tâm Nutrihome lên đến trên 10.000 người; tổng số người đang tập luyện phục hồi chức năng/tập vật lý trị liệu là trên 7.000 người; đặc biệt tổng số trẻ em đến tầm soát và điều trị các bất thường, dị tật cơ xương khớp bẩm sinh tại Nutrihome là trên 1.000 trẻ.

Hàng loạt ca bệnh khó đã được ghi nhận điều trị thành công về dinh dưỡng, vận động tại Nutrihome, với các nhóm đối tượng chủ yếu là trẻ em muốn tăng cân, tăng chiều cao; phụ nữ mang thai, phụ nữ cho con bú cần chế độ dinh dưỡng khoa học để nuôi con khỏe mạnh; người mắc bệnh nền, bệnh mạn tính cần ăn uống phù hợp để kiểm soát bệnh hiệu quả; và những người có nhu cầu tập luyện nâng cao sức khỏe, vóc dáng.

Đông đảo người dân đến nghiệm dịch vụ và thăm khám tại Nutrihome Cantavil trong ngày khai trương.

Đông đảo người dân đến nghiệm dịch vụ và thăm khám tại Nutrihome Cantavil trong ngày khai trương.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Đắc Phu - Nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng; Cố vấn cao cấp Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp Sự kiện Y tế công cộng Việt Nam (Bộ Y tế) đánh giá cao tầm nhìn và nỗ lực của Nutrihome, chỉ trong thời gian ngắn, Nutrihome nhanh chóng phát triển và nhận được sự tin tưởng của đông đảo người dân, góp phần giảm áp lực đáng kể cho hệ thống y tế công lập trên cả nước.

Trong tình hình dịch bệnh và các bệnh liên quan dinh dưỡng, vận động đang ngày càng gia tăng; đặc biệt tầm vóc, chiều cao, cân nặng của người dân Việt Nam cần được cải thiện hơn bao giờ hết, sự lớn mạnh nhanh chóng của Nutrihome đã góp phần giúp Việt Nam cải thiện công tác y tế dự phòng, tư vấn, điều trị dinh dưỡng, vận động, phòng ngừa bệnh tật, nâng cao sức khỏe, tầm vóc cho người dân. Nutrihome đồng thời cũng góp phần đưa Việt Nam tiệm cận với sự phát triển hiện đại, cao cấp của ngành dinh dưỡng, vận động trên thế giới”, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Đắc Phu cho biết.

Hiện nay, nhiều người dân vẫn chưa hiểu đúng về khái niệm lẫn tầm quan trọng của việc khám dinh dưỡng, vận động, dẫn đến chủ quan. Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ Lê Bạch Mai - Nguyên Phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia; Giám đốc Y khoa miền Bắc, Hệ thống Trung tâm Dinh dưỡng - Y học Vận động Nutrihome, cho biết: “Khám dinh dưỡng, vận động không phải chỉ được thực hiện khi cơ thể đang mắc bệnh liên quan đến dinh dưỡng, vận động, mà khám dinh dưỡng, vận động là để chủ động tầm soát, thông qua đó các bác sĩ sẽ đánh giá chính xác tình trạng, thói quen dinh dưỡng, vận động của một người, ví dụ cơ thể có đang thiếu hoặc thừa chất gì không, có gặp vấn đề, bệnh lý gì liên quan đến dinh dưỡng, vận động không, thói quen ăn uống, vận động đã phù hợp chưa....; từ đó đưa ra chỉ định về chế độ dinh dưỡng vận động khoa học, cân bằng, đủ chất, đáp ứng đúng chỉ định điều trị hoặc theo từng nhu cầu cụ thể của người bệnh”.

Bác sĩ dinh dưỡng tại Nutrihome đang thăm khám cho người dân.

Bác sĩ dinh dưỡng tại Nutrihome đang thăm khám cho người dân.

Theo Thạc sĩ Bùi Ngọc An Pha, Nutrihome là hệ thống song hành với Hệ thống Trung tâm Tiêm chủng VNVC - vốn đã có hơn 40 cơ sở trên toàn quốc, dự kiến sẽ tiếp tục phát triển rộng khắp, nhanh chóng để phục vụ người dân trên cả nước.

Chương trình ưu đãi đặc biệt nhân dịp Nutrihome khai trương thêm 3 trung tâm mới:

● Khách hàng sử dụng dịch vụ tiêm lẻ có lịch sử tiêm chủng tại VNVC được ưu đãi 5% trên Gói khám Dinh dưỡng - Y học Vận động toàn diện, dịch vụ xét nghiệm cận lâm sàng và ưu đãi 3% khi mua thuốc tại nhà thuốc Nutrihome.

● Khách hàng đã và đang sử dụng Gói vắc xin tại VNVC được ưu đãi 7% trên Gói khám Dinh dưỡng - Y học Vận động toàn diện, dịch vụ xét nghiệm cận lâm sàng và ưu đãi 3% khi mua thuốc tại nhà thuốc Nutrihome.

● Khách hàng khám tại Nutrihome và chưa có lịch sử tiêm chủng tại VNVC sẽ được tặng túi giữ nhiệt cỡ trung trị giá 150.000 đồng. Chương trình quà tặng được áp dụng từ ngày 26/11/2020 đến hết ngày 26/12/2020.

● Đặc biệt, toàn bộ khách hàng đến thăm khám tại Nutrihome được tặng 01 chiếc quạt Nutrihome xinh xắn trong ngày khai trương

HỆ THỐNG TRUNG TÂM DINH DƯỠNG - Y HỌC VẬN ĐỘNG NUTRIHOME

*Tại TP.HCM:

- Nutrihome Hoàng Văn Thụ: Số 198 Hoàng Văn Thụ, P.9, Q.Phú Nhuận (bên cạnh Khách sạn Tân Sơn Nhất)

- Nutrihome Cantavil: Lầu 1 TTTM Cantavil An Phú, Số 01 đường Song Hành, xa lộ Hà Nội, P.An Phú, Q.2

- Nutrihome Quận 12: Số 8 đường Trung Mỹ Tây 2A, khu phố 5, P.Trung Mỹ Tây, Q.12

- Nutrihome Bình Chánh: Tầng 2 Cao ốc Saigon Mia, Số 9A chung cư cụm III, IV - Khu dân cư Trung Sơn, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh

* Tại Hà Nội:

- Nutrihome Icon4 Cầu Giấy: Số 3 Cầu Giấy, P.Láng Thượng, Q.Đống Đa (bên cạnh Đại học Giao thông Vận tải)

- Nutrihome Hà Đông: Tầng 3 Tòa nhà New SkyLine, Lô CC2, Khu đô thị mới Văn Quán - Yên Phúc, P.Văn Quán, Q.Hà Đông

- Nutrihome Trường Chinh: 180 Trường Chinh, P.Khương Thượng, Q.Đống Đa

Thời gian làm việc: Thứ 2 đến Chủ nhật, từ 7h00 - 17h00 (không nghỉ trưa)

PV

Xem thêm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

(CLO) Bộ Y tế đang xây dựng dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) theo hướng xác lập một đầu mối thống nhất quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, đồng thời đổi mới phương thức hậu kiểm bằng dữ liệu số và phân tích nguy cơ thay cho cách kiểm tra truyền thống.

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

(CLO) Dù được xem là nguồn dinh dưỡng tối ưu và "vắc-xin tự nhiên" giúp trẻ phát triển toàn diện, tỷ lệ trẻ Việt Nam được nuôi hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu vẫn thấp hơn mục tiêu quốc gia và toàn cầu, đòi hỏi sự chung tay hỗ trợ từ gia đình, doanh nghiệp và toàn xã hội.

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

(CLO) Mỗi năm Việt Nam ghi nhận gần 180.000 ca ung thư mới, hơn 120.000 người tử vong. Trong bối cảnh số ca mắc ngày càng gia tăng, các chuyên gia cho rằng cần một chiến lược đột phá toàn diện, từ phòng ngừa, tầm soát sớm đến điều trị và chăm sóc dinh dưỡng để giảm gánh nặng bệnh tật.

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Chiều ngày 30-7-2026, Bệnh viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU Hospital) và Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh (UMC) đã ký kết hợp tác chuyên môn, hướng đến mục tiêu nâng cao năng lực y tế, tối ưu hóa chất lượng chẩn đoán, điều trị và bảo đảm an toàn cho người bệnh. Sự kiện cũng mở ra cơ hội gia tăng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao cho người dân trong khu vực.

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

(CLO) Từ năm học 2026-2027, Hà Nội sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú khi UBND xã, phường trực tiếp lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị cung cấp thực phẩm, thay vì giao từng trường thực hiện như trước. Cùng với hệ thống truy xuất nguồn gốc HanoiCheck, mô hình mới được kỳ vọng tạo thêm "hàng rào" kiểm soát an toàn thực phẩm trong trường học.

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

(CLO) Cuộc sống bận rộn khiến nhiều người, đặc biệt là giới trẻ, lựa chọn thực phẩm chế biến sẵn và đồ ăn nhanh như một giải pháp tiện lợi. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, việc tiêu thụ thường xuyên những thực phẩm này có thể làm gia tăng nguy cơ béo phì, rối loạn chuyển hóa và nhiều bệnh mạn tính nếu không kiểm soát hợp lý.

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

(CLO) Tai biến y khoa luôn là "điểm nóng" trong mối quan hệ giữa người bệnh và cơ sở khám, chữa bệnh, bởi phía sau mỗi sự cố là nỗi đau, mất mát và những câu hỏi về trách nhiệm. Từ vụ việc sản phụ mất vận động hai chân sau sinh, bệnh viện cho biết chưa có căn cứ xác định sai sót chuyên môn, dư luận đặt vấn đề: đâu là ranh giới giữa rủi ro nghề nghiệp của ngành y và trách nhiệm phải bồi thường?

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

(CLO) Hai vụ việc liên tiếp liên quan đến sinh viên y khoa có phát ngôn phản cảm trên mạng xã hội đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong dư luận. Đằng sau những câu nói tưởng như "đùa cho vui" không chỉ là câu chuyện về ứng xử của một cá nhân, mà còn gióng lên hồi chuông về đạo đức nghề nghiệp, khả năng quản trị cảm xúc và văn hóa sử dụng mạng xã hội của những người đang được đào tạo để trở thành bác sĩ.

Bộ Y tế đề xuất 'học cách già khoẻ' từ tuổi 40

Bộ Y tế đề xuất 'học cách già khoẻ' từ tuổi 40

(CLO) Bộ Y tế đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035. Điểm đáng chú ý là dự thảo đề xuất nhiều giải pháp giúp người dân chuẩn bị cho tuổi già từ sớm, hướng tới xây dựng cộng đồng già hóa khỏe mạnh trong bối cảnh Việt Nam bước vào giai đoạn già hóa dân số.

Bộ Y tế: Chưa ghi nhận diễn biến bất thường về số ca Covid-19 nặng hoặc tử vong

Bộ Y tế: Chưa ghi nhận diễn biến bất thường về số ca Covid-19 nặng hoặc tử vong

(CLO) Số ca Covid-19 đến khám và điều trị có xu hướng tăng trong những tuần gần đây, song Bộ Y tế khẳng định chưa ghi nhận sự gia tăng bất thường các ca nặng hay tử vong. Trước nguy cơ các bệnh hô hấp gia tăng trong mùa hè, cơ quan này khuyến cáo người dân chủ động phòng bệnh, đặc biệt với nhóm nguy cơ cao.

Cỡ chữ bài viết: