Khánh Hòa tưng bừng đón khách Nga trở lại sau đại dịch

Đây là chuyến bay charter đầu tiên đưa du khách Nga trở lại Khánh Hòa kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát vào năm 2020.

Để đánh dấu sự kiện đặc biệt này, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa đã phối hợp với Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Anex Việt Nam tổ chức nghi lễ đón tiếp trang trọng.

khanh hoa tung bung don khach nga tro lai sau dai dich hinh 1

Khánh Hòa tưng bừng đón khách Nga trở lại lần đầu sau đại dịch - Ảnh: X.N

Nghi thức chào đón ấn tượng được thực hiện với màn phun nước tạo cổng chào đặc trưng tặng quà lưu niệm mang bản sắc Khánh Hòa và biểu diễn múa lân hoành tráng giới thiệu văn hóa Việt Nam.

Trước đó, đoàn công tác Khánh Hòa đã có chuyến làm việc tại Nga và tổ chức Hội nghị xúc tiến du lịch tại Moscow nhằm thu hút du khách trở lại.

Theo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Khánh Hòa, du khách Nga thường lưu trú từ 5 đêm trở lên, chủ yếu chọn các khách sạn từ 3 đến 5 sao và đi theo tour trọn gói tham quan các điểm du lịch nổi tiếng trong khu vực. 

Công ty Anex Việt Nam dự kiến khai thác 11 đường bay charter kết nối các thành phố của Nga với Cam Ranh, bao gồm Moscow, Ekaterinburg, Vladivostok, Novosibirsk cùng nhiều địa điểm khác. Tần suất khai thác sẽ tăng dần từ 12 chuyến/tháng trong tháng 3/2025 lên đến 100 chuyến/tháng từ tháng 7/2025.

Năm 2025, Khánh Hòa đặt mục tiêu đón 11,8 triệu lượt khách, trong đó có 5,2 triệu lượt khách quốc tế, với tổng doanh thu du lịch dự kiến đạt 60.000 tỷ đồng. Riêng trong quý I/2025, tỉnh đã đón hơn 2,5 triệu lượt khách, tăng 19,6% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, du khách Nga đạt 24.000 lượt trong 2 tháng đầu năm, tăng 73,15%.

Theo lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa, trong giai đoạn cao điểm trước COVID-19 (năm 2019), Khánh Hòa đã đón hơn 460 nghìn lượt khách Nga và Nga trở thành thị trường khách quốc tế lớn thứ hai của du lịch Khánh Hòa, sau Trung Quốc ở thời điểm đó.

Tuy nhiên, tác động của COVID-19 và những bất ổn địa chính trị khiến lượng khách du lịch từ Nga đến Khánh Hòa giảm mạnh, ước tính năm 2022 và 2023 lần lượt là 14 nghìn lượt và 51,2 nghìn lượt. Đến năm 2024, số lượng khách du lịch Nga đến Khánh Hòa đã có sự phục hồi, ước đạt 105.513 lượt, tăng hơn 2 lần so với năm 2023, tuy nhiên mới chỉ bằng 22,8% so với năm 2019 và du khách phải bay quá cảnh sang một số quốc gia như Kazakhstan, Trung Quốc.

Vân Anh

Xem thêm

Lào Cai đón hơn 9,8 triệu lượt khách du lịch trong 9 tháng năm 2026

Lào Cai đón hơn 9,8 triệu lượt khách du lịch trong 9 tháng năm 2026

(CLO) Trong 9 tháng năm 2026, tỉnh Lào Cai ước đón trên 9,8 triệu lượt khách du lịch, trong đó khách quốc tế đạt khoảng 1,36 triệu lượt. Tổng thu từ khách du lịch lũy kế ước đạt 40.880 tỷ đồng, tiếp tục đưa du lịch trở thành một trong những lĩnh vực quan trọng của kinh tế địa phương.

Quy hoạch du lịch cần được chuyển thành sản phẩm khác biệt

Quy hoạch du lịch cần được chuyển thành sản phẩm khác biệt

(CLO) Phố đi bộ, chợ đêm, khu check-in hay chương trình biểu diễn đang xuất hiện tại nhiều điểm đến. Khi cách tổ chức và trải nghiệm không tạo được khác biệt, du khách khó tìm thấy lý do để ở lại lâu hơn hoặc quay trở lại. Đầu tư vì thế dễ dàn trải, trong khi bản sắc địa phương chưa được chuyển hóa thành lợi thế cạnh tranh.

Xây dựng Đề án phát triển du lịch chăm sóc sức khỏe đến năm 2030

Xây dựng Đề án phát triển du lịch chăm sóc sức khỏe đến năm 2030

(CLO) Ngày 16/9, tại Lào Cai, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) tổ chức hội thảo khoa học về Đề án “Phát triển du lịch chăm sóc sức khỏe ở Việt Nam đến năm 2030”, hướng tới hình thành hệ sinh thái dịch vụ có bản sắc, chất lượng và sức cạnh tranh quốc tế.

Ninh Bình tạm dừng nhiều tuyến tham quan do mưa lũ

Ninh Bình tạm dừng nhiều tuyến tham quan do mưa lũ

(CLO) Trước diễn biến mưa lớn, lũ có khả năng lên trên sông Hoàng Long và sông Đáy, nhiều khu, điểm du lịch tại Ninh Bình đang tạm dừng một số tuyến, dịch vụ có nguy cơ mất an toàn và linh hoạt điều chỉnh hành trình phục vụ du khách.

Du lịch Việt cần tạo trải nghiệm đủ hấp dẫn để giữ dòng tiền ở lại

Du lịch Việt cần tạo trải nghiệm đủ hấp dẫn để giữ dòng tiền ở lại

(CLO) Việc người Việt chi hơn 8 tỷ USD cho du lịch nước ngoài, trong khi Việt Nam thu khoảng 9 tỷ USD trong nửa đầu năm 2026 từ khách quốc tế, cho thấy dư địa phát triển của ngành du lịch còn rất lớn. Theo PGS.TS Nguyễn Thường Lạng, muốn giữ dòng tiền ở lại, Việt Nam cần nâng chất lượng dịch vụ, đa dạng hóa sản phẩm và tạo ra những trải nghiệm đủ khác biệt.

Xây dựng thương hiệu du lịch từ 'văn hóa sống' và cảm xúc du khách

Xây dựng thương hiệu du lịch từ 'văn hóa sống' và cảm xúc du khách

(CLO) Thay vì chỉ dựa vào tài nguyên sẵn có, định vị du lịch Việt Nam đang chuyển dịch mạnh mẽ sang chiều sâu trải nghiệm. Theo Phó Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Hà Văn Siêu, thương hiệu điểm đến phải lấy “văn hóa sống”, sự chân thực và cảm xúc tích cực của du khách làm gốc rễ để tạo nên sức cạnh tranh bền vững.

Cỡ chữ bài viết: