Khánh thành công trình y tế Tổng Bí thư trao tặng đồng bào vùng cao tại Tuyên Quang

Tham dự buổi lễ có Thiếu tướng Trần Văn Dương - Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc (Bộ Công an). Về phía địa phương có Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Hầu A Lềnh; lãnh đạo UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cùng các sở, ban, ngành, đoàn thể. Chương trình còn có sự tham dự của đơn vị thực hiện công trình và đông đảo người dân xã Quản Bạ.

img_20250810_152905.jpg
img_20250810_152859.jpg
Toàn cảnh buổi lễ.

Khắc phục khó khăn đưa công trình về đích đúng hẹn

Công trình Khoa Khám bệnh và Điều trị Bệnh viện Đa khoa khu vực Quản Bạ dược hoàn thành từ tháng 6/2025, có quy mô 4 tầng và 1 tum, với tổng diện tích sàn 2.082 m². Bên trong có 30 giường bệnh cùng hệ thống các phòng khám, điều trị, phòng làm việc, hội trường, đồng thời được trang bị các thiết bị y tế hiện đại như máy siêu âm, hệ thống nội soi tiêu hóa, máy xét nghiệm miễn dịch, hệ thống nội soi tai mũi họng.

750-202508101529469.jpeg
Toàn cảnh Khoa Khám bệnh và Điều trị Bệnh viện Đa khoa khu vực Quản Bạ.

Ngoài ra, dự án được đầu tư, triển khai đồng bộ các hạng mục phụ trợ như cổng, hàng rào, nhà đặt máy bơm, nhà đặt máy phát điện, hệ thống thoát nước, chiếu sáng ngoài nhà, sân vườn cảnh quan. Đồng thời, chỉnh trang các nhà làm việc cũ để tạo nên một cơ sở y tế tiện nghi, đồng bộ.

750-2025081015294610.jpeg
750-2025081015294611.jpeg

Khoa Khám bệnh và Điều trị Bệnh viện Đa khoa khu vực Quản Bạ được trang bị các thiết bị y tế hiện đại như máy siêu âm, hệ thống nội soi tiêu hóa, máy xét nghiệm miễn dịch, hệ thống nội soi tai mũi họng.

Sau 4 tháng triển khai, công trình đã hoàn thành xây dựng và lắp đặt trang thiết bị, được bàn giao và đi vào hoạt động góp phần quan trọng trong việc cải thiện công tác khám bệnh và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân tại địa phương.

Phát biểu khánh thành công trình, bà Vương Ngọc Hà – Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm, trân trọng cảm ơn sự chỉ đạo sát sao, hỗ trợ hiệu quả của Bộ Công an, đồng thời nhấn mạnh: “Đây là công trình mang ý nghĩa lịch sử, chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc, không chỉ nâng cao năng lực khám chữa bệnh cho nhân dân vùng biên cương, mà còn thể hiện sinh động sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, của các đồng chí lãnh đạo đối với đời sống đồng bào các dân tộc nơi địa đầu Tổ quốc”.

img_20250810_152909.jpg
Bà Vương Ngọc Hà – Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang phát biểu tại buổi lễ.

Lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang ghi nhận tinh thần quyết tâm, sự nỗ lực của đơn vị thực hiện là Tập đoàn Đèo Cả: “Tập đoàn Đèo Cả - đơn vị vừa là chủ đầu tư, vừa là nhà thầu, đã hoàn thành công trình quy mô, chất lượng cao chỉ trong 4 tháng, thể hiện năng lực, uy tín của doanh nghiệp, tinh thần vì nhân dân, đóng góp thiết thực cho cộng đồng”.

img_20250810_152832.jpg
Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành.

Theo báo cáo của Ban điều hành công trình, ngay sau khi nhận nhiệm vụ Tổng Bí thư giao, Tập đoàn Đèo Cả đã tổ chức triển khai với tinh thần quyết tâm cao hoàn thành nhiệm vụ. Quá trình chuẩn bị dự án rất khẩn trương, thời gian thực hiện gói gọn trong 4 tháng, đơn vị đã khắc phục những khó khăn do thời tiết bất lợi, tranh thủ những ngày nắng ráo để đẩy nhanh thi công 3 ca, đưa dự án về đích đúng hẹn.

Xã hội hoá các nguồn lực để đầu tư cho các lĩnh vực như giáo dục, y tế là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước và đã được thực hiện nhiều năm qua. Trong quá trình triển khai thực hiện, cộng đồng doanh nghiệp đã tham gia, đồng hành cùng các cấp uỷ, chính quyền rất tích cực. Trong đó, Tập đoàn Đèo Cả đã tham gia rất tích cực, không chỉ ở tỉnh Tuyên Quang mà ở nhiều tỉnh khác, nơi doanh nghiệp triển khai dự án.”

Ông Hầu A Lềnh - Bí thư Tỉnh uỷ Tuyên Quang

750-2025081015294614.jpeg
750-2025081015294615.jpeg
img_20250810_152838.jpg
Đại diện lãnh đạo địa phương và Tập đoàn Đèo Cả thăm hỏi, động viên và trao tặng các phần quà ý nghĩa cho bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện.

Hướng đến những giá trị thiết thực cho cộng đồng

Công trình Khoa Khám bệnh và điều trị - Bệnh viện Đa khoa khu vực Quản Bạ chính thức đi vào hoạt động, mở cửa đón người dân đến khám chữa bệnh và điều trị vào ngày 25/7. Kể từ khi đưa vào hoạt động, công trình không chỉ giúp nâng cao hạ tầng y tế khu vực mà còn nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho người dân địa phương.

750-202508101529463.jpeg
750-202508101529464.jpeg
750-202508101529465.jpeg
Khu tiếp đón bệnh nhân và thu viện phí.

Tới khám bệnh và lấy thuốc được cấp phát, bệnh nhân Sùng Vần Mìn (55 tuổi, dân tộc Mông, ngụ tại Thanh Vân) hồ hởi: “Ngày xưa đi lại vất vả khó khăn lắm, nhưng giờ có công trình y tế khang trang hiện đại thì tiện hơn, nhanh hơn. Bà con đánh giá bệnh viện ngày càng hiện đại, chất lượng dịch vụ ngày càng tốt, các bác sĩ cũng rất nhiệt tình.”

Đưa cháu tới khám bệnh, bà Phàn Thị Quyết (63 tuổi, ngụ tại thị trấn Tam Sơn) phấn khởi chia sẻ: “So với ngày xưa thì bây giờ rất tốt. Ngày trước vất vả lắm, nhưng giờ cơ sở vật chất có đầy đủ, máy móc thiết bị tốt cũng có. Người dân chúng tôi rất vui, xin cảm ơn rất nhiều tới Đảng, tới Nhà nước, tới Tổng Bí thư Tô Lâm đã tặng công trình y tế này”.

750-202508101529466.jpeg
Bác sĩ CKII Vũ Văn Giang - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Quản Bạ hướng dẫn người dân đến khám bệnh.

Theo Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Quản Bạ, bác sĩ CKII Vũ Văn Giang, việc đưa công trình Khoa Khám bệnh và điều trị vào sử dụng mang ý nghĩa rất quan trọng đối với bệnh viện. Đây không chỉ là niềm vui đối với đội ngũ y bác sĩ của bệnh viện mà còn là món quà vô cùng ý nghĩa đối với bà con trên địa bàn Quản Bạ và các xã lân cận. Bà con được khám bệnh tại một cơ sở khang trang, đẹp đẽ và sạch sẽ hơn với các thiết bị hiện đại sẽ nâng cao chất lượng dịch vụ công tác khám bệnh và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Khi đi vào hoạt động, bệnh nhân đến đông hơn cũng góp phần giảm tải cho các cơ sở y tế ở tuyến trên.

750-202508101529467.jpeg
Công trình y tế khang trang, hiện đại này là món quà của Tổng Bí thư Tô Lâm trao tặng địa phương, Tập đoàn Đèo Cả là đơn vị được giao nhiệm vụ thực hiện.

Giám đốc Bệnh viện cũng cho biết khi đưa vào sử dụng, các khoa phòng đã lập tức đáp ứng được rất nhiều hoạt động trong công tác khám bệnh cho người dân.

Trước đây, công tác khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho người dân Quản Bạ còn gặp nhiều trở ngại. Cơ sở hạ tầng bệnh viện được xây dựng từ nhiều năm trước nay đã xuống cấp, trang thiết bị của một số khoa - phòng bị hỏng hóc, lạc hậu. Vì thế, nhiều ca bệnh không thể được khám chữa tại chỗ mà phải chuyển lên tuyến trên, trong khi giao thông đi lại khó khăn, đặc biệt là trong mùa mưa lũ.

Ngày 05/2/2025, đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã đến thăm huyện Quản Bạ và trao kinh phí hỗ trợ để xây dựng công trình Khoa Khám bệnh và điều trị, Bệnh viện Đa khoa khu vực Quản Bạ. Đây là sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước đối với công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân vùng cao.

Tôi rất mong muốn huyện Quản Bạ có một trung tâm y tế đáp ứng nhu cầu của bà con nhân dân. Công trình này được đầu tư với những máy móc, thiết bị hiện đại, sẽ đảm bảo các yêu cầu khám chữa bệnh, điều trị, và chăm sóc sức khỏe, mang lại cơ hội tiếp cận y tế hiện đại cho đồng bào vùng cao, góp phần xây dựng một đất nước khỏe mạnh và thịnh vượng”, Tổng Bí thư Tô Lâm chia sẻ trong chuyến công tác.

Ý thức trách nhiệm với an sinh xã hội tại các địa phương

Chia sẻ trước báo chí về ý nghĩa công trình, ông Hồ Minh Hoàng - Chủ tịch Tập đoàn Đèo Cả bày tỏ cảm ơn chân thành Tổng Bí thư Tô Lâm đã tin tưởng giao Tập đoàn Đèo Cả thực hiện công trình Khoa Khám bệnh và Điều trị – Bệnh viện Đa khoa khu vực Quản Bạ.

Bên cạnh việc kiến tạo các công trình giao thông trọng điểm trên khắp mọi miền, góp phần khơi thông dòng chảy kinh tế đất nước, Tập đoàn Đèo Cả luôn chú trọng thực thi trách nhiệm xã hội thông qua những đóng góp thiết thực cho cộng đồng, trong đó bao gồm thực hiện các công trình trường học, bệnh viện tại những địa phương còn nhiều khó khăn như Cao Bằng, Tuyên Quang (Hà Giang cũ).

Trước đó, Tập đoàn Đèo Cả cũng đã vinh dự được Tổng Bí thư Tô Lâm giao thực hiện công trình Trường Mầm non Pác Bó (Cao Bằng) - món quà của Tổng Bí thư trao tặng các cháu nhỏ tại địa phương. Phát biểu tại lễ khởi công công trình Trường mầm non Pác Bó, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định, đây không chỉ là một công trình giáo dục mà còn là sự tri ân sâu sắc đối với đồng bào các dân tộc nơi quê hương cách mạng, thể hiện tinh thần “lá lành đùm lá rách”, nêu cao trách nhiệm của các bên trong đó có doanh nghiệp đối với sự phát triển bền vững của các vùng khó khăn.

Ông Hồ Minh Hoàng cho biết, Tổng Bí thư đã đặt ra những câu hỏi rất thực tiễn khiến doanh nghiệp phải suy ngẫm về cách đóng góp của mình đối với xã hội: “Nếu một công trình không có nơi lưu trú cho cán bộ, giáo viên, không có khu vui chơi và môi trường xanh cho học sinh, thì làm sao phát triển bền vững?”; hay đối với công trình y tế, Tổng Bí thư nhắc nhở: “Nếu hạ tầng y tế đã tốt nhưng nhân sự cán bộ không đồng bộ, trang thiết bị hiện đại nhưng sử dụng không tốt thì sao?”.

Những trăn trở và căn dặn ấy đã trở thành định hướng quan trọng để Đèo Cả không chỉ tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng mà khi quan tâm tới các yếu tố an sinh – xã hội thì xác định “của cho không bằng cách cho”, làm việc gì cũng phải suy ngẫm đến hiệu quả sử dụng… đặc biệt gắn liền với đồng bào các dân tộc vùng cao tại những địa phương nơi có dự án của Tập đoàn đi qua.

Các dự án chúng tôi nhận nhiệm vụ thực hiện thường gặp khó khăn về địa hình, địa chất hay thời tiết, nhưng tính chất đặc thù cấp bách, đối tượng phục vụ là nhân dân nên phương châm “muốn thông đường thực địa thì phải thông đường trách nhiệm”, xác định nếu những công trình y tế, giáo dục… được đảm bảo thì cũng góp phần để người dân thấu hiểu doanh nghiệp, ủng hộ thực hiện các dự án trong công tác di dời, GPMB phục vụ thi công.

Công trình phục vụ bà con khám chữa bệnh thuận tiện hơn, chúng tôi thực sự vui mừng. Đây chính là động lực để chúng tôi tiếp tục đào hầm, bắc cầu, kết nối những miền quê, xứng đáng với niềm tin yêu của nhân dân trên khắp mọi miền Tổ quốc. Chúng tôi sẽ kiên trì đóng góp cho cộng đồng, đồng hành cùng đất nước trên chặng đường phát triển hạ tầng giao thông và nâng cao đời sống người dân, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, gắn kết lợi ích doanh nghiệp với sự thịnh vượng chung của đất nước”, Chủ tịch Tập đoàn Đèo Cả nói.

Xem thêm

Thiết bị y tế bị nâng giá, người bệnh có phải trả thêm tiền?

Thiết bị y tế bị nâng giá, người bệnh có phải trả thêm tiền?

(CLO) Khi một bệnh viện mua thiết bị y tế với giá cao hơn giá trị thực do sai phạm, khoản tiền chênh lệch trước hết có thể trở thành thiệt hại của nguồn vốn đã bỏ ra. Tuy nhiên, theo luật sư Nguyễn Văn Duy, tác động đến viện phí, quỹ bảo hiểm y tế (BHYT) và túi tiền người bệnh còn phụ thuộc vào nguồn vốn mua sắm và cơ chế tính giá của từng loại dịch vụ.

Tuổi 35 trở thành mốc khuyến nghị sinh đủ 2 con

Tuổi 35 trở thành mốc khuyến nghị sinh đủ 2 con

(CLO) Mốc 35 tuổi không phải “hạn cuối” để phụ nữ sinh con, càng không phải quy định buộc mỗi gia đình phải sinh hai con trước độ tuổi này. Theo chuyên gia, đây là thông điệp vận động nhằm giúp các cặp vợ chồng chủ động kế hoạch sinh sản trong bối cảnh mức sinh thấp và tuổi kết hôn, sinh con có xu hướng muộn hơn.

Cảnh giác 'cò' và 'thần dược' lừa người bệnh ngay trong bệnh viện trung ương

Cảnh giác 'cò' và 'thần dược' lừa người bệnh ngay trong bệnh viện trung ương

(CLO) Từ mạo danh “người quen bác sĩ”, “cò” dẫn mối khám bệnh tại chỗ đến lập trang mạng mạo danh để thu phí trái phép, các thủ đoạn lừa đảo nhắm vào người bệnh đang biến tướng ngày càng tinh vi. Bệnh viện Bạch Mai đã siết chặt an ninh, công bố đường dây nóng và hướng dẫn người dân nhận diện các bẫy lừa đảo để tránh rơi vào cảnh “tiền mất tật mang”.

Hoại tử hai bàn chân sau khi tự chườm nóng hai bàn chân

Hoại tử hai bàn chân sau khi tự chườm nóng hai bàn chân

(CLO) Từ cảm giác tê bì, lạnh ở hai bàn chân, người đàn ông 48 tuổi tự chườm nóng tại nhà, sau đó bị tổn thương da, nhiễm trùng và hoại tử lan rộng, phải trải qua nhiều lần cắt lọc và phẫu thuật vi phẫu tái tạo cả hai bàn chân.

Trang bị kiến thức chăm sóc sức khỏe chủ động cho thanh niên

Trang bị kiến thức chăm sóc sức khỏe chủ động cho thanh niên

(CLO) Sáng 12/9, tại Ninh Bình, Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khỏe Trung ương (Bộ Y tế) phối hợp với Hiệp hội Bia - Rượu - Nước giải khát Việt Nam (VBA) và Trường Đại học Hoa Lư tổ chức Hội thảo “Truyền thông kiến thức chăm sóc sức khỏe chủ động cho thanh niên tại tỉnh Ninh Bình năm 2026”.

Đến tuổi 60, nhiều người đang ‘trả nợ’ cho những năm tuổi 40

Đến tuổi 60, nhiều người đang ‘trả nợ’ cho những năm tuổi 40

(CLO) Thạc sĩ, bác sĩ Đoàn Dư Mạnh, Phó giám đốc Trung tâm Tim mạch và Đột quỵ Quốc tế, Bệnh viện Đa khoa Phương Đông, nhấn mạnh nhiều bệnh lý thường trở thành gánh nặng khi về già đã âm thầm hình thành từ tuổi 40. Đây là thời điểm mỗi người có thể chủ động điều chỉnh lối sống và kiểm soát các yếu tố nguy cơ.

Bác sĩ cảnh báo sau ca suy gan cấp vì tự ý ngừng thuốc viêm gan B

Bác sĩ cảnh báo sau ca suy gan cấp vì tự ý ngừng thuốc viêm gan B

(CLO) Thấy bệnh ổn định, người đàn ông 67 tuổi tự ý ngừng thuốc kháng virus điều trị viêm gan B hơn một tháng. Khi nhập viện, ông đã suy gan cấp, hội chứng não gan, suy thận, rối loạn chuyển hóa và rối loạn ý thức trên nền nhiều bệnh lý mạn tính.

Trẻ mắc hen dễ trở nặng sau khai giảng

Trẻ mắc hen dễ trở nặng sau khai giảng

(CLO) Khoảng 2-3 tuần sau khai giảng, số trẻ nhập viện vì hen phế quản thường gia tăng, theo bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai. Virus đường hô hấp, bụi mạt, nấm mốc và chênh lệch nhiệt độ giữa ngoài trời với phòng điều hòa có thể cùng lúc kích hoạt cơn hen cấp.

Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh): Đổi mới từ những điều thiết thực, nâng chất lượng vì người bệnh

Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh): Đổi mới từ những điều thiết thực, nâng chất lượng vì người bệnh

Không chỉ đầu tư trang thiết bị hay triển khai thêm kỹ thuật mới, Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đang thay đổi từ những điều gần gũi nhất với người bệnh: quy trình tiếp đón, thủ tục khám chữa bệnh, thái độ phục vụ đến năng lực chuyên môn của đội ngũ. Cùng với chuyển đổi số và kết nối chuyên môn với tuyến trên, những bước chuyển này đang góp phần đưa dịch vụ y tế chất lượng đến gần người dân hơn.

Cỡ chữ bài viết: