Điểm nhấn của liveshow là lần đầu Nguyễn Khánh Ly thể hiện ca khúc "Tái sinh" của Tăng Duy Tân với bản phối hoàn toàn mới. Theo nữ ca sĩ, đây là bước thử nghiệm nhằm làm mới hình ảnh, đồng thời đưa nền tảng thanh nhạc hàn lâm đến gần hơn với khán giả trẻ.
"Tôi nghĩ người nghệ sĩ cần có tư duy đổi mới. Không thể chỉ giữ mãi những gì mình đã làm được mà phải tìm cách đối thoại với công chúng hôm nay, đặc biệt là thế hệ trẻ", ca sĩ Nguyễn Khánh Ly chia sẻ.
Nữ ca sĩ cho biết việc hát nhạc trẻ không đồng nghĩa với từ bỏ những giá trị hàn lâm. Ngược lại, đây là cơ hội để vận dụng kỹ thuật thanh nhạc được đào tạo bài bản vào những không gian âm nhạc mới, góp phần đưa âm nhạc bác học đến gần công chúng hơn.
Được Nhà hát Ca, Múa, Nhạc Quốc gia Việt Nam tổ chức, "Khát vọng tình yêu" không chỉ là dấu mốc 20 năm theo đuổi nghệ thuật của Nguyễn Khánh Ly mà còn hướng tới kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7. Chương trình gửi gắm thông điệp về tình yêu quê hương, lòng biết ơn các thế hệ đi trước và khát vọng hòa bình.
Liveshow được xây dựng như một câu chuyện âm nhạc gồm ba chương: "Ký ức dòng sông", "Chiến tranh và hòa bình" và "Khát vọng tình yêu". Hình tượng dòng sông xuyên suốt chương trình tượng trưng cho ký ức, quê hương, lịch sử và hành trình của mỗi con người.
"Tôi sinh ra và lớn lên bên một dòng sông. Với tôi, dòng sông giống như người mẹ, là mạch nguồn nuôi dưỡng tâm hồn và cũng là dòng sông cuộc đời đưa mình đi qua nhiều chặng đường khác nhau", nữ ca sĩ nói.
Một trong những điểm nhấn khác của chương trình là chuỗi ca khúc Nga nổi tiếng như "Đôi bờ", "Volga xinh đẹp", "Giờ này anh ở đâu", "Chiều hải cảng", "Triệu đóa hồng"... Theo nữ ca sĩ, đây là lời tri ân dành cho cố GS.NSND Nguyễn Trung Kiên và GS.NGND Trần Thu Hà - những người thầy đã đồng hành cùng cô trong quá trình học tập, nghiên cứu thanh nhạc Nga.
Trong gần 5 năm thực hiện luận án tiến sĩ về thanh nhạc Nga, Nguyễn Khánh Ly có cơ hội nghiên cứu sâu về nền âm nhạc và văn hóa xứ sở bạch dương. Chính vì vậy, việc đưa nhạc Nga vào liveshow vừa thể hiện tình yêu với dòng nhạc này, vừa là sự tri ân đối với những người thầy và nền âm nhạc đã ảnh hưởng sâu sắc đến tư duy nghệ thuật của cô.
Đồng hành cùng Nguyễn Khánh Ly trong liveshow đầu tiên là các nghệ sĩ NSND Quang Thọ, Lê Anh Dũng, Minh Chuyên, Khắc Hòa và nhóm "Dòng Thời Gian".
Theo Tổng đạo diễn NSƯT Nguyễn Trường Bắc, chương trình không đặt mục tiêu phô diễn quy mô sân khấu mà tập trung kể một câu chuyện bằng âm nhạc, kết nối nhạc cách mạng Việt Nam, âm nhạc Nga, những bản tình ca và các ca khúc đương đại trong một mạch cảm xúc thống nhất về con người, chiến tranh, hòa bình và tình yêu.
Hiện là tiến sĩ âm nhạc, giảng viên thanh nhạc tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, Nguyễn Khánh Ly đã có 20 năm hoạt động nghệ thuật với nhiều album và MV "Như Miền xa thẳm", "Mùa lá đi qua", "Lời ru nguồn cội", "Hà Nội ngày tháng cũ", "Còn mãi với non sông"...
Liveshow "Khát vọng tình yêu" được kỳ vọng sẽ mở ra một dấu mốc mới trong hành trình nghệ thuật của nữ ca sĩ, với hình ảnh trẻ trung hơn nhưng vẫn giữ vững nền tảng thanh nhạc hàn lâm.