Khởi công Khu chăm sóc, nuôi dưỡng người cao tuổi và đối tượng bảo trợ xã hội tỉnh Hà Tĩnh

(CLO) Chiều 19/12, UBND tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Quỹ Thiện Tâm (Tập đoàn Vingroup) tổ chức lễ khởi công xây dựng Khu chăm sóc, nuôi dưỡng người cao tuổi và đối tượng bảo trợ xã hội tỉnh Hà Tĩnh, công trình an sinh xã hội có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, hướng tới nâng cao chất lượng chăm sóc các nhóm yếu thế trên địa bàn.

Tham dự buổi lễ có ông Lý Minh Tuấn, Giám đốc Quỹ Thiện Tâm – Tập đoàn Vingroup; về phía tỉnh Hà Tĩnh có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.

image(2).jpg
Các đại biểu cử hành nghi thức khởi công công trình.

Dự án có tổng mức đầu tư 70 tỷ đồng, do Quỹ Thiện Tâm tài trợ, được triển khai trên khu đất của Trung tâm Điều dưỡng người có công và bảo trợ xã hội Hà Tĩnh tại đường Đồng Môn, phường Trần Phú. Công trình được quy hoạch đồng bộ với 3 khu nhà chính và các hạng mục phụ trợ, đáp ứng yêu cầu chăm sóc, điều trị và nuôi dưỡng lâu dài.

Theo thiết kế, dự án gồm một khu nhà 3 tầng phục vụ nuôi dưỡng đối tượng và chăm sóc, điều trị; hai khu nhà 2 tầng dành cho chăm sóc, nuôi dưỡng chất lượng cao. Cùng với đó là hệ thống công trình phụ trợ hiện đại như điện năng lượng mặt trời, trang thiết bị phòng ở và phòng điều trị, sân đường nội bộ, cây xanh và cảnh quan môi trường, tạo không gian sống an toàn, thân thiện và tiện nghi.

Sau thời gian chuẩn bị các điều kiện cần thiết, dự án chính thức được khởi công và dự kiến hoàn thành, đưa vào sử dụng trong quý IV/2026. Khi đi vào hoạt động, công trình sẽ góp phần nâng cao năng lực tiếp nhận, chăm sóc người có công, người cao tuổi và các đối tượng bảo trợ xã hội, đồng thời cải thiện toàn diện điều kiện sinh hoạt, chăm sóc y tế và phục hồi chức năng, hướng tới xây dựng mô hình điểm về chăm sóc người cao tuổi của khu vực.

gen-o-z7343445627313_a38d0f56448a427086548a7b59cd73bc.jpg
Ông Lý Minh Tuấn - Giám đốc Quỹ Thiện Tâm phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lý Minh Tuấn nhấn mạnh mong muốn công trình không chỉ là nơi chăm sóc sức khỏe, mà còn trở thành mái nhà chung ấm áp, nơi người cao tuổi được sống trong môi trường an toàn, đầy đủ điều kiện y tế, sinh hoạt và giao lưu cộng đồng. Đại diện Quỹ Thiện Tâm cũng đề nghị UBND tỉnh tiếp tục quan tâm, chỉ đạo các đơn vị chức năng phối hợp chặt chẽ với quỹ và nhà thầu, tạo điều kiện thuận lợi để dự án được triển khai đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng và an toàn.

gen-o-z7343445663133_84a67949233309224931e42acba40485.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt phát biểu tại buổi lễ.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt khẳng định đây là công trình mang ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc, góp phần quan trọng trong việc nâng cao chất lượng an sinh xã hội của Hà Tĩnh trong giai đoạn mới. Tỉnh cam kết sẽ chỉ đạo quyết liệt, tạo mọi điều kiện thuận lợi về thủ tục, mặt bằng và các điều kiện cần thiết; đồng thời quản lý, sử dụng và vận hành công trình đúng mục đích, hiệu quả và bền vững.

gen-h-z7343666862186_f3a64282fad4e0b5ce6a43647d4c3a69.jpg
gen-h-z7343666870826_126b0b0642f62f3fb24bd9e3f5a3346d.jpg
Phối cảnh khu chăm sóc, nuôi dưỡng người cao tuổi và đối tượng bảo trợ xã hội tỉnh Hà Tĩnh.

Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành của Quỹ Thiện Tâm – Tập đoàn Vingroup, cùng các tổ chức, doanh nghiệp và nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh, chung tay chăm lo tốt hơn công tác an sinh xã hội, vì mục tiêu “không ai bị bỏ lại phía sau”, góp phần xây dựng Hà Tĩnh phát triển nhanh, bền vững và giàu tính nhân văn.

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: