Trước đó, UBND xã Tân Thành đã thành lập Ban quản lý Di tích Đền Bắc Lệ, nhiệm kỳ 2023 - 2026, gồm có 13 thành viên (01 Trưởng ban, 02 Phó Trưởng ban, 01 kế toán, 01 thủ quỹ và 08 thành viên của Ban quản lý).
Lợi dụng chức trách, nhiệm vụ được giao và hoạt động tín ngưỡng tại đây, các đối tượng đã bàn bạc, thống nhất chiếm đoạt tiền với phương thức thủ đoạn tinh vi, khép kín, gây bức xúc dư luận.
Quá trình điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn xác định từ năm 2024 đến nay, các thành viên trong Ban quản lý di tích lợi dụng chức vụ, quyền hạn được phân công, đã bàn bạc, thống nhất về việc gom tiền cung tiến từ trên các bàn thờ, cung đền, không đưa vào sổ sách công đức chiếm đoạt để chia nhau.
Căn cứ kết quả đấu tranh và tài liệu điều tra thu thập được, bước đầu xác định từ năm 2023 cho đến nay các đối tượng thuộc Ban quản lý di tích đã chiếm đoạt gần 07 tỷ đồng để chia nhau.
Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Công an tỉnh Lạng Sơn đã phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân tỉnh ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với 12 bị can về tội “Tham ô tài sản”.
Các đối tượng bị khởi tố gồm: Phùng Văn Quang (Sinh năm 1979, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Thành, Trưởng Ban quản lý Đền từ 18/9/2025 đến nay); Trương Xuân Hữu (Sinh năm 1983, Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy xã Tân Thành, Nguyên Phó Chủ tịch UBND xã Tân Thành, nguyên Trưởng Ban quản lý Đền); Hồ Minh Đức (Sinh năm 1977, Thủ quỹ Ban quản lý Đền từ tháng 7/2024 cho đến nay); Hà Văn Hưng (Sinh năm 1976, Phó Ban quản lý thường trực; Thủ quỹ từ 01/01/2024 đến 01/7/2024).
Ngoài ra còn các đối tượng đều là Thành viên Ban quản lý Đền: Phương Văn Thơm (Sinh năm 1978); Triệu Văn Định (Sinh năm 1980); Hoàng Thanh Nhàn (Sinh năm 1978); Tăng Thị Thúy (Sinh năm 1980); Hoàng Văn Độ (Sinh năm 1963); Hoàng Thị Phúc, (Sinh năm 1970); Lương Thị Tường (Sinh năm 1963); Đào Văn Sơn (sinh năm 1967).
Hiện Công an tỉnh Lạng Sơn đang phối hợp chặt chẽ với Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh và cơ quan liên quan củng cố hồ sơ, tiếp tục đấu tranh mở rộng, xử lý nghiêm các đối tượng và thu hồi triệt để tiền trục lợi theo quy định của pháp luật.