Ấn Độ cân nhắc thả rắn, cá sấu để ngăn vượt biên trái phép

(CLO) Ấn Độ đang xem xét phương án thả rắn và cá sấu dọc biên giới với Bangladesh, như biện pháp răn đe tự nhiên nhằm ngăn tình trạng vượt biên trái phép.

Ngày 8/4, ông Manoj Barnwal, Phó Tổng thanh tra Lực lượng An ninh Biên giới Ấn Độ đóng tại Kolkata, cho biết ý tưởng “triển khai các loài bò sát” đã được thảo luận trong cuộc họp với Bộ Nội vụ hồi tháng 2.

Theo đó, lực lượng chức năng được yêu cầu nghiên cứu khả năng đưa rắn và cá sấu vào các khu vực ven sông không có hàng rào, nơi các biện pháp kiểm soát vượt biên truyền thống kém hiệu quả.

Rừng ngập mặn Sundarbans. Ảnh: UNESCO
Rừng ngập mặn Sundarbans. Ảnh: UNESCO

Kế hoạch tập trung vào việc tận dụng môi trường tự nhiên tại Sundarbans - khu rừng ngập mặn lớn nhất thế giới, nơi đường biên giới hai nước cắt qua và thường xuyên bị ngập lụt.

Dù được mô tả là một hướng đi “đột phá”, ông Barnwal thừa nhận phương án này đặt ra nhiều thách thức, bao gồm việc triển khai thực tế và nguy cơ ảnh hưởng đến người dân sinh sống tại các làng ven biên. Các đơn vị tại hiện trường đã được yêu cầu đánh giá tính khả thi và báo cáo trong thời gian sớm nhất.

Cũng trong ngày 8/4, Ngoại trưởng Bangladesh Khalilur Rahman đã tới New Delhi trong chuyến thăm cấp cao đầu tiên kể từ năm 2024 nhằm nỗ lực cải thiện quan hệ song phương.

Trong thời gian qua, Ấn Độ đã xây dựng hàng rào ở nhiều đoạn biên giới và tăng cường bắt giữ người vượt biên. Chính phủ của Thủ tướng Narendra Modi duy trì lập trường cứng rắn về vấn đề nhập cư, đặc biệt với người di cư từ Bangladesh.

Xem thêm

Cỡ chữ bài viết: