Ngày 12/8, thông tin từ Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án hình sự về tội "Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm" liên quan đến vụ phát hiện hơn 1 tấn ngà voi cùng nhiều mẫu xương động vật quý hiếm tại cảng Quy Nhơn.
Trước đó, Chi cục Điều tra chống buôn lậu phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Gia Lai), Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường (Bộ Công an), Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai, Chi cục Hải quan khu vực XIV và Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Quy Nhơn tiến hành kiểm tra lô hàng gồm 3 container gỗ có nguồn gốc từ Cộng hòa Dân chủ Congo, đang tập kết tại cảng Quy Nhơn để chờ làm thủ tục thông quan.
Theo cơ quan chức năng, số container này do Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch thuật Thành Công đứng tên nhập khẩu.
Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong 12 lóng gỗ thuộc 2 container có phủ một lớp sáp dày. Sau khi bóc tách lớp sáp, bên trong lộ ra nhiều mẫu xương nghi của động vật hoang dã cùng 221 vật thể dạng khúc có hình dạng và kích thước khác nhau.
Kết quả làm sạch tang vật xác định các mẫu xương có tổng khối lượng 79,3 kg, trong khi 221 vật thể dạng khúc nghi là ngà voi có tổng trọng lượng lên tới 1.193 kg.
Ngay sau đó, cơ quan chức năng đã trưng cầu giám định toàn bộ số mẫu vật thu giữ. Kết quả giám định xác định số ngà trên thuộc họ Voi (Elephantidae), còn các mẫu xương thuộc họ Mèo lớn (Felidae). Đây đều là các loài nằm trong các phụ lục của Công ước về buôn bán quốc tế các loài động, thực vật hoang dã nguy cấp (CITES), thuộc diện được bảo vệ nghiêm ngặt.
Theo Công an tỉnh Gia Lai, đây là vụ việc có số lượng tang vật đặc biệt lớn được phát hiện tại khu vực miền Trung trong nhiều năm trở lại đây, đồng thời cũng là vụ vận chuyển trái phép động vật hoang dã quy mô lớn đầu tiên bị phát hiện tại cảng Quy Nhơn.
Sau khi hoàn tất các thủ tục ban đầu, Chi cục Điều tra chống buôn lậu đã bàn giao toàn bộ hồ sơ, tang vật cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.
Vụ việc cũng cho thấy các đối tượng ngày càng sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi nhằm che giấu, vận chuyển trái phép động vật nguy cấp, quý, hiếm. Việc ngụy trang tang vật bên trong các lóng gỗ nhập khẩu, phủ sáp để che mắt lực lượng chức năng đã gây không ít khó khăn cho công tác kiểm tra, kiểm soát tại cửa khẩu, cảng biển.